1. Biker tích cực

    RC213V của Repsol Honda thường gặp khó khăn vì thiếu độ bám ở lốp trước

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 12 Tháng mười một 2015.

    Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, cứ tưởng xong hết rồi. Nhưng hằng ngày trên nhiều trang báo hay các trang mạng, facebook cá nhân vẫn còn âm ỉ câu chuyện giữa thần đồng Marc Marquez và huyền thoại Rossi.
    RC213V cua Repsol Honda thuong gap kho khan vi thieu do bam o lop truoc
    RC213V của Repsol Honda thường gặp khó khăn vì thiếu độ bám ở lốp trước
    Đây là bài viết trên trang VNExpress, cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Mời các bác xem:
    Những khán giả ngoại đạo ít theo dõi MotoGP, khi xem chặng đua kết thúc tại mùa giải trên đường đua Ricardo Tormo (Valencia, Tây Ban Nha), sẽ đều tin rằng Jorge Lorenzo đã có một chiến thắng thuyết phục và không hề mắc một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Marquez cũng có một chặng đua nỗ lực khi cố gắng bám sát đồng hương trong suốt cuộc đua và chỉ cán đích kém đối thủ trong gang tấc.

    Chiếc RC213V của Repsol Honda được cho là thường gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu độ bám ở lốp trước mỗi khi thi đấu trên một đường đua có nền nhiệt cao như Ricardo Tormo. Việc Dani Pedrosa không cố bám đuổi sát Lorenzo và đồng đội Marquez trong hai phần ba đầu của chặng đua đơn thuần là bởi vì anh muốn giữ lốp trong giai đoạn đầu, để chờ đợi và tấn công đối thủ ở các vòng cuối.

    RC213V cua Repsol Honda thuong gap kho khan vi thieu do bam o lop truoc - 2
    Vụ khiêu khích để rồi bị Rossi (xe 46) làm ngã ở Sepang chỉ là một trong nhiều hành động của Marquez nhằm ngăn cản đàn anh người Italy lần thứ tám vô địch MotoGP.

    Nhưng sau khi cuộc đua kết thúc, tay đua tý hon người Tây Ban Nha mới tiết lộ rằng chiếc RC213V của anh thiếu độ bám ở cả lốp trước lẫn lốp sau, mọi người bắt đầu nghi ngờ thông tin mà Pedrosa cung cấp cũng như màn trình diễn của bộ đôi Repsol Honda trong suốt cuộc đua. Dù gặp khó khăn về lốp, Pedrosa vẫn nhanh chóng đuổi kịp và tấn công mạnh bộ đôi dẫn đầu ở những vòng đua cuối.

    Vì thế, chúng ta có thể lấy làm khó hiểu tại sao Marquez bám sát Lorenzo trong suốt cuộc đua mà không hề có một động thái tấn công người dẫn đầu, trong khi sau cuộc đua Lorenzo thừa nhận rằng anh bắt đầu gặp khó khăn với bộ lốp xuống cấp ở những vòng đua cuối cùng.

    Minh Phương
    Nguồn VNExpress
    2banh
    2banh.vn
  2. minhbachlk

    minhbachlk Biker chuyên nghiệp

    Rút kinh nghiệm mùa sau mời Casumina sản xuất lốp cho RC213V cua Repsol Honda thuong gap kho khan vi thieu do bam o lop truocRC213V cua Repsol Honda thuong gap kho khan vi thieu do bam o lop truoc - 2RC213V cua Repsol Honda thuong gap kho khan vi thieu do bam o lop truoc - 3RC213V cua Repsol Honda thuong gap kho khan vi thieu do bam o lop truoc - 4
  3. SONIC LEGEND

    SONIC LEGEND Biker cấp 3

    Để ý thấy ông chủ thớt này fan của 46 nên tối ngày kiếm bài báo dìm hang 93 .. Rãnh rỗi sinh nông nỗi quá bạn.. Bàn chuyện trong nước nè..