1. Biker cấp 2

    Uzbekistan - Việt Nam: Tự tin giành 3 điểm

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười 2013.

    Trước đối thủ mạnh và phải thi đấu trên sân khách, nhưng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm trận này để báo công lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhen lên cơ hội cho chính mình ở sân chơi châu lục.

    Sau hai trận sân nhà thua UAE 1-2 và thua sân khách Hong Kong (Trung Quốc) 0-1, thầy trò Nguyễn Văn Sỹ cần phải thắng cả 4 trận còn lại mới hy vọng đoạt vé vào vòng chung kết Asian Cup 2015.
    ĐTVN gần như đã hết cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên trên lý thuyết, ĐTVN vẫn chưa chính thức chia tay giải đấu, nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ chắc chắn sẽ không buông xuôi.

    Uzbekistan Viet Nam Tu tin gianh 3 diem
    ĐTVN quyết tâm đánh bại Uzbekistan

    Chính HLV người Nam Định đã khẳng định điều này trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu chiều qua. Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, ĐTVN đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này, khi thắng các quân xanh chất lượng tại Qatar. Đặc biệt, toàn đội đang rất quyết tâm giành chiến thắng để báo công lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    Trước đó, toàn đội do Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Tashkent (Uzbekistan) để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với hành động này, ĐTVN có thêm sức mạnh và niềm tin sẽ đạt kết quả tốt trước chủ nhà Uzbekistan.

    Tất nhiên, quyết tâm thôi chưa đủ, bởi ĐTVN cần cho thấy sức mạnh thực sự của mình. Sự góp mặt của Công Vinh chắc chắn giúp cho hàng công ĐTVN tăng cường sức mạnh. Sau hành trình dài di chuyển từ Nhật Bản, Công Vinh đã mất nhiều sức lực, nhưng tiền đạo xứ Nghệ cho biết đã sẵn sàng nếu như được HLV Nguyễn Văn Sỹ tin tưởng ngay từ đầu. Trên hàng công, ĐTVN còn có những hy vọng khác như Văn Thắng, Trọng Hoàng và Thanh Trung. Đây đều là những cầu thủ đã ghi bàn trong 2 trận giao hữu với Qatar và CLB Al Arabi trước đó, nên nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình chính ra sân tối nay.

    Đặt nhiều kỳ vọng với hàng công, trong khi hàng phòng ngự của ĐTVN vẫn bộc lộ một vài điểm yếu, đặc biệt là khâu bọc lót, chống bóng bổng. Trước đối thủ có thể hình to cao, thể lực tốt, nếu như hàng phòng ngự ĐTVN không được tổ chức chặt chẽ hơn, chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió.
    Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Uzbekistan xếp hạng 57 thế giới trong khi đội ĐTVN đứng thứ 153. Tất cả đã cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hai đội. Đặc biệt, Uzbekistan vừa mất vé World Cup 2014 vào tay Jordan sau loạt luân lưu ở trận play off nên họ rất khao khát giật lại vé Asian Cup, như là một sự an ủi.

    Đội hình của Uzbekistan nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Ngoài ra, tiền vệ Server Djeparov đang khoác áo Seongnam Ilhwa Chunma (Hàn Quốc) từng hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

    Rõ ràng ĐTVN được đánh giá yếu hơn nhiều so với Uzbekistan, chưa kể trận này thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ phải thi đấu trên sân khách. Thế nhưng, như tuyên bố của HLV Nguyễn Văn Sỹ trước trận đấu, ĐTVN đang có sự thoải mái nhất và rất quyết tâm giành chiến thắng để báo công lên Đại tướng.

    Lối chơi 4-5-1 của ĐTVN đã bắt đầu cho thấy sự nhịp nhàng, HLV Văn Sỹ cũng cho thấy sự mát tay của mình sau 2 trận thắng quân xanh trước đó. Bị đánh giá yếu hơn nhưng chắc chắn ĐTVN sẽ không phải e ngại đối thủ, bởi trong đội hình đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến cao.

    Trong trường hợp xấu nhất là ĐTVN không giành chiến thắng trận này, thì một màn trình diễn ấn tượng, với tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, cũng sẽ ghi điểm với người hâm mộ Việt Nam, nhưn những gì mà lứa đàn em U19 đã làm.

    Trận đấu giữa Uzbekistan và ĐTVN trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2015 sẽ diễn ra lúc 18h00 giờ địa phương (20h00 - giờ Việt Nam tối nay). Đêm qua, ĐTVN có buổi tập duy nhất trên sân chính để làm quen với ánh sáng, mặt sân và thời tiết. Toàn đội không có chấn thương nào đáng tiếc và đang sẵn sàng bước vào trận đấu gặp đội chủ nhà.
    Theo Dantri
    2banh
    2banh.vn