1. Biker cấp 3

    Mắc cỡ vì Ad bên DalatMB ăn cắp hình rồi bị lừa thật đau

    Thảo luận trong 'Hình ảnh' bắt đầu bởi , 24 Tháng mười hai 2013.

    Mắc cỡ vì Ad bên DalatMB ăn cắp hình rồi bị lừa thật đau:

    Sáng nay đọc bài này mới thấy vui và mắc cỡ thay cho Ad:

    Nguyên văn:

    "Gần đây cư dân mạng đang truy tìm facebook của ba học sinh nữ cưỡi xipo chạy như bay trên đường không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng.

    Mac co vi Ad ben DalatMB an cap hinh roi bi lua that dau
    Bo cua không cần giảm tốc độ Ảnh: Hải Đăng >>> tui dám cá là bạn Hải Đăng ko chụp tấm này 100%.
    Bạn chỉ lấy hình của người ta rồi đóng thông tin quảng cáo lên câu view thui.
    Cho nên hậu quả là bạn Hải Đăng đã ăn 1 quả lừa nhẹ.

    Các fan 2bánh có thấy Hải Đăng bị lừa chổ nào chưa?
    Tiếp theo nguyên văn của HĐ nhé:

    "Theo quan sát của chúng tôi thì ba cô học sinh đang mang trên mình tà áo dài này có dấu hiệu đua xe chứ không phải là đi học, thiết nghĩ nếu đi học thì cũng không cha mẹ nào sắm cho con gái mình những chiếc xipo như vậy cả.
    Nhắc đến tà áo dài Việt Nam chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới những con người nết na hiền thục, nhưng nêu bạn gặp những cô cái mặc áo dài cưỡi ngựa sắt chạy xé gió này các bạn có dám tin vào mắt mình nữa không?

    Những người làm cha làm mẹ vất vả làm việc chát chiu từng đồng nuôi con ăn học, nhưng không ngờ những đứa con ngoan của mình lại thích thể hiện như vậy? Nếu sự việc xấu nhất sảy ra là TNGT thì ai sẽ là người khổ? Gia đình, anh em, người thân cận của chúng ta sẽ là người đau khổ và mất mát nhất.

    Nguồn: Học sinh nữ chạy xipo Bản Quyền Nội Dung: Hải Đăng >>> Mong lần sau có dạy khôn người khác thì mình nên thông minh 1 tí Hải Đăng nhé.
    Mac co vi Ad ben DalatMB an cap hinh roi bi lua that dau - 2
    Qua cua không cần giảm phanh Ảnh: Hải Đăng
    .............
    Hình này đã được photoshop rồi, 3 chiếc xe được đá chống nghiêng và các em gái chỉ việc ngồi lên giả bộ đang bo cua. Chụp xong về photoshop xóa chân chống nghiêng là Hải Đăng bị lừa CMNR... Hic hic
    Mac co vi Ad ben DalatMB an cap hinh roi bi lua that dau - 3
    Bo cua không cần giảm tốc độ Ảnh: Hải Đăng
    (Mắc cỡ vì đã lấy ảnh người khác mà còn ghi ảnh mình chụp)

    >>>> Các bạn thấy đó. Nếu xe chạy thì tà áo dài và tóc các bé nữ sinh sẽ bay phấp phới rồi.
    ...........

    2banh
    2banh.vn
  2. Hùng Chợ Lớn

    Hùng Chợ Lớn Biker cấp 2

    Vừa ăn cắp vừa la làng :57:
  3. Hỗ trợ

    Hỗ trợ Biker chuyên nghiệp

    Hehe nhìn vào ai cũng biết là sản phẩm photoshop mà. Bác Hải Đăng ghi nhầm đó, bác ấy ghi là ảnh Hải Đăng nhưng có thể là quên ghi chữ photoshop ở đằng sau đó mà ^^
    BinBin18 thích bài này.
  4. Smile

    Smile Biker cấp 2

  5. le_minh

    le_minh Chủ sạp

    Hình này của Sport 23/09 mà, có vụ copy hình rồi phán như thần nữa àh?
    BinBin18 thích bài này.
  6. tanker

    tanker Biker cấp 2

  7. Chanhleo

    Chanhleo Biker cấp 4

  8. Kiss-me

    Kiss-me Biker cấp 2

    Trên mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh chụp ba nữ sinh mặc áo dài lái môtô, không đội mũ bảo hiểm phi như bay trên đường khiến cộng đồng mạng xôn xao.

    Mới đây trên mạng xã hội, dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh chụp ba cô gái mặc áo dài, không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên những môtô đắt tiền và phi như bay trên đường. Bức ảnh đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

    Mac co vi Ad ben DalatMB an cap hinh roi bi lua that dau

    Ngay sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, dân mạng đã có những tranh luận rất sôi nổi. Một số dân mạng cho rằng các nữ sinh này không phải trên đường đi học mà là đang tham gia đua xe. Việc các nữ sinh này ôm cua không giảm tốc độ và không đội mũ bảo hiểm sẽ rất nguy hiểm.

    Mac co vi Ad ben DalatMB an cap hinh roi bi lua that dau - 2

    Một số dân mạng khác lại cho rằng đây là một sản phẩm của photoshop. Ba chiếc xe được đá chống nghiêng và 3 nữ sinh này chỉ việc ngồi lên giả bộ đang ôm cua, sau đó dùng photoshop để xóa chân chống nghiêng. Hơn nữa nếu đi với tốc độ cao thì tóc và tà áo dài của ba nữ sinh phải bay phấp phới và các bánh xe cũng phải chuyển động.

    Một số dân mạng cho rằng đây là dàn dựng.