1. Biker cấp 3

    Phun nước bọt khi đang chạy xe, thứ kinh tởm làm lây lan dịch bệnh

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 13 Tháng ba 2020.

    Vấn đề mình muốn nhắc đến trong bài này là sự thiếu ý thức khi lái xe của nhiều người, đang chạy xe nhưng cứ khạc nhổ lung tung làm mất vệ sinh cho những người đang cùng tham gia giao thông.

    Phun nuoc bot khi dang chay xe thu kinh tom lam lay lan dich benh
    Làm ơn có ý thức khi lái xe để tránh lây nhiễm dịch bệnh (nguồn ảnh: haynhucnhoi)

    Phun nuoc bot khi dang chay xe thu kinh tom lam lay lan dich benh - 2
    Chắc anh em đã không ít lần nhìn thấy cảnh một người đang chạy xe phía trước nhổ nước bọt ra, đôi khi còn văng lên cả xe thậm chí là người chạy phía sau, nghĩ thôi đã thấy ghê và tức rồi.

    Mình không biết họ nghĩ gì mà lại làm những hành động đó lúc đang chạy xe, không một dấu hiệu nào nước bọt bất thình lình văng ra và không may anh em đang chạy quá gần phía sau thì chắc chắn bị dính phải, né thế nào được.
    Phun nuoc bot khi dang chay xe thu kinh tom lam lay lan dich benh - 3
    Nguồn ảnh: LAP

    Thậm chí dù có nhổ xuống mặt đường thì bánh xe vẫn có thể hất văng lên người chạy phía sau hay lúc dắt xe vào nhà nước bọt có thể bám lên sàn nhà làm mất vệ sinh. Trong nước bọt có chứa hàng trăm loại vi khuẩn nên rất dễ lây nhiễm bệnh cho người khác.

    Thực tế cũng đã có những vụ cãi vã thậm chí là đánh nhau chính vì nguyên nhân mất vệ sinh này. Việc khạc nhổ mình hoàn toàn có thể kiểm soát được vậy tại sao không đến nơi phù hợp để tránh gây mất vệ sinh, nói chung là do ý thức quá kém của một số người mà thôi.

    Phun nuoc bot khi dang chay xe thu kinh tom lam lay lan dich benh - 4
    Nguồn ảnh: DAD19

    Nhiều xe chạy phía sau còn bị giật mình lách xe gấp dẫn đến những va chạm với xe khác. Việc nhổ nước bọt nhìn có vẻ là chuyện "nhỏ như con thỏ" nhưng đây có thể là mầm mống của dịch bệnh.

    Hiện tại đang có đợt dịch bệnh nguy hiểm việc khạc nhổ lung tung có thể là nguồn phát tán của dịch bệnh, Virus rất dễ lây nhiễm nên mỗi người có ý thức một tí để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng.

    Có những người khi đang chạy xe còn hỉ mũi hay hắt hơi, chắc anh em chưa biết có hơn 300.000 con vi khuẩn sẽ được phát tán ra ngoài sau 1 cú hắt hơn, nên tốt nhất khi hơi anh em nên dừng xe lại sử dụng khăn giấy hoặc cánh tay áo để che miệng hạn chế khuếch tán vi khuẩn vào không khí.

    Phun nuoc bot khi dang chay xe thu kinh tom lam lay lan dich benh - 5
    Nguồn ảnh: NOP09

    Mỗi người ý thức một tí sẽ tránh gây phiền đến người khác khi đang lái xe, đặc biệt là trong đợt dịch bệnh này. Nếu anh em có gặp những trường hợp này hãy nhắc nhở họ.

    Khi đang tham gia giao thông mà thấy người chạy trước có dấu hiệu ho khạc nhổ thì anh em nên tránh xa ra để không bị dính phải vi khuẩn. Theo kinh nghiệm của mình thì người lớn tuổi một tí không thấy đeo khẩu trang khi chạy xe thì anh em nên chú ý hơn và tránh chạy sau lưng họ.

    Chúc anh em chạy xe an toàn tránh được dịch bệnh.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2021
  2. linhoang110235

    linhoang110235 Biker mới

    Tốt quá bạn ơi, chấm cho bạn nè..............
  3. egakisakura

    egakisakura Biker cấp 1