1. Biker chuyên nghiệp

    MV Agusta Superveloce 800 giành giải thưởng Thiết kế xuất sắc nhất của Bologna

    Thảo luận trong 'PKL khác' bắt đầu bởi , 20 Tháng mười hai 2019.

    MV Aguta Superveloce 800 vừa giành được giải thưởng mẫu xe có thiết kế xuất sắc nhất năm vào 17/12 vừa qua. Đây được xem là một trong những thành tựu to lớn làm vang danh thương hiệu Mô tô đến từ Ý.

    MV Agusta Superveloce 800 gianh giai thuong Thiet ke xuat sac nhat cua Bologna
    MV Agusta Superveloce 800 giành giải thưởng Thiết kế xuất sắc nhất của Bologna.
    MV Agusta Superveloce 800 gianh giai thuong Thiet ke xuat sac nhat cua Bologna - 2
    Vào tháng 5/2019, MV Agusta Supervelce 800 đã được trao giải vô địch Concept Bike: Design and Prototype. Và mới đây, Supervelce 800 lại tiếp tục nhận được một giải thưởng thiết kế xuất sắc nhất của Bologna, khu vực phía bắc Ý. Ngoài ra, chiếc xe này là một ứng cử viên năng ký cho giải thưởng Compasso d'Oro 2020 từ ADI Faoundation sắp tới.

    MV Agusta Superveloce 800 gianh giai thuong Thiet ke xuat sac nhat cua Bologna - 3

    Người hâm mộ PKL đều nhận ra vẻ đẹp của Superveloce 800, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó liên tục nhận được giải thưởng về thiết kế. Adrian Morton là nhà thiết kế MV Agusta chia sẻ: " Nhận giải thưởng được công nhận bởi ngành công nghiệp xe máy là một vinh dự đáng kinh ngạc. Đây là một minh chứng cho năng lượng và niềm đam mê mà chúng tôi dành cho các dự án. "

    Timer Sararov CEO của MV Agusta chia sẻ rằng: " Giải thưởng này thể hiện sự chăm chỉ của các bộ phận làm việc của chúng tôi. Họ thực sự đã tạo ra phép màu trong mỗi ngày làm việc trên chiếc xe và điều đó đã được đền đáp một cách xứng đáng. "

    MV Agusta Superveloce 800 gianh giai thuong Thiet ke xuat sac nhat cua Bologna - 4

    Thiết kế đậm chất nghệ thuật của Superveloce 800 giống như một sự tổng hợp của những chiếc mô tô Cafe Racer hay xe đua từ thập niên 70 của Thế kỷ XX với các dòng Superbike hiện đại của MV Agusta. Sự giao hòa giữa vẻ đẹp cổ điển của Cafe Racer truyền thống và công nghệ hiện đại được thể hiện rõ nhất ở vị trí bình xăng và tay lái của Superveloce 800.

    MV Agusta Superveloce 800 sử dụng khung chính của F3 và động cơ ba xi-lanh 798 cc với trục khuỷu quay ngược cung cấp công suất 148 mã lực tại 13.000 vòng / phút và mô-men xoắn 88 Nm tại 10.600 vòng / phút, đi kèm theo đó là hộp số 6 cấp độ. Ngoài bộ bằng áo sợi Carbon cao cấp ra, mẫu xe này còn được trang bị phanh trước Brembo M4 Monoblock, phanh sau Brembo P2 34, cặp bánh căm không săm Kineo, lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2019
  2. ITBker

    ITBker Biker mới

    Khủng quá nhỉ