1. Biker tích cực

    MotoGP 2015 với Lorenzo giành chiến thắng liên tiếp ở Chặng 5

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 18 Tháng năm 2015.

    Ở chặng 5 của cuộc đua MotoGP hằng năm. Tay đua của đội Movistar Yamaha MotoGPLorenzo thể hiện phong độ ấn tượng tại đường đua Le Mans diễn ra trên đất Pháp, về nhất chặng thứ 5 trong mùa giải. Anh cũng đã giành được vị trí thứ nhất ở chặng 4.

    MotoGP 2015 voi Lorenzo gianh chien thang lien tiep o Chang 5
    Toàn cảnh đường đua Le Mans nhìn từ trên cao. Ảnh: AlvaroBautista

    Monster Energy Grand Prix de France là chặng đua thứ 5 mùa giải MotoGP 2015, diễn ra tại đường đua Le Mans nổi tiếng trên đất Pháp.

    Các tay đua phải hoàn thành 28 vòng, tương đương quãng đường khoảng 117.200 m. Đường đua Le Mans được thiết kế với 14 góc cua. Đoạn đường thẳng dài nhất dài 674 m.

    Trong ngày đua phân hạng, tay đua đang nắm chức vô địch mùa giải MotoGP 2014 - Marc Marquez - đã giành pole, khi hoàn thành vòng đua với thời gian 1’32’’246. Chính vì vậy, đây được coi là cơ hội tốt để tay đua của đội Repsol Honda Team chiến thắng.

    Xuất phát ở các vị trí tiếp sau Marquez lần lượt là Andrea Dovizioso của đội DucatiJorge Lorenzo của đội Movistar Yamaha. Trong khi đó, tay đua kỳ cựu Valentino Rossi xuất phát ở vị trí 7.

    MotoGP 2015 voi Lorenzo gianh chien thang lien tiep o Chang 5 - 2
    Lorenzo - tay đua số 99 - đã có khởi đầu rất tốt. Ảnh: Crash

    Dù không có được vị trí xuất phát đầu tiên như ở chặng 4, Jorge Lorenzo vẫn thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng khi vượt qua các tay đua khác, dẫn đầu ngay từ vòng đua thứ nhất. Trong khi đó, Marquez đã không thể tận dụng tốt vị trí xuất phát đầu tiên như kỳ vọng.

    Kết thúc vòng đua thứ nhất, Lorenzo của Movistar Yamaha dẫn đầu, tiếp theo là 2 tay đua Dovizioso và Iannone của đội Ducati. Marquez rơi xuống vị trí thứ 4, theo sau là Valentino Rossi. Tuy nhiên, chỉ đến vòng đua thứ 3, “The Doctor” đã vượt qua tay đua số 93 của đội Honda để leo lên thứ 4.

    Lorenzo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như chặng đua Jerez trước đó. Anh nhanh chóng thiết lập khoảng cách an toàn trước sự bám đuổi của 2 tay đua đội Ducati.

    MotoGP 2015 voi Lorenzo gianh chien thang lien tiep o Chang 5 - 3
    "The Doctor" có một ngày thi đấu khá ấn tượng. Ảnh: Crash

    Trong khi đó, Valentino Rossi tiếp tục thể hiện bản lĩnh của tay đua từng 9 lần vô địch thế giới, vượt qua Iannone ở vòng đua thứ 10 và Dovizioso ở vòng đua 12 để chiếm vị trí thứ 2, ngay sau người đồng đội Lorenzo.

    Valentino Rossi từng nói, chiếc GP15 do 2 tay đua của đội Ducati điều khiển không có đối thủ trên đường chạy thẳng, tuy nhiên tay đua lão luyện này đã tận dụng tốt các góc cua để vượt qua lần lượt Iannone và Dovizioso.

    Khoảng cách an toàn được Lorenzo Rossi tạo ra với các đối thủ phía sau tăng lên theo mỗi vòng đua. Hai vị trí đầu tiên không thay đổi kể từ đó cho đến khi kết thúc 28 vòng đua. Lorenzo cán đích đầu tiên với thời gian 43’44’’143. Valentino Rossi về thứ 2, nhiều hơn 3’’320. Tay đua của đội Ducati, Andrea Dovizioso, giành vị trí thứ 3, với thời gian nhiều hơn 12’’380.

    MotoGP 2015 voi Lorenzo gianh chien thang lien tiep o Chang 5 - 4
    Thêm một chặng đua buồn của Marc Marquez ở mùa giải năm nay. Ảnh: Crash

    Nếu như 3 vị trí đầu tiên an bài từ khá sớm, thì cuộc đua giành vị trí thứ 4 diễn ra quyết liệt và đáng xem hơn cả khi Marquez cạnh tranh với Iannone của Ducati. Nắm lợi thế nhờ cỗ máy GP15, Iannone khiến tay đua trẻ người Tây Ban Nha Marquez bám đuổi khá vất vả. Hai tay đua này đã liên tiếp có những tình huống đua tranh ở cuối vòng đua 23 đến vòng đua 24. Nhờ bản lĩnh và khả năng vượt trội, Marquez đã vượt qua Iannone của đội Ducati và về đích với thời gian 19’’890 chậm hơn so với Lorenzo.

    Đây được coi là chặng đua đáng tiếc với không chỉ riêng tay đua sinh năm 93 mà với cả đội Repsol Honda Team. Bởi đồng đội của Marquez là Dani Pedrosa chỉ về đích ở vị trí thứ 16.

    MotoGP 2015 voi Lorenzo gianh chien thang lien tiep o Chang 5 - 5
    Lorenzo giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Crash

    Kết thúc chặng đua Monster Energy Grand Prix de France, Valentino Rossi vẫn vững vàng ngôi đầu MotoGP, với tổng điểm 102. Giành chiến thắng chặng 5, Jorge Lorenzo được thêm 25 điểm, đồng thời leo lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 87 điểm. Dovizioso của Ducati đứng thứ 3 với 83 điểm. Trong khi đó, đương kim vô địch Marc Marquez ở vị trí thứ 4 với 69 điểm.

    Chặng đua tiếp theo Gran Premio d"Italia TIM diễn ra vào ngày 31/5 tại quê hương của Valentino Rossi.


    Nguồn: zing news.
    2banh
    2banh.vn