1. Biker chuyên nghiệp

    Người Việt mua gần 8.000 xe máy mỗi ngày

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 20 Tháng mười 2022.

    Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố doanh số của quý III với tổng số xe máy được bán ra trong ba tháng gần nhất đạt mức 762.152 xe, tăng 16,3% so với quý trước đó.

    Nguoi Viet mua gan 8000 xe may moi ngay
    Người Việt mua gần 8.000 xe máy mỗi ngày.


    Nguoi Viet mua gan 8000 xe may moi ngay - 2
    Khi so sánh với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe máy mà các thành viên VAMM bán ra trong nước đã tăng đến 107%, nghĩa là cao hơn gấp đôi con số chỉ 367.037 xe của quý III/2021.

    Hơn 700.000 xe máy cũng là thành tích tốt hơn quý III của năm 2020, và chỉ chịu thua doanh số tổng cộng 831.440 xe mà các thành viên VAMM từng đạt được hồi quý III/2019

    Tính lũy kế từ đầu năm, VAMM đã bán được tổng cộng hơn 2,17 triệu xe máy. Như vậy, lượng xe máy trung bình mà người Việt Nam tiêu thụ mỗi ngày đã gần chạm mốc 8.000 xe.

    Theo nội dung báo cáo, doanh số cộng dồn chỉ ghi nhận tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.

    Nguoi Viet mua gan 8000 xe may moi ngay - 3

    Năm thành viên VAMM bao gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

    Trước đó theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng xe máy sản xuất nội địa của Việt Nam trong tháng 9 ước đạt 347.200 chiếc, tăng 33,9% so với tháng 8.

    Tính lũy kế từ đầu năm, lượng xe máy lắp ráp trong nước ước đạt 2,36 triệu xe, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Như vậy, khi nguồn cung trong nước đang được cải thiện đáng kể, cộng hưởng với tình hình ấm lên của thị trường, hoàn toàn có thể kỳ vọng lượng xe máy tiêu thụ tại Việt Nam trong cả năm 2022 sẽ tiệm cận con số 3 triệu chiếc.

    Trước đó vào năm 2019, năm thành viên VAMM từng bán được hơn 3,25 triệu xe máy tại thị trường Việt Nam.
    Theo: Zing.vn
    2banh
    2banh.vn