1. Xe Jeepney của Philippines và ký ức về xe Lam xưa của Việt Nam

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 14 Tháng tư 2020.

    Xe Jeepney cua Philippines va ky uc ve xe Lam xua cua Viet Nam
    Một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước Philippines là những chiếc xe Jeepney sặc sỡ sắc màu. Loại phương tiện này làm chúng ta gợi nhớ đến những chiếc xe Lam thập nên 6x-7x thế kỉ trước của người Việt.

    Jeepney ban đầu được làm từ các xe jeep của quân đội Mỹ để lại từ chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó có 1 hãng xe Jeepney riêng chuyên sản xuất loại xe này tại Manila được thành lập vào năm 1954.

    Còn xe Lam là tên gọi tiếng Việt của xe 3 bánh, một thời là một phương tiện giao thông công cộng phổ biến ở Việt Nam nhất là ở miền Nam Việt Nam từ thập niên 1960, dành cho người lao động bình dân. Tên gọi xe lam xuất hiện từ thời đó, do dùng kiểu Lambro do thuộc dòng xe Lambretta sản xuất ở Ý.
    Xe Jeepney cua Philippines va ky uc ve xe Lam xua cua Viet Nam - 2
    Khác biệt duy nhất giữa 2 loại xe này là xe Lam có 3 bánh còn Jeepney có 4 bánh. Tuy nhiên từ hình dáng, kích thước, màu sắc và mục đích sử dụng thì cả hai loại xe này khá giống nhau.

    Ngày nay, trong khi xe lam của Việt Nam chỉ còn là ký ức với những người lớn tuổi thì xe Jeepney của Philippines vẫn đang sử dụng hàng ngày như là một phương tiện công cộng trên các con phố tại Philippines. Mức phí của loại xe này là 7-10 peso/ lượt hành trình tương đương khoảng 3000-5000 VNĐ.

    Hiện tại, chính phủ Philippines đã đưa ra đề xuất cấm vĩnh viễn xe Jeepney vào năm 2021.


    Đọc thêm các bài viết khác về xe cộ, du lịch, việc làm Philippines tại: Vieclamphilippine.com
    2banh
    2banh.vn