1. Biker cấp 3

    Thắc mắc về độ số gãy cho Exciter 150

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 21 Tháng tư 2015.

    Hiện nay Exciter 150 đã phần nào bớt bớt hot rồi các bác nhể...! Mình thấy các thanh niên cứng độ Ex150 đủ trò. Nhưng không thấy kích thích lắm... trừ bộ số gẫy. Xin mượn tạm mấy tấm minh họa trên mạng:
    Thac mac ve do so gay cho Exciter 150
    Vừa ra mắt ít lâu, nhưng Exciter 150 đã bị "lắp ghép" đồ chơi
    Thac mac ve do so gay cho Exciter 150 - 2
    Nghe nói số gẫy có ưu điểm là giúp bo cua tốt hơn kiểu gác chân thông thường
    Thac mac ve do so gay cho Exciter 150 - 3
    Chiếc Ex150 đang đi số gẫy này còn có thêm cây pô Akrapovic
    Thac mac ve do so gay cho Exciter 150 - 4
    Trong lúc tìm hiểu về số gãy thì em vô tình phát hiện ra: cũng có bạn có chung thắc mắc với mình:

    số gảy nhìn rất ok dầy và đẹp trông cứng cáp . EM có vài câu hỏi cụ thể xin dc hỏi các bác đã dùng qua số gảy như sau ạ :

    Đối với số gảy
    - Khi lắp có phải chế cháo đục khoét cắt gọt gì ko ? hay là lắp vào là ăn luôn
    - Gác chân sau có dễ bị xệ không , người ngồi đằng sau đứng lên nó xệ hoặc gãy 1 cái thì bỏ mẹ ?
    - Cần đạp nổ máy có dùng được không ? hay là phải tháo ra ?
    -Có dùng được đèn hậu khi phanh ko ?
    - Các khớp cần số và cần đạp phanh có nhanh bị rơ ko ?

    Còn vấn đề "thốn chim" em cũng đã xác định rồi , nếu thốn quá chế thêm cái yên 2 tầng là sẽ ok thôi .

    Mong được các bác giải đáp , em cám ơn ạ !
    Nguồn Hội mê Exciter độ
    2banh
    2banh.vn
  2. Đại Bàng Trắng

    Đại Bàng Trắng Biker cấp 1

    Ko nên lắp nha, mỏi lắm, bo cua dễ ăn đường.
    Nên lắp gù chống dài loại trụ chỗ gác chân, khi cua hay mỏi trời mưa gác chân lên đó đi rất phong cách