1. Biker cấp 3

    Lượng nhớt tối thiểu để xe chạy???

    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 29 Tháng tư 2014.

    Nhớt được xem là dòng máu để xe hoạt động,hầu như tất cả động cơ đều ko thể thiếu nhớt.Nhớt ngoài việc bôi trơn các bề mặt chi tiết kim loại còn kiêm luôn việc giải nhiệt cho động cơ nên nhớt quyết định đến độ bền và bốc của của xe.

    Luong nhot toi thieu de xe chay

    Hôm nay mình xin hỏi vấn đề khá mới là trong 1 động cơ xe máy cần tối thiểu bao nhiêu nhớt thì có thể hoạt động tương đối an toàn được.Ai cũng biết mức nhớt quy định của từng loại xe có ghi trong sách bảo hành hay trên nắp nhớt,trên lốc máy xe có ghi rõ như 800ml,900ml,1l...Nhưng đó là đối với xe zin còn vấn đế đặt ra ở đây là đối với xe độ khi ra thi đấu đua drag chẳng hạn quãng đường chỉ dài tầm 1km2 đổ lại thì lượng nhớt có đúng như xe zin ko.Lúc trước mình có quen 1 tiệm sửa xe khá nổi tiếng chủ tiệm có nói khi cần test xe đường ngắn thì có thể xả bớt nhớt cho nhẹ xe giúp xe tăng tốc nhanh hơn so với đi đầy đủ nhớt của hãng khuyến cáo và thực tế là anh ấy đã xả bớt nhớt xe mình 1 lần và nói chỉ cần tầm 600ml cũng đủ để chạy rồi.

    Cuối cùng điều mình muốn hỏi thêm là khi đua thì xài nhớt nào là tốt nhất,Motul 300v hay loại nào khác.Mong các cao thủ hãy cùng chia sẻ ý xem bao nhiêu ml là đủ để xe chạy,600ml có đúng ko?!
    2banh
    2banh.vn
  2. 125ZR

    125ZR Biker cấp 3

    chuẩn bị chạy tiền hay sao vậy bạn?
  3. tuanhung

    tuanhung Rider

    Xe độ để đua thì họ chạy có 1 quảng ngắn nên có đổ ít hơn cũng ko sao hết...Còn độ nhẹ hay nặng mà đi lòng vòng hay đi tuor cũng đều phải đổ đúng lượng nhớt hết nha bác