1. Biker mới

    Meo thi bằng xe máy chấm điểm bằng mắt thần

    Thảo luận trong 'Các loại xe khác' bắt đầu bởi , 16 Tháng ba 2018.

    Trong khoảng 1/7/2016, người dự thi bằng lái xe máy trong cả nước sẽ được chấm điểm tự động bằng “mắt thần” trên hình đối mang phần thi thực hành, tỉ lệ thi trượt phần thi thực hiện có thể lên đến 80%.

    Theo quy định mới được vận dụng từ khi ngày 01/7/2016 thì người dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 và A2 sẽ phải thi trên sa hình sở hữu gắn đồ vật chấm điểm tự động gọi là “mắt thần”. Bài thi thực hành hạng A1 và A2 vẫn như cũ trên hình vòng số 8, con đường thẳng… ngoài ra bên dưới hình – trong nền đất đều được gắn những thiết bị cảm biến điện tử kết nối có phần điện tử lắp trên xe. Do vậy, nếu như nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy như 1 cuộc thi thường nhật trước đây.

    Meo thi bang xe may cham diem bang mat than
    Lúc người dự thi cán bánh xe lên mức vạch sơn trắng trên hình thì tức thì thiết bị điện tử sẽ phát loa (loa gắn ngay trên xe máy) thông tin lỗi cho thí sinh Đó đã vi phạm. Song song loa trên sân thi cũng thông tin cho mọi người biết lỗi xe vi phạm. Điều này cho thấy cuộc thi hoàn toàn ko mang sự can thiệp của con người.

    Sau lúc phần thi thực hiện chấm dứt, đồ vật chấm điểm sẽ tự động thông báo bằng loa trên sân thi ban bố rõ ràng kết quả đậu hoặc rớt cho thí sinh. Nếu như thí sinh đạt trong khoảng 80 điểm trở lên là đậu thực hành và rớt khi chỉ đạt trong khoảng 79 điểm trở xuống. Sau khi kết thúc đợt thi ví như vẫn còn thời kì làm việc thì hội đồng thi sẽ đơn vị thi lại ngay cho người thi rớt. Còn nếu hết thời gian, thí sinh phải đăng ký chờ đợt thi đến.

    Theo kinh nghiệm Nhìn vào của các người chấm thi tại những cuộc thi tay chân bây giờ phổ thông thí sinh thi rớt ngay ở mô hình vòng số 8 (bài 1) vì họ ko luyện tập khiến cho quen trước khi bước vào thi chính thức hoặc mang thể do thi sinh bị găng tay. Do đó lúc thi được chấm điểm tự động, thí sinh cần tập sa hình rộng rãi hơn mới mang khả năng thi qua được phần thi thực hiện.

    Trước đây, do chấm điểm bài thi thực hiện bằng thủ công nên nhiều khi cán bộ coi thi chẳng thể để ý kỹ từng học viên nên tỉ lệ đậu vào khoảng 85%. Nhưng mang bí quyết chấm điểm tự động bằng chíp điện tử gắn trên xe thì tỉ lệ trượt thực hành sẽ lên đến 80%. Bên cạnh đó mang hình thức thi mới này thi lệ phí với thể sẽ tăng lên so sở hữu trước
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 16 Tháng ba 2018
  2. NganTrang14

    NganTrang14 Biker mới

    Bài này hữu ích
  3. 54dantoc

    54dantoc Biker cấp 1

    mình có bằng rồi chẳng cần nữa