Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền từ mức lương khủng cùng với doanh thu từ quảng cáo. Nhưng nếu nhìn vào số tiền thuế phải đóng dành cho những cầu thủ đó cũng làm cho nhiều người không khỏi giật mình. Dưới đây là bảng thuế tổng hợp dành cho các quốc gia châu âu theo tổng hợp từ http://www.bongdatructuyen24h.com 1. Ngoại hạng Anh Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 45% Mức lương sau thuế: 110.000 bảng/tuần Sự trở lại của mức thuế 45% sau những năm 2010-2012 áp mức thuế 50% đã giúp cho Ngoại hạng Anh là điểm đến hấp dẫn hơn của các ngôi sao. Ví dụ với cầu thủ nhận mức lương 200.000 bảng/tuần, anh ta sẽ đút vào túi khoảng 5,5 triệu bảng/năm. 2. Tây Ban Nha Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 52% Mức lương sau thuế: 96.000 bảng/tuần Barcelona và Real Madrid luôn dễ dàng chiêu mộ được những ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng đi kèm theo đó là nỗi lo về quỹ lương khổng lồ. Khi chiêu mộ các siêu sao, 2 CLB này thường phải trả lương rất cao, đồng thời phải gánh cả tiền thuế. Ví dụ như với Real Madrid, khi ký hợp đồng 5 năm với Ronaldo năm 2013, họ phải trả cho anh mức lương sau thuế là 280.000 bảng/tuần. Nó đồng nghĩa với Real phải chi trả tổng cộng tới 600.000 bảng/tuần chỉ để trả lương cho Ronaldo. 3. Công quốc Monaco Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 0% +13% tiền an ninh xã hội Mức lương sau thuế: 174.000 bảng/tuần Monaco là trường hợp đặc biệt của bóng đá châu Âu vì đây là một Công quốc và họ được quyền áp mức thuế suất riêng. Mức thuế cực thấp giúp Monaco là điểm đến lý tưởng đối với những ngôi sao muốn kiếm tiền. 4. Pháp Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 45% Mức lương sau thuế: 110.000 bảng/tuần Vào năm 2013, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã cố gắng áp mức thuế 75% lên những người có thu nhập cao. Tuy nhiên, Quốc hội nước này đã từ chối thông qua dự luật này. Nó đã cứu sống giải Ligue 1, khi chẳng có ngôi sao nào nguyện ý mất 3/4 thu nhập của mình để đóng thuế. 5. Đức Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 47,475% Mức lương sau thuế: 105.050 bảng/tuần Mức thuế ở Đức thuộc dạng cao so với các giải đấu hàng đầu châu Âu. 6. Italia Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 46,29% Mức lương sau thuế: 107.420 bảng/tuần Serie A đã không còn là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu như nó đã từng trong những năm 90. Thêm nữa, mức thuế cao hơn so với Ngoại hạng Anh hay Ligue 1 cũng khiến họ khó thu hút được ngôi sao hàng đầu. 7. Nga Ví dụ lương: 200.000 bảng/tuần Mức thuế cho người thu nhập cao: 13% Mức lương sau thuế: 174.000 bảng/tuần Mức thuế cực thấp giúp giải VĐQG Nga thu hút được những ngôi sao muốn kiếm tiền hoặc ở sườn dốc của sự nghiệp như Hulk hay Samuel Eto’o.