1. Không chuyên nghiệp nhưng là chuyên gia tạo nghiệp

    Sigapore nâng cao quy chuẩn về khí thảy xe môtô và xe ga

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 9 Tháng mười 2014.

    Đầu tháng 10 này, Singapore bắt đầu áp dụng quy chuẩn về khí thải chặt chẽ hơn đối với xe mô tôxe tay ga giúp giảm nồng độ ô-zôn xuống mức chuẩn đáp ứng chỉ tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhằm đạt mục tiêu tăng cường chất lượng không khí đến năm 2020.

    Sigapore nang cao quy chuan ve khi thay xe moto va xe ga
    Người đi mô tô tại Singapore

    Quy chuẩn khí thải mới được Cơ quan Môi trường quốc gia (NEA) thông báo trước Quốc hội tại cuộc Tranh luận Ngân sách 2013-2014, sẽ nâng từ quy chuẩn khí thải Euro I hiện hành lên Euro III. Theo quy định mới, người lái xe hoặc chủ phương tiện xả khói có thể nhìn thấy sẽ bị phạt lên tới 5.000 đô-la Singapore (gần 4.000 USD).

    Đồng thời, NEA làm việc chặt chẽ với các trung tâm kiểm định phương tiện để đảm bảo các loại xe mô tô và xe ga đang được sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Được biết, theo số liệu do NEA cung cấp, số chủ xe bị phạt vì vi phạm quy định khí thải từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay giảm khoảng 30%, xuống còn 824 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

    Ở Singapore đã áp dụng quy chuẩn khí thảy đến thế này rồi, nếu Việt Nam mà áp dụng chắc sẽ có nhiều xe bị cấm chạy lắm cho coi Sigapore nang cao quy chuan ve khi thay xe moto va xe ga - 2

    Nguồn: giaothongvantai.com
    2banh
    2banh.vn