1. Biker chuyên nghiệp

    [MotoGP 2019] Lorenzo tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải 2019

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười một 2019.

    Trong một cuộc họp báo đặc biệt trước vòng đua cuối cùng của mùa giải MotoGP 2019 diễn ra vào chiều thứ Năm hôm qua, tay đua Lorenzo đang thi đấu cho đội Honda Repsol đã chính thức tuyên bố giải nghệ MotoGP sau chặng đua cuối cùng của năm 2019 tại Valencia, sau hơn 10 năm thi đấu ở đấu trường danh giá này.

    MotoGP 2019 Lorenzo tuyen bo giai nghe sau khi ket thuc mua giai 2019
    [MotoGP 2019] Lorenzo tuyên bố giải nghệ sau khi kết thúc mùa giải 2019.

    MotoGP 2019 Lorenzo tuyen bo giai nghe sau khi ket thuc mua giai 2019 - 2
    Nhà vô địch thế giới 5 lần Lorenzo xác nhận rằng anh sẽ không thể tham gia năm thứ hai trong hợp đồng Repsol Honda của mình. Anh chia sẻ những suy nghĩ từ tận đáy lòng của một tay đua lão luyện:" Tôi luôn nghĩ có 4 ngày đáng kể cho một tay đua. Đầu tiên là cuộc đua đầu tiên, thứ 2 là chiến thắng đầu tiên của bạn, thứ 3 là chức vô địch đầu tiên của bản thân, nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện điều đó, và cuối cùng đó là ngày bạn giải nghệ đường đua".

    MotoGP 2019 Lorenzo tuyen bo giai nghe sau khi ket thuc mua giai 2019 - 3

    "Như các bạn đã thấy, tôi ở đây để nói rằng ngày này của tôi đã đến. Đây sẽ là cuộc đua cuối cùng của tôi trong MotoGP và sau cuộc đua này, tôi sẽ giải nghệ như một tay đua chuyên nghiệp".

    Tham gia cuộc họp báo đó là Giám đốc điều hành Dorna, ông Carmelo Ezpeleta, trong một căn phòng chứa đầy các phương tiện truyền thông và nhiều tay đua đồng nghiệp của mình, Lorenzo đã kể đến chuỗi chấn thương kể từ tháng 9 năm ngoái, đáng chú ý nhất là giai đoạn gãy xương ở Assen vào tháng 6/2019 vừa qua và đây là yếu tố chính trong quyết định của anh.

    "Những người làm việc với tôi biết tôi là người cầu toàn đến mức nào, tôi luôn dành tâm huyết và cường độ làm việc tốt nhất cho môn thể thao của mình. Mức độ hoàn hảo này đòi hỏi rất nhiều động lực, đó là lý do tại sao sau 9 năm làm việc tại Yamaha có lẽ đó là khoảng thời gian tốt nhất của tôi trong sự nghiệp, và tôi nghĩ rằng tôi cần thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi muốn chuyển đến Ducati, nó mang lại cho tôi một động lực lớn và mặc dù kết quả rất tệ, tôi đã cố gắng không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu cho đến khi tôi giành được chiến thắng Mugello trước tất cả Người hâm mộ Ducati. Sau đó, khi tôi ký hợp đồng với Honda, họ đã cho tôi một bất ngờ lớn khác bởi vì tôi đã đạt được điều mà tất cả những người lái xe mơ ước, để trở thành tay đua HRC cho Repsol Honda. Nhưng thật không may, chấn thương đóng một phần quan trọng trong kết quả và hiệu suất của tôi trong năm nay".

    "Tôi thích đi đua xe, thích thi đấu và tôi yêu môn thể thao này nhưng trên hết, tôi thích chiến thắng. Tôi nhận ra một lúc nào đó điều này là không thể, trong thời gian ngắn ngay lúc này với đội Honda. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi không thể giữ được động lực và hiểu rằng mục tiêu mà tôi đặt vào đầu mùa giải là không thực tế".

    MotoGP 2019 Lorenzo tuyen bo giai nghe sau khi ket thuc mua giai 2019 - 4

    Quyết định cuối cùng về việc giải nghệ chỉ được đưa ra sau giải Grand Prix Malaysia gần đây, Lorenzo nói: " Tôi phải nói rằng tôi cảm thấy rất tiếc cho Honda. Đặc biệt là Alberto, người đã cho tôi cơ hội này. Tôi nhớ rất rõ một trong những cuộc gặp đầu tiên giữa tôi với anh ấy, để bắt đầu trò chuyện về việc tôi chuyển đến Honda. Và tôi đã nói hãy tin tôi và ông sẽ không hối hận đâu. Đáng buồn thay, tôi phải nói rằng, tôi đã làm anh ấy thất vọng, cả Takeo [Yokoyama], [Tetsuhiro] Kuwata và Nomura-san [chủ tịch HRC]. Tuy nhiên tôi nghĩ đây là quyết định tốt nhất cho tôi và cho đội Honda".

    Lorenzo gia nhập MotoGP với tư cách là nhà vô địch thế giới 250cc năm 2008, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng trên con đường sự nghiệp khi giành 44 chiến thắng và 3 danh hiệu vô địch thế giới tại Yamaha trước khi chuyển qua đua cho Ducati năm 2017.

    Thỏa thuận với Repsol Honda được ký ngay khi Lorenzo có được những thành tích đáng kể đầu tiên với đội Ducati vào cuối năm 2018. Sự kết hợp này đã tạo ra suy nghĩ về một "đội hình trong mơ" với Marquez, cặp đôi này đã giành được mọi vương miện MotoGP kể từ năm 2012.

    MotoGP 2019 Lorenzo tuyen bo giai nghe sau khi ket thuc mua giai 2019 - 5

    Nhưng giấc mơ sớm biến thành cơn ác mộng đối với Lorenzo, người từng bị chấn thương trong giai đoạn kết thúc hợp tác với Ducati, sau đó bị gãy cổ tay trong khóa đào tạo mùa đông và tiếp nữa là một cú ngã khá nặng từ chiếc Honda RC213V hồi tháng 6 vừa qua.

    Nhằm mục đích trở thành tay đua thứ năm trong lịch sử giành chiến thắng trong các cuộc đua hạng nhất cho ba nhà sản xuất khác nhau, nhưng thay vào đó Lorenzo đã có kết thúc tốt nhất thứ 11 mùa này và không cao thể cao hơn vị trí thứ 14 kể từ khi trở lại sau khi bị gãy xương tại Assen hồi tháng 6. Lorenzo đã dành phần lớn sự nghiệp tại Yamaha của mình cùng với Valentino Rossi và là người đồng đội hợp tác duy nhất thành công để giành danh hiệu thế giới, trong cả hai năm 2010 và 2015.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười một 2019