1. Biker mới

    U19 Việt Nam tìm cách đối phó với Internet đắt đỏ ở Malaysia

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 2 Tháng mười 2013.

    U19 Việt Nam tìm cách đối phó với Internet đắt đỏ ở Malaysia
    Giá dịch vụ kết nối tại khách sạn của U19 Việt Nam ở khá cao và BHL đã nghĩ ra cách khắc phục vấn đề này nhằm giúp các cầu thủ có thể lên mạng liên lạc với người thân một cách dễ dàng.
    U19 Viet Nam tim cach doi pho voi Internet dat do o Malaysia
    Các cầu thủ và BHL tụ tập về một phong để sử dụng Wi-Fi. Ảnh: Trí Nguyễn.
    Tối qua (1/10), đội U19 Việt Nam đã đến thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á. Đội được BTC bố trí ở khách sạn Grand Blue Wave ngay tại trung tâm Kula Lumpur. Tuy là khách sạn năm sao nhưng Internet ở đây không được sử dụng miễn phí mà ai muốn sử dụng internet phải mua với giá 33 USD cho một máy sử dụng trong một tuần.
    Trợ lý phiên dịch Nguyễn Hữu Trí đã chỉ mua Internet cho một máy rồi dùng máy tính tải phần mền phát Wi-Fi để toàn đội cùng sử dụng. "Chúng tôi đã thành công khi trị được Wi-Fi của khách sạn và các cầu thủ lẫn BHL rất vui tập trung về phòng tôi để cùng sử dụng mạng không dây miễn phí", anh Trí cho hay.
    Bên cạnh Internet đắt đỏ thì thức ăn tại khách sạn cũng không hợp khẩu vị của các cầu thủ. Mới chỉ trải qua một bữa ăn tối nhưng các cầu thủ cũng đã phải than thở. “Thức ăn rất chán, không ngon như ở Indonesia vừa qua”, hậu vệ Đông Triều cho biết.
    Do trục trặc về hộ chiếu nên hôm qua, thủ môn vừa được gọi bổ sung Vũ Tuyên Quang đã không thể bay sang Malaysia cùng đội. Sau khi được giải quyết, hôm nay Tuyên Quang mới có thể sang hội quân.
    15h chiều nay, thầy trò HLV Graechen sẽ có buổi tập làm quen sân Cheres, nằm ở ngoại ô Kuala Lumpur, đây cũng là sân thi đấu chính thức của bảng F.
    Theo Vnexpress
    2banh
    2banh.vn
  2. Châu Tinh Trì

    Châu Tinh Trì Biker cấp 1

  3. Thánh Xe

    Thánh Xe Thánh Của Tất Cả Các Loại Xe

    :Dsao mà thu phí của VN chúng ta đc
  4. TrienNguyen91

    TrienNguyen91 Biker cấp 2

    Chỉ có thể là VN, thực ra thì không cần phần mềm phát wifi mà phát bằng máy tính xách tay cũng được ;)