1. Biker mới

    Đua xe F1 2020 bị lùi vì COVID-19

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 18 Tháng tư 2020.

    Chặng đua mở màn tại Albert Park, Australia đã chính thức bị hủy bỏ chỉ vài tiếng trước khi lượt chạy thử đầu tiên FP1 trưa thứ 6 diễn ra. CEO Zak Brown và trưởng đội đua Andreas Seidl đã thông báo quyết định này cho FIA và F1.

    Sau khi McLaren đơn phương rút lui khỏi cuộc đua. FIA, F1 cùng 9 đội đua còn lại đã họp khẩn ngay trong đêm về hướng đi tiếp theo của chặng đua.

    Phần lớn các đội đua đều phản đối việc chặng đua được diễn ra như kế hoạch ngoại trừ ba vị trưởng đội đua Christian Horner (Red Bull), Franz Tost (Alpha Tauri) và Otmar Szafnauer (Racing Point).

    Họ đều đồng ý tiếp tục cuộc đua trừ khi chính quyền địa phương lên tiếng rằng cuộc đua không thể diễn ra khi lo ngại về vấn đề sức khỏe là quá lớn nếu có diễn ra sẽ không có khán giả và sẽ được phát lại trên 1gom .

    Sự phân chia này dẫn tới cuộc tranh luận pháp lý phức tạp giữa F1, FIA và chính quyền bang Victoria về hướng đi và tìm ra người có trách nhiệm về quyết định này, tất nhiên là cả trách nhiệm về tài chính liên quan.
    Dua xe F1 2020 bi lui vi COVID19

    Ferrari, Mercedes và Renault, ba đội đua nhà máy đều kịch liệt phản đối sự kiện được diễn ra, riêng Mercedes nhận được chỉ đạo từ trụ sở tại Đức và viết một lá thư giải thích về quyết định của mình.

    Dù đã có quyết định trong đêm (theo giờ địa phương) cũng như các tờ báo online lớn về đua xe như Autosport, Motorsport hay Sky Sports và BBC đều đã đăng tải thông tin chặng đua bị hủy bỏ, nhưng trang chủ F1 và FIA vẫn chưa lên tiếng chính thức.

    Sau đó tất cả sẽ bắt đầu mùa giải tại châu Âu, nơi dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ và không thể đảm bảo 100% rằng các cuộc đua sẽ diễn ra như kế hoạch.

    Bên cạnh đó, các tay đua cũng bày tỏ quan điểm rằng họ cảm thấy không thoải mái, hay thậm chí lo lắng khi thấy chặng đua vẫn được tổ chức bất chấp tình hình nghiêm trọng của dịch bệnh.

    Theo như ông Ross Brawn, quan chức cấp cao của F1, mùa giải F1 giờ đây nhiều khả năng sẽ bắt đầu sớm nhất từ cuối tháng 5, tức là từ chặng Monaco GP hoặc Baku đầu tháng 6 nếu mọi chuyện chuyển biến tốt.

    Như vậy, Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ là hai chặng tiếp thep sẽ thông báo hoãn/hủy trong thời gian sớm nhất. Người hâm mộ sẽ phải chờ đợi thêm trước khi mùa giải 2020 chính thức khởi tranh.
    2banh
    2banh.vn