1. Biker cấp 4

    Fansipan có cáp treo nhưng du khách vẫn thích leo đường bộ

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 2 Tháng ba 2016.

    Bác nào chưa từng leo Fansipan thì cũng nên tập thể dục gấp và sắp xếp đi ngay nhé. Sau này lên đỉnh Fansipan sẽ không còn sung sướng như xưa đâu. Trên báo có bài này hay lắm nè: Với tâm lý muốn chinh phục nóc nhà Đông Dương "lần cuối", trước khi khánh thành tuyến cáp treo, lượng lớn du khách đổ xô leo Fansipan vào tháng 1 với hơn 2.300 lượt, tăng gần 80% so với năm ngoái.
    Fansipan co cap treo nhung du khach van thich leo duong bo
    Do đó, tổng lượng khách leo Fansipan bằng đường bộ trong hai tháng đầu năm
    là hơn 3.100 lượt, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

    Nguồnhttp://dulich.vnexpress.net/tin-tuc...duong-bo-van-tang-du-co-cap-treo-3362404.html

    Theo thống kê của Trung tâm du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường Hoàng Liên, trong tháng 2 có 831 lượt khách đăng ký leo Fansipan, trong đó khách nước ngoài chiếm gần 1/3. Dù từ đầu tháng, du khách có thêm lựa chọn mới là đi bằng cáp treo, nhanh và đỡ mệt hơn nhưng nhiều người vẫn chọn leo đường bộ. So với cùng kỳ, lượng khách leo Fansipan trong tháng 2 năm nay cao hơn 4%.

    Với tâm lý muốn chinh phục nóc nhà Đông Dương "lần cuối", trước khi khánh thành tuyến cáp treo, lượng lớn du khách đổ xô leo Fansipan vào tháng 1 với hơn 2.300 lượt, tăng gần 80% so với năm ngoái. Do đó, tổng lượng khách leo Fansipan bằng đường bộ trong hai tháng đầu năm là hơn 3.100 lượt, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

    Tuy nhiên, một số công ty tổ chức tour leo Fansipan như Phong Lan group, Khám phá Việt... lo ngại lượng khách chọn đường bộ sẽ giảm trong thời gian tới.

    Trao đổi với VnExpress, chị Vũ Thị Hồng Tuyến, Giám đốc điều hành Công ty Khám phá Việt cho biết khách đến Sa Pa thời gian qua tăng nhưng lượng đăng ký tour leo Fansipan đường bộ có dấu hiệu giảm. "Giờ có cáp treo nên nhiều người không còn hào hứng với tour chinh phục nữa, trong khi đỉnh lại quá đông người, không còn hoang sơ như trước", chị Tuyền nói thêm.

    Trước đây, công ty chị Tuyền đón khách đăng ký leo Fansipan khá đều đặn, một ngày trung bình 30-40 người. Nhưng gần đây, có ngày lượng khách chỉ khoảng chục người. Để thu hút khách trong thời gian tới, chị Tuyền cho biết công ty có kế hoạch mở rộng các tour khám phá sang những địa điểm hoang sơ lân cận như Lai Châu.

    Còn với Go Trekking, một nhóm chuyên tuyển thành viên leo Fansipan cũng đang lên kế hoạch thiết kế tour mới để đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn trẻ. Thiên Sơn - quản trị nhóm cho biết: "Với những khách muốn đi cáp treo có thể đăng ký tour này. Ngoài lên đỉnh Fansipan, thời gian còn lại khách có thể tham quan cửa khẩu hay các bản gần Sa Pa như Tả Van, Lao Chải". Nguồn VNE.
    2banh
    2banh.vn