1. Biker cấp 3

    Xe "hợp chủng quốc" độc đáo ở Thái Nguyên

    Thảo luận trong 'Các loại xe khác' bắt đầu bởi , 6 Tháng mười một 2013.

    Là một thợ chụp hình tại Thái Nguyên, nhưng Quang Phương, chủ nhân chiếc xe, lại có thêm niềm yêu thích với các công việc cơ khí. Đồng thời, Phương cũng là một người có niềm đam mê với những chiếc xe phân khối lớn.

    Dù làm công việc không liên quan đến máy móc và cơ khí, nhưng với niềm đam mê xe cộ, một thanh niên tại Thái Nguyên đã chế ra chiếc mô tô có kiểu dáng nhỏ nhắn, lấy cảm hứng từ những mẫu mô tô phân khối lớn và sử dụng động cơ của xe Yamaha Jupiter.
    Xe hop chung quoc doc dao o Thai Nguyen
    Mẫu xe tự chế của anh Phương.

    Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng để sắm cho riêng mình một chiếc xe có giá trị lớn. Chính vì vậy, Phương đã ấp ủ ý tưởng tự chế riêng cho mình một mẫu xe, lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô phân khối lớn.

    Phương cho biết, đây đã là chiếc xe thứ 2 anh chế tạo để đi loanh quanh gặp gỡ bạn bè những lúc rảnh rỗi. Mặc dù vậy, anh vẫn khiêm tốn thừa nhận chiếc xe của mình còn nhiều điểm chưa ưng ý, và muốn có cơ hội được giao lưu với những người có cùng đam mê chế tạo xe để học hỏi kinh nghiệm.

    Xe hop chung quoc doc dao o Thai Nguyen - 2

    Nói về chiếc xe tự chế của mình, Phương cho biết đã dành nhiều thời gian và công sức cho “đứa con tinh thần” này. Anh đã không quản ngại đường sá xa xôi để tìm mua các món đồ cần thiết cho chiếc xe.

    Để tiết kiệm chi phí, đa số các chi tiết của xe được mua về từ cửa hàng phế liệu, sau đó tự anh Phương cắt gọt, tạo dáng cho phù hợp với kiểu dáng tổng thể của xe. Tuy nhiên, cũng có chi tiết anh Phương không tự chế tạo được mà chỉ chỉnh lại dáng. Cụ thể, bình xăng được lấy từ xe Minsk, sau đó được anh thêm thắt một số chi tiết để tạo nên sự khác biệt.

    Xe hop chung quoc doc dao o Thai Nguyen - 3

    Thân xe cũng tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của anh thợ ảnh, bởi anh không quá lành nghề về gò hàn và phải mượn đồ hàn từ xưởng cơ khí của người bạn. Sau khoảng 2 tháng làm việc, phần thân xe mới hoàn thiện, với những thay đổi đáng kể so với ý tưởng ban đầu.

    Đây có thể coi là một sản phẩm “liên hợp quốc”, khi các bộ phận trên xe là tổng hợp nhiều linh kiện của các hãng xe khác nhau. Động cơ của chiếc xe tự chế được lấy từ xe Yamaha Jupiter cũ, lốp và vành trước là của xe SYM Attila, lốp sau kích thước 130/90-10 đi cùng bộ vành của xe Chaly. Trong khi đó, khung xe được tận dụng và chỉnh sửa từ khung của chiếc Honda Super Cub. Những chi tiết khác như tay lái, dè sau, yên xe, dàn đèn… đều được anh Phương tự chế tạo.

    Xe hop chung quoc doc dao o Thai Nguyen - 4
    2banh
    2banh.vn
  2. Mtd-01

    Mtd-01 Biker cấp 1

    xấu nhưng cũng sáng tạo
  3. Air Blade No.1

    Air Blade No.1 Biker cấp 1