1. Biker cấp 4

    Xe máy được mua tại Việt Nam năm 2014 bằng 4 nước ASEAN cộng lại

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 6 Tháng hai 2015.

    Số lượng xe máy được người tiêu dùng mua để sử dụng tại Việt Nam trong năm 2014 là hơn 2,71 triệu chiếc, gần bằng với con số tổng của 4 nước trong khối ASEAN là Thái Lan, Philippines, Malaysia và Singapore cộng lại.

    Xe may duoc mua tai Viet Nam nam 2014 bang 4 nuoc ASEAN cong lai
    Trong năm 2014, đã có 2,71 triệu xe máy được bán ra (Ảnh minh họa)

    Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội ôtô Đông Nam Á (AAF), Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về lượng tiêu thụ xe máy khi đạt kết quả 7.908.941 chiếc bán ra trong cả năm 2014, tăng nhẹ 2% so với năm 2013. Thậm chí, mức tiêu thụ này còn bỏ rất xa các vị trí còn lại trong thống kê của AAF.

    Dù không nằm trong nhóm các quốc gia thành viên của AAF (mảng xe máy) nhưng với số liệu công bố từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Việt Nam đã xếp thứ hai trong khu vực với lượng tiêu thụ hơn 2,71 triệu chiếc, giảm nhẹ 3% so với năm 2013, qua đó chứng kiến năm thứ 3 liên tiếp có mức tăng trưởng âm.

    Với kết quả này, người Việt Nam trong năm qua đã mua số lượng xe máy gần bẳng cả 4 nước còn lại trong AAF cộng lại là Thái Lan (1.701.535 chiếc), Philippines (790.245 chiếc), Malaysia (442.749 chiếc) và Singapore (8.145 chiếc).

    Trong năm qua, cùng với sự xuống dốc của thị trường ôtô, thị trường xe máy tại Thái Lan cũng chứng kiến mức tăng trưởng âm 15%. Tuy nhiên, quốc gia có đà đi xuống mạnh nhất phải kể tới Singapore với -30%, từ hơn 11 nghìn chiếc của năm 2013 tụt xuống 8 nghìn chiếc trong năm ngoái.

    Tổng cộng các thành viên của AAF và Việt Nam, 6 quốc gia ASEAN trong năm 2014 đã bán được khoảng 13,56 triệu xe máy.

    Nguồn: Xevadoisong.vn
    2banh
    2banh.vn