1. Biker cấp 4

    Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S) năm thứ 12

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 20 Tháng tư 2017.

    Giải thưởng thường niên Honda Y-E-S năm thứ 12 dành cho những sinh viên xuất sắc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ tại 10 trường đại học lớn tại Việt Nam chính thức được khởi động ngày 20 tháng 04 năm 2017.

    Giai thuong Honda danh cho Ky su va Nha khoa hoc tre Viet Nam Honda YES nam thu 12
    Những gương mặt đạt Giải thưởng Honda Y-E- S 2016 năm thứ 11cùng Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, quỹ Honda Foundation, NISTPASS và Honda Việt Nam

    Giải thưởng Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) do Quỹ Honda Foundation Nhật Bản sáng lập, nhằm tìm kiếm và phát triển những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar. Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai giải thưởng này từ năm 2006 dưới sự phối hợp tổ chức của Quỹ Honda Foundation (HOF), Công ty Honda Việt Nam (HVN), và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ. Năm nay, giải thưởng tiếp tục được triển khai và chính thức nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 04 năm 2017 với phạm vi áp dụng cho sinh viên thuộc chuyên ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ của 10 trường Đại học liên kết lớn trong cả nước.

    Với hơn 11 năm triển khai tại Việt Nam, Honda Y-E-S đã trở thành giải thưởng uy tín hàng đầu về công nghệ và là đích hướng đến của rất nhiều bạn sinh viên trong lĩnh vực này. Trong tổng số 925 hồ sơ ứng tuyển gửi về cho ban tổ chức, đã có 110 gương mặt trẻ được vinh danh tại lễ trao giải hằng năm, trong đó, 24 thí sinh tiếp tục được nhận hỗ trợ với Phần thưởng Y-E-S Plus là giai đoạn 2 của Giải thưởng Honda Y-E-S để theo học thạc sĩ hoặc thực tập tại các trường Đại học, viện nghiên cứu hàng đầu tại Nhật Bản. Tới nay, đã có rất nhiều thế hệ là cựu thí sinh của Giải thưởng Honda Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus đang tiếp tục theo học sau đại học hoặc nghiên cứu tại nhiều trường Đại học danh tiếng của các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Bỉ, Úc, Singapore…, và cũng rất nhiều trong số đó đã quay trở về Việt Nam tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học trong nước.

    Giai thuong Honda danh cho Ky su va Nha khoa hoc tre Viet Nam Honda YES nam thu 12 - 2
    Chàng trai Lê Yên Thanh (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu – cựu sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP.HCM) nhận Honda Y-E-S 2015 và Nguyễn Đình Luận (thứ 3 từ phải sang, hàng đầu) – cựu sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Tp.HCM nhận giải thưởng Honda Y-E-S 2016 đều là những sinh viên ưu tú của thành phố

    Giai thuong Honda danh cho Ky su va Nha khoa hoc tre Viet Nam Honda YES nam thu 12 - 3
    Cô bé Hoàng Hà (chính giữa) từng là sinh viên ĐH Công nghệ - ĐHQGHN nhận Honda Y-E-S 2015 và ứng tuyển Phần thưởng Y-E-S Plus năm 2016, hiện đang học Thạc sỹ tại Đại học Kwansei Gakuin, Nhật Bản. Trong ảnh, cô bé tham gia Lễ hội mùa thu ở Takarazuka cùng các bạn

    Một lần nữa, Giải thưởng Honda Y-E-S không chỉ mang đến những hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho những sinh viên đoạt giải tiếp tục chặng đường học tập, nghiên cứu của mình cũng như đóng góp cho sự phát triển nền khoa học nước nhà.

    Giải thưởng Honda Y-E-S năm thứ 12 chính thức được khởi động vào ngày 20 tháng 04 năm 2017 tại 10 trường Đại học liên kết tại Việt Nam, bao gồm:
    1. ĐH Bách khoa Hà Nội
    2. ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia HN
    3. Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
    4. Đại học Giao thông Vận tải
    5. Đại học Khoa học – Đại học Huế
    6. ĐH Bách khoa Đà Nẵng
    7. ĐH Bách khoa Tp. HCM – ĐH Quốc gia Tp.HCM
    8. Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Tp. HCM
    9. Đại học Giao thông Vận tải Tp. HCM
    10. Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia Tp.HCM
    Giải thưởng Honda Y-E-S 2017 gồm 2 giai đoạn: Giải thưởng Honda Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus:

    Giải thưởng Honda Y-E-S: Mỗi giải thưởng bao gồm 3.000 Đô-la Mỹ (USD)01 xe máy do Honda Việt Nam sản xuất sẽ được trao tặng cho 10 sinh viên xuất sắc nhất được lựa chọn thông qua các quy trình tuyển chọn bao gồm: Đánh giá hồ sơ, Viết luận và Phỏng vấn.

    Phần thưởng Y-E-S Plus: Đây là giai đoạn hai của Giải thưởng Honda Y-E-S. Sau khi là một trong 10 thí sinh giành Giải thưởng Honda Y-E-S, các bạn sẽ có cơ hội nhận Phần thưởng Y-E-S Plus với 2 lựa chọn. (A): Học bổng lên tới 10.000 USD khi tham gia nghiên cứu sau đại học – học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các trường đại học ở Nhật Bản trong hơn 1 năm, hoặc (B): Học bổng trị giá 7.000 USD khi tham gia thực tập trên 10 tuần tại trường Đại học/ viện Nghiên cửu ở Nhật Bản. Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi kết thúc khóa thực tập, các bạn sẽ được nhận thêm 3.000 USD phí hỗ trợ khi tiếp tục nghiên cứu sau đại học – học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Nhật Bản

    Giải thưởng Honda Y-E-S năm thứ 12 sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 20 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 07 năm 2017. Sinh viên tại 10 trường Đại học liên kết có thành tích cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa đều có thể nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng.(*)

    Công ty Honda Việt Nam hy vọng Giải thưởng Honda Y-E-S sẽ tiếp tục đồng hành, tôn vinh những sinh viên xuất sắc và chắp cánh ước mơ vươn tới đỉnh cao công nghệ của những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung và công nghệ sinh thái nói riêng.
    2banh
    2banh.vn