1. Biker cấp 3

    M.U, ARSENAL bỏ cuộc, Liverpool dẫn đầu cuộc đua giành Fabregas

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 3 Tháng sáu 2014.

    Tờ Independent đưa tin, Liverpool đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua giành giật chữ ký của tiền vệ Cesc Fabregas. Sự thắng thế của The Kop xuất phát từ việc Man United và Arsenal rút lui.

    MU ARSENAL bo cuoc Liverpool dan dau cuoc dua gianh Fabregas
    Nếu về Liverpool, Fabregas sẽ có nhiệm vụ giữ nhịp trận đấu với sự hỗ trợ từ cánh của Sterling và Coutinho (ảnh nhỏ)​

    M.U, ARSENAL BỎ CUỘC
    Việc Barcelona xác nhận chuyện họ sẵn sàng bán Cesc Fabregas cho bất kỳ CLB nào chồng đủ số tiền 30 triệu bảng ngay lập tức khiến Premier League rơi vào cảnh hỗn chiến. Cả Arsenal và Man United đều đã đánh tiếng muốn đưa tiền vệ này trở lại Premier League.

    Tuy nhiên, theo tin mới nhất từ Independent, Liverpool mới là CLB đang dẫn đầu cuộc đua giành Fabregas. Tờ báo này phân tích: Fabregas chắc chắn không muốn trở lại CLB cũ Arsenal, đội bóng vốn đã quá thừa thãi những tiền vệ tấn công (Oezil, Cazorla, Ramsey…). Man United thì cũng bắt đầu dần thờ ơ với Fabregas đơn giản là vì tân HLV Louis Van Gaal đã có những đích ngắm riêng cho vị trí tiền vệ kiến thiết, như Robben, Reus…

    Việc hai ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành Fabregas lần lượt từ bỏ cuộc, nghiễm nhiên trao cơ hội sáng nhất vào tay Liverpool. Và tin vui dành cho NHM The Kop là 30 triệu bảng không phải là số tiền lớn với Quỷ đỏ vùng Merseyside, đặc biệt khi nó dành cho mảnh ghép mà HLV Brendan Rodgers khẳng định là quan trọng nhất với Liverpool trong mùa bóng tới.

    MẢNH GHÉP CÒN THIẾU CỦA THE KOP
    Trong mùa bóng vừa qua, Liverpool đúng là đã trình diễn một thứ bóng đá đầy lãng mạn, rực lửa trong từng trận đấu. Tuy nhiên công bằng mà nói, mọi ý tưởng lên bóng của The Kop hầu như vẫn chỉ xuất phát từ khả năng ứng biến của bộ đôi Suarez - Sturridge. Ảnh hưởng từ những tiền vệ mang trọng trách kiến thiết trong lối chơi của Quỷ đỏ vùng Merseyisde mùa vừa qua là khá thấp.

    Sự hạn chế trong khâu kiến tạo của các tiền vệ công mà Liverpool sử dụng thể hiện rất rõ thông qua các con số: Sterling và Coutinho gộp lại chỉ có 14 đường kiến tạo thành bàn. Trong khi đó, một mình Fabregas đã có tới 19 đường kiến tạo trong màu áo Barca.

    MU ARSENAL bo cuoc Liverpool dan dau cuoc dua gianh Fabregas - 2

    Nếu thành công đưa Fabregas về sân Anfield, sức công phá của Liverpool chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Khi đó, lối chơi của Liverpool gần như là hoàn hảo. “Song sát” SAS sẽ chuyên tâm vào nhiệm vụ ghi bàn. Ở hai cánh, Sterling và Coutinho sẽ trợ giúp đắc lực cho Fabregas điều hành khu vực giữa sân. Trọng trách của Fabregas là cầm nhịp trận đấu và kiến tạo cho các tiền đạo ghi bàn. Đây vốn dĩ là lối chơi lý tưởng đối với bất kỳ CLB nào sở hữu những tiền đạo nhanh và quái như Luis Suarez.

    Trong mùa bóng vừa qua, HLV Brendan Rodgers đã nhiều lần nhắc đến vai trò của một tiền vệ chuyên kiến tạo. Ông cũng đã nhiều lần thử nghiệm cả Coutinho và Sterling ở vị trí này, nhưng vẫn chưa thành công. Tất cả đã nêu bật lên tầm quan trọng số 1 của Fabregas trong hành trình chinh phục cả Premier League và Champions League của Liverpool mùa tới.

    Theo Bongda+
    2banh
    2banh.vn