1. Biker tích cực

    Royal Enfield công bố Wearnes Automotive là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

    Thảo luận trong 'Royal Enfield' bắt đầu bởi , 21 Tháng chín 2022.

    Mới đây, Royal Enfield, thương hiệu dẫn đầu thị trường phân khúc xe mô tô từ 250cc-750cc đã công bố thỏa thuận hợp tác với Wearnes Automotive Private Limited, qua đó xác nhận Wearnes Automotive là nhà phân phối chính thức thương hiệu và sản phẩm Royal Enfield tại thị trường Việt Nam.

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam
    Royal Enfield công bố Wearnes Automotive là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 2
    Được thành lập từ năm 1906, với bề dày lịch sử hơn 100 năm, Wearnes Automotive là nhà phân phối xe hơi cao cấp hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Với kinh nghiệm phân phối và bán lẻ nhiều thương hiệu xe hạng sang và cao cấp, Wearnes Automotive cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm tinh tế và cá nhân hóa xứng tầm với đẳng cấp và tiêu chuẩn quốc tế.

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 3
    Showroom Royal Enfield toạ lạc tại Lô DVTM, 1A đường số 7, KCN Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Q.7 có diện tích 145m2

    Khởi nguồn từ chiếc xe máy đầu tiên được sản xuất tại nhà máy Redditch vào năm 1901, Royal Enfield là thương hiệu xe mô tô lâu đời nhất cho đến nay. Trải qua hơn 120 năm, Royal Enfield vẫn giữ đậm chất cổ điển, tinh giản mang dấu ấn riêng biệt của thương hiệu trong từng chi tiết thiết kế. Bên cạnh đó, với việc chú trọng về độ bền và sự mạnh mẽ của động cơ, thương hiệu xe mô tô Anh Quốc đã chinh phục rất nhiều những cung đường ấn tượng và cùng viết nên những hành trình tuyệt vời với những tâm hồn đồng điệu.

    Phát biểu về sự kiện bổ nhiệm Nhà phân phối chính thức thương hiệu Royal Enfield tại thị trường Việt Nam, Ông Anuj Dua, Giám đốc cấp cao Kinh doanh Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thương hiệu Royal Enfield nhận định: “Royal Enfield là thương hiệu xe mô tô lâu đời nhất trên thị trường và là thương hiệu góp phần định hình nên phân khúc xe mô tô thiết kế theo phong cách cổ điển. Chúng tôi nhận định Việt Nam chính là thị trường quan trọng mà Royal Enfield sẽ từng bước trở thành người bạn đồng hành mang đến trải nghiệm riêng biệt cho những khách hàng đam mê xe mô tô cổ điển. Việc hợp tác với đối tác chiến lược Wearnes Automotive là yếu tố tiên quyết giúp khẳng định vị thế thương hiệu Royal Enfield tại thị trường Việt Nam. Royal Enfield luôn không ngừng khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu thuộc phân khúc xe mô tô hạng trung, và chúng tôi tin rằng tham vọng và kỳ vọng phát triển của Royal Enfield sẽ trở thành hiện thực với dòng sản phẩm Classic 350.”

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 4

    “Với dãy sản phẩm đa dạng, Royal Enfield mang đến thêm nhiều sự lựa chọn hợp lý, giúp phân khúc mô tô tầm trung dễ tiếp cận hơn với đại đa số khách hàng. Với chúng tôi, cầm lái là sự kết nối giữa bạn – người lái, người bạn đồng hành của bạn – bất kỳ mẫu Royal Enfield nào và cung đường bạn đến. Chúng tôi gọi đó là “Pure Motorcycling”. Chúng tôi đã cống hiến hết mình nhằm tạo ra những mẫu xe khơi gợi niềm vui khi cầm lái dành cho tất cả những ai yêu mến thương hiệu Royal Enfield.”

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 5
    Không gian showroom được thiết kế theo hướng cổ điển, giúp khách hàng có thể cảm nhận được trọn vẹn tinh thần thương hiệu Royal Enfield

    Thành lập từ năm 1906, Wearnes Automotive Pte. Ltd. là nhà phân phối và bán lẻ xe hơi hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Được sáng lập bởi hai anh em nhà Wearne vào thời điểm xe hơi còn là một khái niệm mới và vẫn chưa có nhiều người sở hữu xe hơi riêng, đến nay, trải qua hơn 120 năm phát triển, Wearnes Automotive đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực phân phối xe hơi cũng như bảo hành, bảo dưỡng sau bán hàng.


    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 6
    Royal Enfield Việt Nam đang phân phối các dòng xe như: Himalayan, Interceptor 650, Continental GT 650, Scram 411 và Meteor 350

    “Với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ cùng sự đầu tư vào phát triển con người và công nghệ tối tân, chúng tôi có thể khẳng định rằng Wearnes Automotive là một trong những nhà phân phối xe hơi hạng sang và siêu sang hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào với tất cả những đóng góp của Wearnes Automotive vào sự phát triển của từng thương hiệu chúng tôi đã và đang phân phối. Với tiềm năng phát triển của thị trường xe 2 bánh tại Việt Nam, cùng với sự tương đồng về bề dày lịch sử, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự phát triển của thương hiệu xe mô tô Royal Enfield tại thị trường. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ phát triển hệ thống phân phối thương hiệu Royal Enfield tại tất cả các thị trường trọng điểm khắp đất nước, qua đó mang đến trải nghiệm về dịch vụ bán hàng và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo nhất.” – Andre Roy, Giám đốc Điều hành Wearnes Automotive.

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 7

    Về Thương hiệu Royal Enfield

    Được thành lập từ năm 1901, Royal Enfield là thương hiệu sản xuất xe mô tô lâu đời nhất trên thế giới. Nhà máy sản xuất được di đời từ Anh sang Ấn Độ vào năm 1955 – Đây cũng chính là cột mốc đánh dấu thời điểm Royal Enfield gia nhập và phát triển vượt bậc tại thị trường xe hai bánh hạng trung tại thị trường này. Các mẫu xe Royal Enfield nổi bật với thiết kế cổ điển đặc trưng, thiết kế tinh giản, dễ tiếp cận và mang đến trải nghiệm lái thú vị, xứng đáng là sự lựa chọn thể hiện cá tính và cùng đồng hành trong từng trải nghiệm khám phá. Đây cũng chính là phương châm và triết lý mà thương hiệu hướng đến “Pure Motorcycling”.


    Dãy sản phẩm cao cấp của thương hiệu gồm các dòng xe: Meteor 350 cruiser, Interceptor 650, Continental GT 650 twins, Himalayan, “tượng đài” Bullet 450 và Classic 350 yên solo. Thông qua các sự kiện được tổ chức tại địa phương và tầm cỡ quốc tế, Cộng đồng Royal có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ những trải nghiệm thú vị; có thể kể đến Rider Mania – Cuộc gặp gỡ thường niên của khách hàng yêu thích Royal Enfield tại Goa hay Himalayan Odyssey được tổ chức hằng năm nhằm thỏa mãn niềm đam mê chinh phục những cung đường “khó nhằn” tại dãy Himalaya.

    Royal Enfield cong bo Wearnes Automotive la nha phan phoi chinh thuc tai Viet Nam - 8

    Trực thuộc Eicher Motors Limited, Royal Enfield hiện có 1033 showroom 3S và 1038 tiêu chuẩn trên toàn Ấn Độ và được xuất khẩu đến hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Hiện nay, hai nhà máy sản xuất và lắp ráp chính của hãng được đặt tại tỉnh Oragadam và Vallam Vadagal, cách thành phố Chennai (Ấn Độ) khoảng 1 giờ di chuyển. Vừa qua, Royal Enfield đã đầu tư phát triển Trung tâm kỹ thuật và Nghiên cứu sản phẩm tại Bruntingthorpe, UK và Chennai, Ấn Độ. Trong năm 2020, Royal Enfield đã khánh thành nhà máy thứ 3 tại Buenos Aires, Argentina. Với mức tăng trưởng trung bình 17%/năm trong vòng 5 năm vừa qua và doanh số tại ica1c thị trường quốc tế tăng trưởng đến 96% trong giai đoạn 2019 – 2020, Royal Enfield là thương hiệu đi đầu trong thị trường mô tô hạng trung trên toàn toàn cầu.
    2banh
    2banh.vn