1. Biker tích cực

    Việc đẩy cao tốc độ từ khá sớm đã khiến cho lốp xe Rossi không chịu nổi

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 9 Tháng mười một 2015.

    Đến hẹn lại lên các cuộc đua moto GP diễn ra cuối tuần luôn là tâm điểm của các fan tốc độ. Chặng đua cuối của màu giải năm nay đặc biệt hấp dẫn hơn khi chức vô địch chỉ được phân định khi vòng này kết thúc. Là fan Yamaha chắc chắn ai cũng muốn Rossi có chức vô định lần thứ 10, nhưng có vẻ án phạt vòng đầu tại Sepang lại cướp đi chức vô địch của Rossi. Thấy bài viết này phân tích khá hay chặng đua vừa rồi mọi người vào xem chém gió nhé

    Bắt đầu cuộc đua ở vị trí cuối cùng, Rossi thể hiện khát khao giành chức vô địch ngay từ thời điểm xuất phát. Tay đua của Movistar Yamaha MotoGP đã nhanh chóng lao lên phía trước để vượt qua khá nhiều tay đua xếp trên mình. Và đến vòng đua thứ 4, Rossi đã có mặt trong top 10 tay đua dẫn đầu.

    Viec day cao toc do tu kha som da khien cho lop xe Rossi khong chiu noi
    Rossi đã cảm nhận được rõ tình cảm mà phần còn lại của MotoGP dành cho mình
    Không ngừng cố gắng, Rossi đẩy nhanh tốc độ áp sát nhóm đầu. Và đến vòng đua thứ 14, tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP có được vị trí thứ 4 toàn đoàn. Thế nhưng, việc đẩy cao tốc độ từ khá sớm đã khiến cho bộ lốp của xe Rossi không chịu nổi. Anh đã để nhóm dẫn đầu gồm Lorenzo, Marquez và Pedrosa bỏ quá xa. Mặc dù rất cố gắng, nhưng Rossi vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 4 chung cuộc. Kết quả này là không đủ để anh vượt qua Lorenzo khi người đồng đội tại Movistar Yamaha MotoGP cán đích đầu tiên. Từ chỗ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch thế giới MotoGP 2015, Valentino Rossi đã bị “đánh bại” một cách cay đắng.

    Mặc dù thất bại trong việc trở thành tay đua xuất sắc nhất mùa giải, nhưng Rossi đã cảm nhận được rõ tình cảm mà phần còn lại của MotoGP dành cho mình. Trong suốt quãng đường từ vòng 1 đến vòng 14, đã có rất nhiều tay đua chủ động để Rossi vượt qua. Dường như tất cả chỉ mong công bằng sẽ đến với Rossi.

    Viec day cao toc do tu kha som da khien cho lop xe Rossi khong chiu noi - 2
    Xuất hiện trong buổi họp báo sau khi kết thúc chặng đua, Rossi không đề cập quá nhiều đến chiến thắng của Lorenzo. Tay đua người Ý tập trung gần như toàn bộ phát biểu của mình về sự thiếu quyết tâm của Marquez:

    “Vấn đề thực sự xảy ra ở chặng đua tại Philip Island và nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã cảm nhận được rằng chức vô địch sẽ không thuộc về tôi. Marquez đã hoàn thành mùa giải của mình và cố gắng để giúp đỡ Lorenzo. Với tôi, nếu ở vị trí là thành viên của Honda, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Với tư cách một nhà sản xuất, tôi không hiểu tại sao Honda lại ủng hộ tay đua của mình giúp sức cho một tay đua của Yamaha giành chiến thắng”.

    Ở chiều hướng ngược lại, Marquez đã khẳng định rằng anh không giúp đỡ gì Lorenzo. Marquez còn cho biết, việc Dani Pedrosa áp sát anh trong những vòng đua cuối cùng phần nào đó đã gây khó khăn cho anh trong việc tấn công vị trí đầu tiên của Lorenzo.

    Viec day cao toc do tu kha som da khien cho lop xe Rossi khong chiu noi - 3
    Mặc dù sẽ còn nhiều tranh cãi sau chặng đua này, nhưng mùa giải MotoGP 2015 đã chính thức kết thúc tại đây, với thắng lợi tuyệt đối của đội đua Movistar Yamaha MotoGP với danh hiệu vô địch thế giới cá nhân và đội đua.

    Bảng xếp hạng chặng 18 GP Motul De Le Comunitat Valenciana 2015 :

    Viec day cao toc do tu kha som da khien cho lop xe Rossi khong chiu noi - 4

    Bảng xếp hạng tay đua toàn mùa giải MotoGP 2015:

    Viec day cao toc do tu kha som da khien cho lop xe Rossi khong chiu noi - 5

    Đức Phúc
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười một 2015
  2. SONIC LEGEND

    SONIC LEGEND Biker cấp 3

    Keke.. Ai bit lý do trl jup đi. Marc đáng lẻ về đầu là cái chắc.. Tại sao lại cho lorenzo zia đầu ta?? Ai trl thử jong ý tui ko nè
  3. ratmoonser

    ratmoonser Biker cấp 1

    Marc yêu Lorenzo ?
  4. SONIC LEGEND

    SONIC LEGEND Biker cấp 3

    Ko fai..