1. Không chuyên nghiệp nhưng là chuyên gia tạo nghiệp

    Rato SVR180 2021 - Khi hãng xe Trung Quốc nhái Winner X và cái kết

    Thảo luận trong 'Các loại xe khác' bắt đầu bởi , 2 Tháng hai 2021.

    Rato SVR180 2021 chính là chiếc xe đã khiến cả cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao mấy ngày qua do nhà sản xuất Rato của Trung Quốc đã đạo nhái kiểu dáng của Honda Winner X. Dù có đạo nhái tới đâu, nhưng khi so với bản chính thì Rato SVR180 2021 lại tỏ ra thất thế hơn rất nhiều!

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket
    Rato SVR180 2021 - Khi hãng xe Trung Quốc nhái Winner X và cái kết

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 2
    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 3
    Rato SVR180 2021 sở hữu cả một màn hình LCD TFT trông rất ấn tượng, nhìn tựa tựa như những mẫu mô tô phân khối lớn 1.000cc.

    Nhưng nếu soi kĩ hơn vào phông chữ cũng như lối hiển thị của đồng hồ Rato SVR180 2021 thì chúng ta sẽ cảm thấy 'sặc mùi đồ Tàu' do quá rối mắt bởi những mục thông tin đặt quá gần nhau. Ở phông chữ, anh em sẽ thấy chúng thực sự chưa được liền lạc cho lắm. Khiến cho người xem có cảm giác không được trau chuốt gì mấy.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 4
    Ở phần mặt tiền, Rato SVR180 2021 có một cụm đèn lái hao hao với dòng Kawasaki Z1000 thần thánh. Phần mão, tay lái và gương chiếu hậu thì lại giống với Honda Winner X.

    Dàn tay lái nhỏ bé mà đặt ở trên cụm đèn lái quá to đã khiến cho tổng thể của xe trông mất cân đối thật sự. So với tổng thể, quả đèn lái to lớn của Rato SVR180 2021 quả thật không phù hợp cho lắm.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 5
    Rato SVR180 2021 còn sở hữu phần đèn hậu giống hệt những dòng xe của Kawasaki như: Ninja 400, Z1000, ZX10R,... Nhưng khi có sự xuất hiện của chiếc tay dắt phía sau thì trông phần đuôi của xe lại mất đi phần nào vẻ thể thao và cuốn hút.

    Dè chắn bùn Rato SVR180 2021 nhìn cũng không đẹp và thiếu đi sự chắc chắn. Cặp xi nhan tuy là xi nhan LED nhưng nó lại chìa ra quá nhiều khỏi phần hông của xe. Vì sự vướng víu này nên khi di chuyển chắn chắn sẽ rất dễ cạ cấn.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 6
    Rato SVR180 2021 sở hữu dàn chân thắng đĩa 1 piston ở phía trước và phía sau, vì là dòng xe giá rẻ nên nó không được trang bị phanh ABS.

    Nhưng điều đáng nói ở đây là những chi tiết trên Rato SVR180 2021 như: Mâm, phuộc trước, gắp,... Đều sao chép từ mẫu xe côn tay của nhà Honda mà không hề có sự đổi mới. Vì sự đạo nhái và ăn cắp ý tưởng này nên nó đã bị cộng đồng mạng xa lánh và chỉ trích.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 7
    Rato SVR180 2021 có 'trái tim' dung tích 149,2cc đem tới công suất tối đa 15,4 HP đạt ở ngưỡng tua 9.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 12,8 Nm tại 9.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền dẫn qua hộp số 6 cấp côn tay.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 8
    Không biết khi nào những nhà sản xuất xe máy mới ngưng việc đạo nhái thiết kế của những hãng xe lớn. Đây là tình trạng làm cho bao nhiêu hãng xe như: Honda, Yamaha, BMW,... phải đau đầu.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 2 Tháng hai 2021
  2. phansaonam23

    phansaonam23 Biker mới

    Hai tiệm vàng ở Hà Nội bị cho đã giúp Bùi Quang Huy chuyển hơn 2.520 tỷ vào các tài khoản ở nước ngoài. HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.

    Trong bản án sơ thẩm công bố chiều 10/5, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) tổng hình phạt 14 năm tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

    Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) lĩnh 13 năm tù giam về tội Buôn lậu. 11 bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 9 năm tù.

    Ngoài tuyên án các bị cáo, HĐXX cũng kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các đường dây vận chuyển hàng lậu và đường dây trung gian chuyển tiền trái phép ra nước ngoài đã giúp sức cho Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy buôn lậu.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket


    Nguyễn Bảo Ngọc bị xác định giúp sức tích cực cho Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng hơn 2.900 tỷ. Ảnh: Hoàng Linh.

    Trong đó, 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, gồm tiệm Lộc Phát (ở phố Hà Trung) và tiệm Thuận Phát (trên phố Hàng Dầu) bị nghi đã giao dịch tổng số tiền hơn 2.500 tỷ đồng với Công ty Nhật Cường.

    "Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xem xét, làm rõ vai trò trách nhiệm của người liên quan", chủ tọa nói và cho rằng nếu có căn cứ cần xử lý nghiêm minh để tránh bỏ lọt tội phạm.

    Đối với một số bị can đã bỏ trốn, đặc biệt là Bùi Quang Huy, tòa sơ thẩm cũng đề xuất Bộ Công an và VKSND Tối cao khẩn trương truy bắt để xử lý nghiêm.

    Trước đó, khi trả lời HĐXX trong phần thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc khai doanh nghiệp này dùng 2 phần mềm ERP và Misa để quản lý, ghi chép số liệu về việc buôn lậu. Quá trình hoạt động, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới thông qua 2 tiệm vàng trên để chuyển tiền thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài và tiền công vận chuyển.

    Theo lời khai, tiệm vàng Lộc Phát giúp Công ty Nhật Cường chuyển 1.729 tỷ đồng, trong đó nhận tiền mặt 1.121 tỷ, số tiền còn lại chuyển vào 21 tài khoản ngân hàng của các cá nhân.

    Còn tiệm vàng Thuận Phát đã nhận chuyển 795 tỷ, trong đó tiền mặt là 487 tỷ, số còn lại chuyển qua 14 tài khoản ngân hàng.

    Bùi Thanh Phượng (nhân viên tiệm vàng Thuận Phát) thừa nhận là người nhận tiền mặt của Công ty Nhật Cường. Về lý do nhận tiền, bà Phượng khai có khách hàng đến nhờ hiệu vàng thu tiền hộ tại Công ty Nhật Cường nên giúp đỡ.

    Còn Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ hiệu vàng Lộc Phát) khai chỉ chuyển tiền cho khách hàng trong nước, không chuyển tiền ra nước ngoài.

    Theo HĐXX, người trực tiếp thuê 2 tiệm vàng này nhận và chuyển tiền là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn. Do đó, cơ quan tố tụng chưa có căn cứ làm rõ, xử lý hành vi chuyển tiền ra nước ngoài trong giai đoạn một của vụ án.

    Rato SVR180 2021 Khi hang xe Trung Quoc nhai Winner X va cai ket - 2


    Công ty Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở khắp Hà Nội. Ảnh: N.H.

    Bản án sơ thẩm xác định từ khoảng tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, các bị cáo đã tổ chức, tham gia đường dây nhập lậu hơn 255.000 điện thoại và sản phẩm công nghệ khác từ 16 nhà cung cấp nước ngoài.

    Tổng số hàng lậu đã giao dịch có giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Sau khi phân phối hàng lậu, Huy cùng các bị cáo thu lợi 221 tỷ.

    Để che giấu doanh thu, Tổng giám đốc Bùi Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị Bích Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc và nhân viên Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu về việc buôn lậu trên 2 hệ thống phần mềm kế toán.

    Trong vụ án, Bùi Quang Huy giữ vai trò chủ mưu. Trần Ngọc Ánh là đồng phạm tích cực nhất, chỉ sau Huy. Còn Nguyễn Bảo Ngọc và các bị cáo khác giúp sức cho Huy và Ánh buôn lậu số hàng trị giá hơn 2.900 tỷ đồng.