1. Biker tích cực

    Moto GP - Marc Marquez - Nhà vô địch tuổi 20

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 11 Tháng mười một 2013.

    Chức vô địch thế giới MotoGP mùa giải năm 2013 đã chính thức thuộc về tay đua của đội Repsol Honda Team Marc Marquez. Mặc dù về thứ 3 tại chặng đua tại trường đua Comunitat Valenciana, nhưng Marquez đã trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử vô địch thế giới MotoGP.

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 2

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 3

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 4

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 5

    Trong lần đầu tiên tham gia giải đấu cao nhất của hệ thống đua xe 2 bánh, Marquez đã có những thành công ngoài sức mong đợi. Mới 20 tuổi 266 ngày, Marquez đã phá vỡ kỉ lục của Freddie Spencer vô địch vào năm 1983, lúc đó Freddie 21 tuổi và 258 ngày. Với 18 chặng của mùa giải 2013, đã có 16 lần Marquez xuất hiện trên bục podium, một thành tích rất tuyệt vời.

    Với việc dành pole tại chặng đua phân hạng của GP tại Valenciana, có lẽ nhiều người đã hy vọng có một chặng đua quyết liệt như cách người ta vẫn nghĩ về tay đua trẻ có phong cách thi đấu “hăng máu”. Tuy nhiên tay đua người Tây Ban Nha đã chọn cho mình một cách chạy khá an toàn, để đảm bảo rằng anh sẽ nằm trong top 12 tay đua dẫn đầu, từ đó chính thức đăng quang.

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 6

    Tại chặng đua cuối cùng ở trường đua Comunitat Valenciana, tay đua của đội Yamaha Lorenzo tỏ ra khá quyết tâm để nuôi hy vọng bảo vệ được chức vô địch của mình, anh đã xuất sắc về thứ nhất với tổng thời gian 46 phút 10 giây 302, tiếp đến là tay đua của đội Honda Pedrosa với 3 giây 934 nhiều hơn. Về đích thứ 3 tại chặng đua tại Valencia, Marquez đã dành được thêm 23 điểm từ đó chính thức đăng quang chức vô địch thế giới MotoGP 2013.

    Trong ngày đua chính thức của GP Generali de la Comunitat Valenciana, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 tay đua của đội Repsol Honda Team - Marquez và Yamaha Factory Racing - Lorenzo. Bước vào chặng đua cuối cùng, với 13 điểm ít hơn Marquez, Lorenzo chỉ biết làm hết sức mình để có được tối đa số điểm, trong khi đó lại chờ đợi một sai lầm nào đó của Marquez.

    Thế nhưng tại ngày đua chính thức, Marquez không còn là “đứa trẻ” như trước, cách chạy hôm nay đã chứng minh cho các tay đua khác và người hâm mộ thấy, chức vô địch năm nay gọi tên anh là xứng đáng. Lorenzo quyết tâm băng băng về đích, trong khi đó Marquez luôn duy trì khoảng cách an toàn và luôn cố gắng nằm trong top đầu của đoàn đua.

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 7

    Sự cạnh tranh gay gắt của 4 tay đua hàng đầu của MotoGP năm nay Marquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi đã làm cho ngày đua tại Valencia khá hấp dẫn. Một vài tình huống “kèn cựa” giữa Lorenzo với Marquez và Pedrosa đã làm trường đua trở nên vô cùng sôi động. Một chiến thuật chính xác của đội đua Repsol Honda đã giúp cho chiến thắng của Marquez trở nên dễ dàng, người hâm mộ có thể nhận thấy, hôm nay tay đua cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Lorenzo không phải là Marquez, mà chính là Pedrosa.

    Pedrosa cạnh tranh quyết liệt với Lorenzo, đã có những pha va chạm mặc dù không phải quá mạnh, còn Marquez luôn giữ ổn định và đảm bảo tốc độ của mình. Với vị trí thứ 3 có được tại chặng này, Marquez đã chính thức trở thành nhà tân vô địch thế giới MotoGP.

    Moto GP Marc Marquez Nha vo dich tuoi 20 - 8

    Mùa giải MotoGP 2013 đã chính thức kết thúc tại Comunitat Valenciana, một cái kết như mơ dành cho tay đua sinh năm 93 người Tây Ban Nha, Marquez đã có được chức vô địch thế giới trong lần đầu tiên tham gia đấu trường khốc liệt MotoGP. Sẽ còn nhiều điều phải làm cho Lorenzo và đội đua Yamaha của mình, họ đã nhận diện được đối thủ, cũng như cách thi đấu, Lorenzo và đội đua của mình còn rất nhiều việc phải làm.
    2banh
    2banh.vn
  2. KawaKips

    KawaKips Biker cấp 3

    20 tuổi và thành công lớn... KHÂM PHỤC:78: