1. Biker tích cực

    U23 Việt Nam không có tên của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Đức Lương

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 7 Tháng một 2016.

    Đây là điều không quá bất ngờ bởi hai người này đi theo dạng vé vớt. HLV người Nhật Bản trước giờ lên đường cũng khẳng định, ông mang họ (Nguyễn Tuấn Anh và Lê Đức Lương) sang Qatar để phòng trường hợp có cầu thủ chấn thương không thể thi đấu.
    U23 Viet Nam khong co ten cua Nguyen Tuan Anh va Le Duc Luong
    Tuấn Anh dính chấn thương đầu gối từ ngày 10/12/2015 nên không có nhiều thời gian
    để chứng tỏ năng lực với HLV Miura. Ảnh: Tùng Lê
    Trong danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2016 gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và hậu vệ Lê Đức Lương đã không có tên.

    Điều lệ VCK U23 châu Á 2016 quy định, 16 đội bóng phải gửi danh sách 23 cầu thủ tham dự 10 ngày trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra. Theo lịch trình, trận khai mạc của giải giữa U23 Syria – U23 Iran bắt đầu lúc 20h30 (giờ Việt Nam) ngày 12/1. Do đó, HLV Toshiya Miura đã gửi thông tin đăng ký của U23 Việt Nam vào ngày 2/1.

    Sáng 7/1, AFC công bố toàn bộ danh sách cầu thủ, số áo của 16 đội bóng tham dự VCK. U23 Việt Nam không có tên của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Đức Lương. Đây là điều không quá bất ngờ bởi hai người này đi theo dạng vé vớt. HLV người Nhật Bản trước giờ lên đường cũng khẳng định, ông mang họ sang Qatar để phòng trường hợp có cầu thủ chấn thương không thể thi đấu.

    U23 Viet Nam khong co ten cua Nguyen Tuan Anh va Le Duc Luong - 2
    Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam được AFC công bố trên trang chủ sáng 7/1. Ảnh: chụp màn hình

    Ở trận giao hữu với U23 Yemen tối 4/1, Tuấn Anh và Đức Lương là hai người duy nhất bị bôi vàng trong danh sách của đội. Tiền vệ của HAGL không đá chính nhưng được HLV Miura tung vào sân trong hiệp 2, thi đấu khoảng 20 phút. Anh giúp tuyến giữa của U23 Việt Nam chơi nhịp nhàng nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến đội nhận trận thua 1-2.

    Nhưng tiền vệ người Thái Bình vẫn còn hy vọng để thi đấu ở VCK. AFC cho phép các đội được thay đổi danh sách đăng ký muộn nhất 6 tiếng đồng hồ trước trận đấu đầu tiên của mình. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Jordan lúc 20h30 (giờ Việt Nam) ngày 14/1. U23 Việt Nam còn trận giao hữu gặp U23 Nhật Bản tối 7/1 để rà soát đội hình lần cuối. Đó là cơ hội để Tuấn Anh thuyết phục ông thầy người Nhật Bản.

    Theo danh sách U23 Việt Nam gửi lên AFC, ba thủ môn Phí Minh Long, Phạm Văn Tiến và Nguyễn Hoài Anh đều có tên. Các cầu thủ cũng nhận những số áo ưa thích của mình như Công Phượng (số 10), Mạnh Hùng (3), Lương Xuân Trường (8), Phạm Văn Thành (9), Lê Thanh Bình (11)…
    Nguyễn Đăng​
    Nguồn: http://news.zing.vn/HLV-Miura-gach-ten-Tuan-Anh-trong-danh-sach-gui-len-AFC-post617206.html
    2banh
    2banh.vn
  2. Piaggio SaPa

    Piaggio SaPa Biker cấp 4

    không còn tinh thần gì nữa rồi