1. Biker chuyên nghiệp

    Người dân tự tìm chốt kiểm tra nồng độ cồn để 'xin thổi thử'

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 30 Tháng một 2020.

    Tình hình giao thông kể từ ngày bắt đầu nghị định đã có nhiều chuyển biến tốt, thậm chí người dân còn tự tìm đến chốt kiểm tra nồng độ cồn để xin được thổi thử xem có vi phạm không.

    Nguoi dan tu tim chot kiem tra nong do con de xin thoi thu
    Người dân tự tìm chốt kiểm tra nồng độ cồn để 'xin thổi thử'.
    Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cả Luật và Nghị định nêu trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2020. Đặc biệt, đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; người điều khiển xe đạp, xe thô sơ từ 400-600 ngàn đồng.

    Nhiều thành phố trên địa bàn khắp cả nước đã bắt đầu kiểm tra nồng độ cồn sau Tết. Tuy nhiên điều đặc biệt ở đây là có nhiều người dân đã tự tìm đến chốt kiểm tra xem mình có vi phạm luật sau khi đã uống rượu hay không. Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, cho biết Tối cùng ngày đã có khoảng 10 người dân tìm đến chốt để xin kiểm tra nồng độ cồn.

    Cụ thể, anh Lê Hồng Thao (người địa phương), chia sẻ rằng bản thân đã dùng rượu 6 giờ trước, đúng lúc đó thấy chốt đo nồng độ nên anh đến xin kiểm tra để biết mình đã được lái xe chưa. Giống với anh Thao, anh Nguyễn Nam (trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đã được người khác chở đến đó để xin kiểm tra nồng độ cồn. Cùng lí do với anh Thao, anh Nam cũng muốn được kiểm tra xem mình đã được lái xe hay chưa. Anh cũng chia sẻ vì mức phạt nặng nên anh muốn chắc chắn bản thân đủ điều kiện lái xe.

    2banh
    2banh.vn