1. Biker cấp 2

    "Đi không muốn về" Cao Bằng mùa đẹp nhất năm trong 3N2Đ chỉ 1 triệu 300k

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 13 Tháng chín 2017.

    Mùa này Cao Bằng đang đẹp, vậy thì tại sao bạn lại không làm chuyến vi vu khám phá bức tranh hùng vĩ đẹp vô tận này nhỉ. Trong 3N2D cũng đủ để bạn "thỏa" lòng rồi. Mà hơn nữa chi phí cũng chẳng tốn bao nhiêu. Xách balo lên và đi thôi nào.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 2

    1. Thời điểm đến Cao Bằng:
    Bạn nên đi Cao Bằng vào thời gian khoảng tầm tháng 8,9. Bởi thời gian này thác Bản Giốc mới là đẹp nhất. Nếu muốn ngắm hoa dã quỳ, tam giác mạch thì đi vào tháng 11,12. Và tranh thủ đi vào ngày trong tuần ấy, cuối tuần thì đông người sẽ chẳng còn thú vị gì nữa.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 3

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 4

    2. Phương tiện di chuyển:
    - Từ Hà Nội - Cao Bằng:

    Nếu đi xe khách thì bạn đi xe Thanh Ly 0912237252, 200.000 đồng/ 1 vé 1 chiều. Có một lời khuyên dành cho bạn đó là nên lựa chọn chuyến muộn nhất lúc 9h30 tối nhé. Vì chuyến này 10h tối sẽ xuất phát, khoảng 5h sáng là đến nơi về khách sạn cất đồ, rồi thuê xe đi chơi luôn là tiện nhất.

    Đến bến xe Cao Bằng rồi thì bạn đi bộ về nơi nghỉ - bến xe này ngay trung tâm, chỉ mất 10 phút thôi. Còn khi về thì chỉ có 1 chuyến vào 8h30 tối. Các bạn đừng sợ đi xe giường nằm mệt nha, lên xe là cứ thế mà nằm ngủ, sáng hôm sau là tới rồi. Nếu bạn đi trong tuần thì không cần đặt xe sớm, cách 1 hoặc 2 ngày là đặt được rồi. Cuối tuần mới phải đặt sớm sợ không còn chỗ thôi.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 5

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 6

    * Phương tiện di chuyển tại Cao Bằng:

    Bạn có thể thuê 1 xe máy với giá 150k/1 ngày nhé. Xe ga và xe số như nhau, những nên thuê xe số vì lúc lên đèo cho dễ, xe ga chạy sướng nhưng không khỏe bằng xe số đâu. Khi tới Cao Bằng bạn đi xe ôm hoặc đi bộ về Vườn Cam (cạnh cổng sân vận động) rồi lấy xe.

    Thêm một địa chỉ thuê xe tại Cao Bằng cho bạn: liên hệ 0915463212 (giá 250k/ngày).

    3. Thời gian ở Cao Bằng:
    Tối Chủ nhật mình lên xe đi Cao Bằng và tối thứ 3 mình lại lên xe về HN. Nếu tính cả thời gian trên xe là 2 ngày 3 đêm. Chỉ ngủ lại Cao Bằng 1 đêm. Còn bạn nào muốn đi thoải mái hơn thì có thể ở 2 đêm và tầm trưa chiều lên xe về HN cũng được( có xe giường nằm chạy sáng và trưa), nhưng với mình thì đi thời gian như trên khá đủ để đi chơi các điểm.

    4. Nơi ở:
    Có một homestay bạn nên thử ở lại đó là Primrose Homestay, nó đúng chất ở nhà chứ không phải ở khách sạn hay nhà nghỉ đâu nhé. Lại nằm ngay trung tâm, cạnh chợ trung tâm. Bạn chỉ cần đi bộ, xung quanh không thiếu bất cứ thứ gì hết đâu nhé. Homestay này có 4 phòng, 2 phòng riêng và 2 phòng giường tầng. Phòng riêng ở được 2 người giá 275.000 đồng/phòng, nếu ở 3 người kê thêm đệm thì cộng thêm 100.000 đồng. Phòng giường tầng thì 120.000 đồng/ 1 giường.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 7

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 8

    Ngoài ra homestay còn có bếp riêng có thể tự do nấu nướng và trên tầng 5 có máy giặt free, giặt xong tips bao nhiêu thì tùy bạn.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 9

    - Địa chỉ: số nhà 18, đường Hồng Việt, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

    - Điện thoại:01245689889 - 0983994869

    Bạn cũng có thể inbox trực tiếp qua page: https://www.facebook.com/primrosehomestay/ nhé.

    5. Các điểm đến:
    Khi đã đến nơi, nơi ở cũng đã tìm, vậy thì di chuyển đi khám phá thôi chứ nhỉ.

    * Thác Bản Giốc:

    Nếu tính từ bến xe, thì bạn rẽ phải rồi rẽ trái đi Quốc lộ, đi hết đường ven núi thì tới quốc lộ, rẽ phải. Đi xe máy sẽ tiện hơn cho bạn trong khoản khám phá cung đường này. Nếu bạn đi xe bus thì hết 70k/chiều tâm 2 tiếng là tới Cổng thác rồi. Nhưng hơi lâu một chút, cũng tầm 30 phút mới có một chuyến nha. Trên đường đi bạn sẽ đi qua Đèo Mã Phục, Đèo Khau Liêu, Hồ Thang Hen, Động Ngườm Ngao.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 10

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 11

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 12

    Giá vé vào thác là 45k/người. Bạn có thể mang đồ ăn vào rồi thuê chiếu ngồi. Nếu muốn đi thuyền tham quan thì 50k/người nhưng phải đi đông, chứ 1 hay 2 người họ không chở đâu.

    * Động Ngườm Ngao (Động hổ):

    Phải nói là ngang ngửa vẻ đẹp với Động Thiên Đường ở Quảng Bình. Cách thác Bản Giốc 3km về phía đi Cao Bằng. giá vé 45k/người. Động dài hơn 2000m, bên trong có nhiều thạch nhũ hình thù đẹp mắt.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 13

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 14

    * Khu di tích Pác Pó:

    Từ cổng bến xe rẽ trái và đi thẳng là tới. Có xe bus để đi tới nơi này hết 50.000 đồng/ 1 chiều nhưng phải đi thêm 9km nữa mới vào tới nơi. Đường đi tới Pắc Pó dễ đi hơn Bản Giốc vì toàn đường bằng, không phải vượt đèo. Giá vé vào cổng 20.000 đồng/ 1 người.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 15

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 16

    Bạn có thể tham quan: Nhà trưng bày, đền thờ bác Hồ, Km số 0, núi Các Mác, Lán Khuổi Nặm, Hang Pác Bó, Suối Lê Nin , bàn đá và Mốc 108.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 17

    * Hồ Thang Hen:

    Cách thành phố Cao Bằng chừng 50km, trên đường đi Thác Bản Giốc, bạn sẽ thấy có ngã 3, rẽ trái đi chừng hơn 10km nữa là sẽ tới hồ. Nhớ là sắp xếp giờ cho hợp lý để đi được nhiều nơi nhé. Có thể là xuất phát lúc 6h sáng đến tầm 2h30 chiều là đi được thác với động. Rồi 4h30 hoặc 5h chiều từ hồ về thành phố vẫn kịp. Sang ngày tiếp thì xuất phát lúc 7h sáng để đến Pác Pó, khoảng 12h hoặc 1h chiều là xong xuôi. Còn thời gian thì ghé: Phia đén, thành Bạch Mã, khu di tích Kim Đồng, Nghiêu Sơn Lĩnh..

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 18

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 19

    6. Ăn gì ở Cao Bằng:
    Lên đến Cao Bằng thì nhớ thử món bánh cuốn Cao Bằng nhé. Hơi khó ăn một chút nhưng đây là món đặc trưng của nơi này. Ngoài ra, còn có món phở chua, phở vịt quay, áp chảo, bánh mì Lạng Sơn, pizza Chi,...

    - Bánh cuốn: Ăn cùng nước lèo, trứng hấp và 1 đĩa bánh cuốn. 25.000 đồng/ 1 xuất. Nhiều nơi xung quanh Thành phố Cao Bằng bán lắm.

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 20

    - Phở chua: Nghe người dân và cô Ánh chỉ ra ăn phở bà Sáy là ngon nhất ở đây thì hóa ra là phở Quyên mình đã ăn. Ở đây có bán các loại phở nước và phở chua. Buổi tối thì bán bánh cuốn. Đường thì các bạn cứ hỏi người dân chỉ đường là ra nhé. Phở có lạp xưởng, thịt heo quay, vịt quay và rau ăn cùng. Phở chua 40.000 đồng/ 1 bát.

    - Bánh mì: ngay ở chợ trung tâm, 15k/chiếc.
    - Hạt dẻ: Bạn có thể mua hạt dẻ Trùng Khánh về làm quà

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 21

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 22

    Di khong muon ve Cao Bang mua dep nhat nam trong 3N2D chi 1 trieu 300k - 23

    Nếu buổi tối không biết làm gì thì phi thẳng đến Tộc cafe nhâm nhi. Phong cách quán này khá là lạ, hay nữa. Một cốc hoa quả sữa chua hết có 30k thôi.

    Tính ra chi phí đi lại 3 ngày 2 đêm chỉ nằm trong khoảng 1300k/người. Qúa rẻ cho một chuyến vi vu phải không. Còn chờ gì mà không triển luôn Cao Bằng đi.
    2banh
    2banh.vn