1. Biker cấp 4

    Đã có hơn 3,121 triệu xe máy đến tay người tiêu dùng trong năm 2016 vừa qua

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 14 Tháng hai 2017.

    Các bạn chắc sẽ ngạc nhiên khi biết Đã có hơn 3,121 triệu xe máy đến tay người tiêu dùng trong năm 2016 vừa qua. Không biết tình trạng kẹt xe sắp tới sẽ ra sao nhỉ. Nào mời anh em dành ít phút xem qua bài báo để dễ hình dung nhé:

    Da co hon 3121 trieu xe may den tay nguoi tieu dung trong nam 2016 vua qua
    Cụ thể, trong 6 tháng cuối năm 2016, các thương hiệu xe máy lớn tại Việt Nam đã bán ra hơn 1,676 triệu xe, nâng tổng doanh số bán hàng năm 2016 (đến hết tháng 12 năm 2016) là hơn 3,12 triệu xe, tăng 9,5 % so với năm 2015 (xấp xỉ 2,85 triệu xe)

    Mặc dù chưa phải thời điểm kết thúc tài khóa của một số nhà sản xuất xe máy tại Việt Nam, nhưng 5 thương hiệu lớn là Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha đã công bố doanh số; theo đó, đã có hơn 3,121 triệu xe máy đến tay người tiêu dùng trong năm 2016 vừa qua.

    Trong khi đó, theo thống kê mới nhất, Việt Nam hiện có khoảng 45 triệu xe máy các loại (tương đương khoảng 2 người/1 xe máy), cao hơn rất nhiều so với con số đến năm 2020 theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.

    Doanh số của các thương hiệu xe máy tại Việt Nam trong năm 2016 vừa qua không bao gồm xe được xuất khẩu sang các thị trường khác.

    Và mặc dù tiêu thụ hơn 3,12 triệu xe bán ra trong năm 2016, chưa đạt tới mức "đỉnh" như trong năm 2011 (với 3,3 triệu xe bán ra), nhưng Việt Nam vẫn là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới, cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, và Indonesia.


    Trong số liệu bán hàng của ngành trong năm 2016, các thương hiệu xe máy lớn tại Việt Nam là Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha không tiết lộ những con số chính xác về doanh số trong năm của từng thương hiệu; ngoài ra, số liệu này không bao gồm các dòng xe máy dung tích lớn được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam thông qua các đơn vị nhập khẩu không chính thức.

    Da co hon 3121 trieu xe may den tay nguoi tieu dung trong nam 2016 vua qua - 2
    Thị trường xe máy Việt Nam trong các năm tới đây được đánh giá sẽ tăng trưởng mạnh đối với các dòng xe giá trị cao, có dung tích động cơ lớn cùng mảng phụ kiện khá được quan tâm. Hầu hết các thương hiệu lớn đều đã có mặt tại Việt Nam như BMW, Ducati, Kawasaki...

    Trong khi đó, theo thông tin không chính thức, Honda Việt Nam cho biết chiếm khoảng 70% thị phần trong năm 2016 với hơn 2 triệu xe bán ra, tiếp theo đó là Yamaha Việt Nam đứng thứ 2 với doanh số khoảng 840.000 xe, chiếm 26,9% thị phần. Các thương hiệu khác như SYM bán ra khoảng 60.000 xe, Piaggio 40.000 xe, và cuối cùng là Suzuki giảm khoảng 20.000 xe.

    Nguồn Dân Trí / Như Phúc
    2banh
    2banh.vn