1. Biker chuyên nghiệp

    Yamaha, Honda, Suzuki, Royal Enfield tuyên bố đóng cửa các nhà máy tại Ấn Độ

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 27 Tháng ba 2020.

    Hiện nay Thủ Tướng các quốc gia đều tuyên bố đóng cửa nhà máy gần như trên toàn thế giới. Đối với các nhà máy nổi tiếng gần đây như Yamaha, Honda, Suzuki, Royal Enfield đã tuyên bố đóng cửa tạm thời ở Ấn Độ theo biện pháp của Chính Phủ nhằm thắt chặt việc lây lan do Virus Covid-19.

    Yamaha Honda Suzuki Royal Enfield tuyen bo dong cua cac nha may tai An Do
    Yamaha, Honda, Suzuki, Royal Enfield tuyên bố đóng cửa các nhà máy Ấn Độ vì virus Covid-19.

    Yamaha Honda Suzuki Royal Enfield tuyen bo dong cua cac nha may tai An Do - 2
    Bắt đầu từ Honda Motorcyle và Scooter Ấn Độ, họ tuyên bố đóng cửa 4 nhà máy cho đến hết tháng 3. Trong khi Yamaha Ấn Độ cũng sẽ đóng cửa 3 nhà máy cho đến cuối tháng ba. Suzuki Ấn Độ sẽ đóng cửa nhà máy duy nhất tại đây vô thời hạn. Đây là chính sách của các công ty xe máy Nhật Bản.

    Yamaha Honda Suzuki Royal Enfield tuyen bo dong cua cac nha may tai An Do - 3

    Các thương hiệu tại địa phương như Royal Enfield, TVS cũng sẽ đóng cửa các nhà máy của họ cho đến ngày 31/3. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu tình hình lây lan Covid-19 ở Ấn Độ trong tương lai không được cải thiện, có thể các thương hiệu sản xuất sẽ chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa mới.

    Yamaha Honda Suzuki Royal Enfield tuyen bo dong cua cac nha may tai An Do - 4

    Hiện nay số người tử vong vì virus Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số 23.700 ca, theo thống kê của Đại học John Hopkins. Italy là nơi có nhiều ca tử vong nhất, tiếp sau đó là Tây Ban Nha và Trung Quốc.

    Cập nhật số ca mắc phải Covid-19 sáng 27/03

    Yamaha Honda Suzuki Royal Enfield tuyen bo dong cua cac nha may tai An Do - 5
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2020