1. Biker chuyên nghiệp

    Phạt tù 5 năm và nộp phạt từ 26 đến 78 triệu đồng cho kiểu nằm xòe "siêu nhân".

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 2 Tháng mười một 2022.

    Cảnh sát Malaysia vừa nhắc nhở và răn đe hành vi người điều khiển xe máy nói chung có những hành vi nguy hiểm như nằm xòe “siêu nhân” trên đường, sẽ bị phạt tiền từ 5.000 RM đến 15.000 RM (26-78 triệu đồng) và phạt thêm 5 năm tù. Điều này được cho biết trên phương tiện truyền thông xã hội của cảnh sát thuộc Mục 42 (1) của Đạo luật Giao thông Đường bộ năm 1987 bao gồm hành vi lái xe liều lĩnh hoặc gây nguy hiểm.

    Phat tu 5 nam va nop phat tu 26 den 78 trieu dong cho kieu nam xoe sieu nhan
    Phạt tù 5 năm và nộp phạt từ 26 đến 78 triệu đồng cho kiểu nằm xòe "siêu nhân".

    Phat tu 5 nam va nop phat tu 26 den 78 trieu dong cho kieu nam xoe sieu nhan - 2
    Bốc đầu và nằm xòe kiểu "siêu nhân" là điều thường thấy ở những thanh niên trẻ muốn tìm kiếm cảm giác mạnh trên đường phố. Họ có thể chựa nhận thức được những việc làm như vậy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn có thể ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

    Phat tu 5 nam va nop phat tu 26 den 78 trieu dong cho kieu nam xoe sieu nhan - 3

    Về hành vi nguy hiểm như vậy, bên cạnh việc phạt tù thì người vi phạm còn bị giam bằng lái hoặc cấm đăng ký giấy phép lái xe trong thời hạn 5 năm sau khi bị kết án theo luật giao thông đường bộ của thị trường Malaysia.

    Phong cách nằm xòe kiểu "siêu nhân" là người lái nằm sấp trên yên xe máy để cải thiện tính khí động học và tăng tốc độ tối đa. Lái xe theo cách này làm giảm tầm nhìn của người lái về phía trước con đường cũng như khả năng điều khiển xe máy.

    Phat tu 5 nam va nop phat tu 26 den 78 trieu dong cho kieu nam xoe sieu nhan - 4

    Phat tu 5 nam va nop phat tu 26 den 78 trieu dong cho kieu nam xoe sieu nhan - 5

    Tại Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của luật Việt Nam, có quy định:
    Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng và bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Trong đó có các hành vi:

    Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe.

    Tóm lại mức phạt của Việt Nam vẫn còn nhẹ hơn tại thị trường Malaysia tại thời điểm này. Hi vọng anh em và đặc biệt những bạn trẻ thích cảm giác mạnh, hãy rèn luyện và thể hiện kỹ năng trên đường đua thay vì đường phố để tránh gây mất an toàn cho bản thân và người xung quanh khi tham gia giao thông.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười một 2022