1. Biker mới

    Địa điểm vui chơi ở Huế đang sốt cộng đồng mạng tuần qua.

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 7 Tháng sáu 2018.

    Nói đến Huế là nói đến Lịch Sử của Triều Đại Nhà Nguyễn, Ẩm thực, du lịch...Huế có rất nhiều địa điểm hấp dẫn mang tính biểu tượng như Sông Hường, Cầu Tràng Tiền, Núi Ngự Bình, Phu Văn Lâu...

    Tuy nhiên, không thể bỏ qua những địa điểm vui chơi ở huế khá thú vị khác như: Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, Phố Tây, Bảo Tàng, Công Viên Lý Tự Trọng và nhiều địa điểm vui chơi khác khi đến Huế du lịch. Mọi thông tin về du lịch Huế, mời bạn truy cập tại đây để cập nhập thông tin mới nhất

    Địa điểm vui chơi ở Huế nhất định phải đến

    1. Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu sôi động

    Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu được xem là điểm thu hút khá nhiều bạn trẻ khi đến đây. Bởi vì, khi đến đây bạn sẽ thấy rất nhiều thứ như: áo quần , trang sức, được bày bán, tham gia các trò chơi, các chương trình ca múa nhạc biểu diễn đường phố rất ấn tượng. Được chụp ảnh với người đồng, người bạc. Hòa mình vào các vũ điệu nghệ thuật như flashmob sôi động, trải nghiệm vẽ tranh nghệ thuật....

    Cạnh phố đị bộ là Sông Hương hiền hòa và thơ mộng. Không khí ban đêm ở Phố đi bộ rất thoáng mát, làm cho tâm trí của người đi bộ vô cùng thư giãn. Dưới ánh đèn lung linh và huyền ảo thêm làn gió mát sẽ giúp cho khách đi bộ cảm thấy thật thích thú.

    Không những vậy, ngoài người dân địa phương và sinh viên theo học tại Huế, còn có rất nhiều du khách nước ngoài cũng ghé thăm. Điều này đã khiến Phố đi bộ trở nên đa dạng hơn, náo nhiệt hơn thường lệ. Chính vì vậy, Phố đi bộ là điểm náo nhiệt nhất ở thành phố Huế về đêm.

    2. Công viên – Không gian thư giãn lý tưởng

    Công viên là không gian công cộng phổ biến ở bất kỳ thành phố nào, đó là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt tập thể náo nhiệt. Ở Huế có khá nhiều công viên với không gian cây xanh, ghế đá và những con đường lát đá sạch sẽ. Mọi người thường đến đây để thư giãn, tham quan và tham gia vào các hoạt động mỗi sáng sớm. Không những thế, đây còn là nơi có nhiều vị trí đẹp để các bạn trẻ chụp ảnh hay checkin.Ở Huế có rất nhiều công viên như vậy, cụ thể như Công Viên Lý Tự Trọng, Công viên Kim Đồng ...đây là 2 công viên khá nổi tiếng, và nằm tại Trung Tâm thành phố Huế. Do đó, khi đến tham quan hay đi du lịch tại Huế thì đừng bỏ qua 2 công viên này nhé.


    LƯU Ý: Mọi đóng góp cho bài viết, bạn có thể truy cập tại đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

    Dia diem vui choi o Hue dang sot cong dong mang tuan qua
    3. Phố Tây Huế

    Nói đến Phố tây thì người ta nghỉ ngay đến TP HCM hay các tỉnh thành lớn trong nước. Nhưng giờ đây, Phố tây Huế đã xuất hiện tại TP Huế. Mang đến cho du khách có cái nhìn khác hẳn về thành phố lăng tẩm, kinh thành... Trước khi phố Tây xuất hiện, Huế được xem như là thành phố bình lặng, hài hòa, giản dị.

    Nhưng khi phố Tây xuất hiện, đã làm thay đổi cảm xúc của một chuyến đi. Không còn sự uy nghiêm, tráng lệ ở những nơi linh thiêng, mà bạn cod thể tìm đến chốn vui chơi náo nhiệt, tìm thấy sự trẻ trung, sự nhiệt huyết và tuổi trẻ tại đây.

    Tại sao gọi đây là phố Tây? Bởi vì, tại đây tập Trung rất nhiều du khách nước ngoài. Phần lớn du khách quốc tế đến TP Huế du lịch thì chọn các Khách sạn ở đường Phạm Ngũ Lão và Chu Văn An ( đây là 2 trục đường chính của Phố Tây Huế).

    Ở đây thường có rất nhiều trò chơi, những món ăn trong các nhà hàng đều bằng tiếng anh. Cụ thể như: Hue beef noodle soup là bún bò Huế, fried pancake là bánh xèo, nam pancake là món bánh nậm,

    Đến Huế Nên Đi Đâu??

    1. Nhà thờ Phủ Cam

    Nhà thờ Phủ Cam có lịch sử khá lâu đời, được khởi dụng từ năm 1682 tại Huế. Nhưng sau đó chưa đến 2 năm nhà thờ ban đầu bị dỡ bỏ và xây dựng ở một nơi cách nơi cũ không xa trên một mô đất cao về phía Nam của kinh thành Huế.

    Nhà thờ Phủ Cam có lịch sử khá lâu đời, được xây dựng từ năm 1682 tại Huế. Nhà thờ có kiến trúc vô cùng chắc chắn, bởi các khối đá vô cùng chắc chắn bởi các khối dad ghép lại với nhau. Có thể xem như đó là công trình kiên cố nhất vào thời đó ( tính sau kinh thành Huế). Nhìn qua, chúng ta có thể thấy được Nhà thờ được thiết kế theo phong cách nghệ thuật phương Tây. Hai hàng ghế băng xếp dọc hai bên có sức chứa lên đến 2500 người.

    2. Khám phá các viện bảo tàng độc đáo

    Ở Huế có 2 Bảo Tàng khá lớn đó là, bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng cổ vật cung đình Huế. Đây là 2 bảo tàng lưu giữu lại những di vật, cổ vật trong một đoạn lịch sử. Ở đây, còn lưu giữ rất nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời.

    Bảo tàng cổ vật cung đình Huế là nơi tiêu biểu còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá hơn 700 mẫu vật đồ đồng, đồ gốm,sứ tứ thời nhà Lý, nhà Nguyễn, và các vật dụng sinh hoạt của vua chúa thời Nguyễn và nhiều đồ vật khác có xuất xứ từ Pháp, Trung Quốc, Nhật. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng cuộc sống sinh hoạt, phong cách ăn mặc cũng như nhiều câu chuyện thú vị về các vị vua Nhà Nguyễn.

    Nói đến Bảo tàng Hồ Chí Minh là người ta nghĩ ngay đến người con dân tộc Nguyễn Tất Thành. Nơi Bác từng làm việc và sinh sống. Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm ngay cạnh sông Hương trên đường Lê Lợi. Nơi đây còn lưu giữu những kỷ vật trong những năm tháng mà Người đã nung nấu đi tìm chân lý giải cứu dân tộc.

    Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Huế được thành lập năm 1980, có nhiều di sản phi vật thể liên quan đến cuộc đời của Người. Về di sản vật thể thì có đến 20 di tích như các đồ lưu niệm của Người. Di sản phi vật thể có nhiều tac phẩm văn học, lưu bút của Bác khi sinh sống ở đây, cả những cảm nhận về Huế, về mảnh đất Huế.

    Đến Huế Nên Ăn Gì, Uống Gì??

    1. Chè Hẻm nổi tiếng xứ Huế

    Nói đến chè thì phải nói ngay đến chè Hẻm của Huế rồi. Nếu bạn đi du lịch Huế mà không một lần thưởng thức chè hẻm thì đó là điều đáng tiếc. Vì sao gọi là chè Hẻm?? Bởi vì, đây là một quán chè nằm trong hẻm nhỏ đường Hùng Vương. Đây là một quán có tuổi nghề khá lâu đời ( trên 30 năm), được người Huế rất chuộng. Mặc dù nằm trong hẻm, nhưng cái tiếng “chè hẻm xứ huế” đã được đồn xa, nên khi đến đây du lịch du khách lúc nào cũng tìm đến ăn.

    Có rất nhiều loại chè cho bạn lựa chọn như: Chè bắp non, chè đậu xanh, chè đậu ván, chè hạt sen, chè khoai môn…Hương thơm ngọt thanh của chè làm bất cứ ai cũng siêu lòng, vị chè ngọt mát béo mà không ngậy. Ở Huế chắc chẳng có nơi nào chè ngon như ở đây, vị chè hòa quyện từ nhiều hương vị khác nhau ăn đến đâu biết đến đó khó mà quên.
    2banh
    2banh.vn
  2. hungpapilo

    hungpapilo Biker cấp 1

  3. chau2018

    chau2018 Biker mới