1. Biker mới

    YẾU TỐ CẤU THÀNH TỘI VU KHỐNG VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ THEO LUẬT ĐỊNH

    Thảo luận trong 'Thủ tục hành chính' bắt đầu bởi , 27 Tháng chín 2021.

    Thời gian qua, mạng xã hội đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi mà lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng livestream của bà Nguyễn Phương Hằng với mục đích là yêu cầu công khai minh bạch tiền từ thiện, điều đáng nói ở đây là lại liên quan đến hoạt động quyên góp của các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ trong giới giải trí Việt trong đó có nhiều cái tên nổi tiếng như Đàm Vình Hưng, Hoài Linh, Thủy Tiên,...Và sau khi đã có đơn tố cáo thì câu hỏi được đặt ra là liệu với các hành vi, lời nói như trong livestream thì có cấu thành tội vu khống và bà Hằng có bị xử lý theo quy định hay không. Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này thông qua video của chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu về các nội dung sẽ trao đổi trong video này
    1. Các yếu tố cấu thành tội vu khống theo quy định pháp luật
    2. Và với những phát ngôn trong livestream của bà Hằng thì có đủ cơ sở xem xét tội vu khống hay không? 3. Bên cạnh đó là chế tài xử lý đối với tội vu khống
    Nguồn:
    2banh
    2banh.vn