1. Biker cấp 3

    Suzuki B-King độ hầm hố tại Sài Gòn

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 11 Tháng sáu 2015.

    Mẫu xe thể thao ngoại cỡ 1.300 phân khối của SuzukiB-King được người chơi thay đổi ngoại hình hầm hố hơn.
    Suzuki BKing do ham ho tai Sai Gon
    Suzuki B-king của người chơi xe ở Sài Gòn với bánh sau có kích thước 360mm.
    Suzuki B-King sở hữu thiết kế độc đáo và lạ mắt, luôn kích thích trí tò mò của dân chơi xe. B-King mang lại phong cách hoàn toàn khác, khi "phô" phần cơ bắp nhiều hơn. Không sử dụng giàn "áo" như Hayabusa, động cơ B-King phô diễn nhiều chi tiết. Trên mẫu xe nguyên bản, B-King sở hữu cặp ống xả đầy ấn tượng giúp tăng công suất lên đáng kể.
    Suzuki BKing do ham ho tai Sai Gon - 2
    Động cơ 4 thì trục cam kép DOHC dung tích xi-lanh 1.340 phân khối làm mát bằng dung dịch. B-King có sức mạnh tương đương 182 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng/phút. Bình xăng dung tích 16,5 lít và trọng lượng khô 235kg.
    Mẫu xe độ theo phong cách hầm hố ở Sài Gòn đã được người chơi xe thay đổi khá nhiều chi tiết. Cụm đèn pha mới với hai đèn bi giống như đôi mắt ở phía trước, toàn bộ thân xe được sơn lại màu đen. Ở phía sau bánh xe cỡ lớn có kích thước chiều ngang 360mm được thay mới. Để gắn được chiếc bánh xe ngoại cỡ này, càng (gắp) sau được thay mới bằng loại nhôm đúc, thiết kế gắp đơn.
    Suzuki BKing do ham ho tai Sai Gon - 3
    Xe độ lại bộ gắp đơn sau được kéo dài ra tạo vẻ hầm hố và độc đáo hơn cho chiếc xe.

    Suzuki BKing do ham ho tai Sai Gon - 4
    Dàn đầu được độ lại với thiết kế trông như một con quái vật ngoài hành tinh

    Suzuki BKing do ham ho tai Sai Gon - 5
    Các chi tiết ốp lốc máy cũng được thay mới bằng các chi tiết được cắt CNC.

    Suzuki BKing do ham ho tai Sai Gon - 6
    Cận cảnh dàn chân sau với thiết kế độc đáo.
    Theo chủ xe, chi phí để thay đổi ngoại hình chiếc B-King trở nên bắt mắt hơn ở mức hơn 100 triệu đồng.
    Nguồn : vnexpress.net
    2banh
    2banh.vn