1. Biker cấp 3

    Cựu HLV MU Alex Ferguson vẫn còn khá bận rộn sau nghỉ hưu

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười 2014.

    Trong buổi trò chuyện với người dẫn chương trình của MUTV, Alex Ferguson cho rằng tiền đạo Radamel Falcao chính là một món hời mà Man Utd có được trong kỳ chuyển nhượng tiêu tốn tổng cộng 150 triệu bảng hè vừa rồi.
    Cuu HLV MU Alex Ferguson van con kha ban ron sau nghi huu
    Ferguson (trái) trong cuộc phỏng vấn với kênh MUTV. Ảnh chụp màn hình.


    Cựu HLV 72 tuổi này còn tiết lộ từng săn đuổi tân binh hậu vệ cánh Luke Shaw từ khi anh mới chỉ 16 tuổi, đồng thời nhấn mạnh Louis van Gaal là một sự lựa chọn đúng của ban lãnh đạo và tin nhà cầm quân người Hà Lan sẽ thành công ở sân Old Trafford. Ông cũng tỏ ra hài lòng khi thế hệ cầu thủ trẻ tiếp tục được tạo cơ hội tại CLB.

    Ngoài ra, ông cũng nói về niềm đam mê golf và một số thay đổi trong đời sống hằng ngày sau khi chấm dứt nghiệp cầm quân.

    - Cuộc sống sau khi chấm dứt công việc huấn luyện của ông thế nào?

    - Điều quan trọng nhất là tôi vẫn khá năng động và có thể chủ động trong nhiều việc. Tôi đã có thể dành nhiều thời gian hơn cho những cuộc du lịch, có điều kiện để làm được nhiều thứ mình muốn làm mà trước kia tôi không có thời gian. Và điều thú vị là giờ đây tôi có thể xem Man Utd thi đấu theo góc độ cảm nhận khác hẳn so với khi còn làm HLV. Cuộc sống mới thật sự hấp dẫn.

    - Ông cảm thấy sao khi trở thành một nhân vật được chú ý tại giải golf danh tiếng Ryder Cup hồi tháng trước?

    Tôi được đội trưởng tuyển châu Âu mời tham gia vào chiến dịch chinh phục danh hiệu thứ ba liên tiếp tại giải đồng đội Ryder Cup, đấu với tuyển Mỹ tại Scotland. Tôi ở đó để nói chuyện với các golf thủ về những trải nghiệm của mình trong môi trường thể thao áp lực cao khi còn dẫn dắt Man Utd. Những ngày tham dự giải golf đó là khoảng thời gian tuyệt vời, hào hứng và sôi động nhất mà tôi từng có ngoài bóng đá. Thật không thể tin được một ngày nào đó tôi lại có được cơ hội góp mặt ở một giải golf nhà nghề hàng đầu thế giới. Bầu không khí và các cổ động viên tại giải đó thật tuyệt diệu.

    Ferguson (trái) trong cuộc phỏng vấn với kênh MUTV. Ảnh chụp màn hình.

    - Nếu viết thành sách, thì phần mới nhất về cuộc đời ông sẽ gồm những gì?

    Về cơ bản sẽ là một vài chương về khoảng thời gian kể từ ngày tôi nghỉ hưu, và một số việc mà tôi còn đang làm dở. Tôi sẽ kể lại việc mình đã tới tham dự lễ trao giải Oscars và có khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Điều thú vị trong năm đầu tiên không huấn luyện bóng đá của tôi là kỳ nghỉ của tôi cùng Cath vợ tôi hồi tháng 12. Lần đầu tiên trong đời tôi có một kỳ nghỉ vào khoảng thời gian đó. Trong chuyến nghỉ đó tôi đã có thời gian ngồi cạnh hồ bơi ở Abu Dhabi, và nói vui với vợ mình rằng ‘Tôi giờ này lẽ ra đang ở khu tập luyện Carrington, Trafford’. Tháng đó ở Carrington thời tiết rất lạnh, vậy mà tôi ở đó và ngồi cạnh hồ bơi thì thật khác lạ.

    - Chiến đấu đến phút chót để chiến thắng là một mã gen di truyền của Man Utd. Với tình hình hiện tại thì đâu là mục tiêu quan trọng nhất của đội lúc này?

    Rõ ràng Louis van Gaal đã thực hiện nhiều thay đổi tại Man Utd, và thực sự là tôi cũng đã nghĩ tới điều đó. Có lẽ ông ấy đang làm điều đúng đắn, khi thanh lọc đội ngũ cũ để xây dựng một đội bóng theo cách riêng của ông ấy. Van Gaal có đủ kinh nghiệm và tài năng để làm điều đó. Ông ấy cũng có đủ uy tín để thực hiện việc thay đổi đó. Tôi nghĩ Van Gaal thông minh khi tổ chức lại Man Utd theo cách như hiện nay. Ông ấy và đội bóng chưa giành được những kết quả như mong đợi, nhưng hồi tôi mới đến với Man Utd tôi cũng không sớm giành được những kết quả như ý thời gian đầu. Những gì chúng tôi cần khi đó là ngài Bobby Charlton, chủ tịch Martin Edwards và ban lãnh đạo CLB tin tưởng ủng hộ tôi, và thực tế là sau đó chúng tôi đã có chu kỳ thành công rực rỡ. Một khi tôi đã ổn định được mọi thứ tại CLB, kết quả sẽ tốt dần và ổn định. Louis Van Gaal đang phải trải qua khoảng thời gian quá độ giống tôi trước đây, và tôi không hề nghi ngờ khả năng thành công của ông ấy.

    - Nhịp sống của ông có thay đổi gì đáng chú ý trong năm qua, khi không còn phải thức dậy vào sáng sớm như hồi còn huấn luyện?

    Thực sự rất thú vị đấy. Như sáng nay chẳng hạn, tôi thức giấc vào lúc mới ba giờ sáng, bởi vậy tôi xem TV khoảng một tiếng đồng hồ rồi lại đi ngủ lại. Tôi không còn giữ thói quen dậy lúc sáu giờ sáng như khi còn huấn luyện nữa. Tôi thường tỉnh giấc sáng sớm rồi ngủ lơ mơ lại cho tới tận khoảng tám giờ kém, hoặc tám giờ gì đó. Thỉnh thoảng tôi cũng đạp xe sáng hoặc tập vài bài thể dục, rồi dùng bữa sáng với vợ tôi Cathy. Năm đầu tiên trong đời chúng tôi được ăn bữa sáng bên nhau đó.

    - Liệu có nơi nào mà khi ông xuất hiện không bị mọi người nhận ra không?

    Tôi nghĩ chắc là khó có chỗ nào như vậy trên thế giới, bởi giải Ngoại hạng Anh giờ gần như phổ biến khắp nơi. Các cầu thủ xuất hiện thường xuyên trên màn hình chẳng khác nào những minh tinh màn bạc. Tôi từng đến New York nhiều lần, và nhận thấy các kênh ESPN và Fox cũng cho phát nhiều hình ảnh liên quan tới Man Utd. Vì vậy rất khó để tôi hay cầu thủ nào đó có thể xuất hiện ở nơi công cộng mà không bị nhận ra, thậm chí là ở New York, Mỹ - nơi bóng đá không phải là môn thể thao yêu thích hàng đầu.

    Cuu HLV MU Alex Ferguson van con kha ban ron sau nghi huu - 2
    Ferguson giải nghệ nhưng vẫn còn rất bận rộn. Ảnh: REX.
    - Ông đã quen với việc lựa chọn đội hình hằng tuần suốt từ năm 1974. Hiện giờ ông cảm thấy thế nào khi không còn làm việc đó?

    Tôi đã luôn nghĩ khi tôi nghỉ hưu tôi sẽ không nhìn lại những gì thuộc về vai trò của một HLV. Trong suốt cuộc đời HLV của mình, tôi cũng chưa bao giờ nhìn lại những gì mình đã đạt được. Tôi không coi điều đó là quan trọng. Tôi luôn cho rằng ngày mai mới là ngày quan trọng nhất. Theo cách đó, tôi luôn có cho mình một thách thức nào đó. Thắng hay giành được một thứ gì đó không phải là một vấn đề, có thế nào thì nó cũng qua đi rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục giành chiến thắng nữa chứ? Câu hỏi thường trực này mới chính là quan điểm của tôi trên cương vị một HLV bóng đá.

    Nhưng tôi có nhớ các cầu thủ cũ của mình, tôi nhớ các cộng sự tại khu tập luyện Carrington của Man Utd. Đây là khía cạnh khác, thuộc về tình cảm. Họ là những người thân thiết với tôi, có nhiều người là bạn tôi. Chúng tôi từng gặp nhau mỗi buổi sáng khi ngồi trong phòng phân tích hình ảnh các trận đấu, rồi thảo luận hàng trăm thứ khác, trong đó có kế hoạch tập luyện mỗi ngày. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau, và tôi cũng đã có một cuộc sống thú vị tại Man Utd. Tôi là người may mắn, bởi đến giờ tôi vẫn còn nguyên tình yêu với đội bóng khi xem họ thi đấu.

    Một khi bạn gắn bó với một CLB nào đó lâu như tôi từng có với Man Utd, bạn sẽ không nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho họ là mãi mãi. Giờ đây tôi nghĩ và quan tâm về đội bóng theo cách của các cổ động viên dành tình cảm cho họ. Rõ ràng là tôi không thể có mặt ở mọi trận đấu của CLB như trước nữa. Mùa này tôi đã không tới sân chứng kiến đội thi đấu một số trận, nhưng tôi vẫn là một khán giả trung thành của Man Utd và sẽ tiếp tục đến sân khi có thể. Còn về việc lựa chọn một đội hình thi đấu, tôi luôn nghĩ rằng điều mạnh mẽ nhất tôi phải làm là thông báo những cầu thủ nào sẽ không chơi bóng trận đó. Tôi luôn làm việc đó đầu tiên rồi mới tới những việc khác như trao đổi về đấu pháp, tinh thần…, bởi vì tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ.

    - Vậy ký ức hay khoảnh khắc trận đấu nào mà ông cảm thấy đáng nhớ nhất?

    Đó là trận chung kết Champions League năm 1999. Tôi coi đấy là thời khắc vĩ đại của Man Utd không chỉ vì chúng tôi ngược dòng giành được thắng lợi ở ít phút cuối, mà còn bởi nó phản ánh rõ nhất tính cách của đội bóng.

    Ông thấy thế nào khi Man Utd vẫn thu hút được số cầu thủ tài năng với tổng giá trị chuyển nhượng 150 triệu bảng hè vừa qua, dù đội không thi đấu ở các Cup châu Âu mùa này?

    CLB đang trong quá trình củng cố lại sức mạnh, bởi vậy cần có thêm những nhân tố chất lượng cao. Man Utd cần có đội hình chất lượng và những cầu thủ giỏi hàng đầu. Các cầu thủ giỏi cũng nhận thấy mục tiêu rõ ràng của Man Utd nên không có gì bất ngờ khi họ đầu quân cho một CLB có tiềm năng và giàu truyền thống.

    Nhưng điều khiến tôi cảm thấy thích thú hơn ở Man Utd lúc này là HLV Louis Van Gaal đã mạnh dạn trao cơ hội ra mắt đội hình một cho tới bảy cầu thủ trẻ ở đầu mùa giải hiện tại. Tôi vui không phải vì bất ngờ mà vì ông ấy đã tiếp tục theo chính sách truyền thống của CLB. Tôi nghĩ các cổ động viên cũng phản ứng rất tích cực khi một tài năng trẻ được tạo cơ hội, Các cầu thủ trẻ cần được tạo điều kiện thể hiện nhất là khi họ có khả năng. Nếu bạn bắt các tài năng trẻ phải đợi chờ quá lâu, họ sẽ thui chột và chính bạn tự đánh mất đi một cầu thủ tốt. Thời tôi còn làm HLV, tôi luôn dành một khoảng thời gian nào đó để đánh giá chính xác xem phải làm gì với một số cầu thủ trẻ, xác định rõ ai có khả năng lên đội một và ai phải tiếp tục phát triển sự nghiệp ở một CLB khác. Man Utd đang gặp khó khăn trong quá trình tìm lại vinh quang, nhưng họ vẫn có điều để tự hào lúc này, khi có tới khoảng 90 cầu thủ hiện tại đang chơi bóng ở Anh từng bắt đầu sự nghiệp tại học viện bóng đá United.

    Cuu HLV MU Alex Ferguson van con kha ban ron sau nghi huu - 3
    Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với Ferguson. Ảnh: EPA.

    - Ông đánh giá thế nào về một số cầu thủ mới đến mùa này?

    Không có gì bất ngờ khi Man Utd lại phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của đội bóng để mang về tiền vệ tấn công Angel Di Maria. Đó là điều phải xảy đến theo xu hướng của bóng đá ngày nay, khi mà trước đó đã xuất hiện những vụ chuyển nhượng cỡ 85 triệu bảng cho Gareth Bale. Tôi chưa bao giờ dùng tới 150 triệu bảng cho một kỳ chuyển nhượng, tuy nhiên Man Utd cần phải có cuộc cách mạng đội hình trong năm nay và họ cần phải chi mạnh như vậy hồi mùa hè để có những cầu thủ hội đủ phẩm chất mà đội còn thiếu.

    Tiền vệ Herrera từng có mặt trong đội hình Bilbao đấu với Man Utd của tôi cách đây ba năm tại Europa League. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng, và hồi đó chúng tôi đã cử người theo dõi cậu ấy thi đấu nhiều trận. Man Utd đã cố mua được cậu ấy từ năm ngoái nhưng vì lý do nào đó phải tới hè này mới hoàn tất hợp đồng. Cậu ấy có thể lực tốt, thi đấu máu lửa và bao sân tốt.

    Còn bản hợp đồng với hậu vệ cánh 19 tuổi Luke Shaw là thứ chúng tôi đã cố gắng đạt được từ khi cậu ấy mới chỉ 16 tuổi. Hồi đó Southampton chưa chấp nhận để cậu ấy tới Old Trafford, nhưng luôn nói rằng Man Utd sẽ được thông báo đầu tiên khi họ sẵn sàng bán Shaw. Sau khi tôi nghỉ hưu thì lãnh đạo CLB tiếp tục duy trì thương thảo với Southampton và cuối cùng có được cậu ấy với giá khoảng 30 triệu bảng. Cậu ấy là một tài năng trẻ, một hậu vệ biên đầy triển vọng và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt.

    Còn Rojo ư? Tôi đã xem cậu ấy thi đấu cho Argentina tại World Cup vừa xong. Tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu tốt tại giải đấu ở Brazil hồi mùa hè, và có khả năng đảm nhận cả vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ ở Man Utd. Trong khi đó Daley Blind là mẫu cầu thủ giống Darren Fletcher thời cách đây vài năm. Cậu ấy có khả năng chơi bóng đơn giản, nhưng hỗ trợ tốt cho các hậu vệ cũng như tiền vệ tấn công.

    Bên cạnh Di Maria, Falcao là một bản hợp đồng khác được mọi người chờ đợi sẽ gây ấn tượng mạnh tại Man Utd. Tiền đạo người Colombia có khả năng ghi bàn không cần bàn cãi, nhưng mới bình phục chấn thương nên việc Man Utd đưa cậu ấy về Old Trafford theo dạng cho mượn là hoàn toàn hợp lý.

    - Chế độ tập thể dục hiện giờ của ông thế nào?

    Một số sáng tôi đạp xe. Còn như sáng nay tôi chỉ thực hiện một số bài tập trong khoảng nửa giờ rồi dùng bữa sáng trước khi sẵn sàng đến với cuộc phỏng vấn này. Tôi cũng luôn cố giữ cho mình thói quen năng động dù đã nghỉ hưu. Tôi du lịch đây đó, làm một số việc vẫn còn chút liên quan tới bóng đá, và đọc sách.

    - Sắp tới ông sẽ làm những gì?

    Tôi phải hoàn tất một số việc mà theo kế hoạch phải xong trong nửa đầu năm tới. Tôi cũng sắp có một số buổi phát biểu về khả năng lãnh đạo. Tôi còn một số công việc liên quan tới UNICEF, UEFA, đại học Harvard, và cả với tư cách đại sứ của Man Utd. Vấn đề của tôi bây giờ vẫn là làm sao có thêm thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi nhưng tôi thực sự cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi mình vẫn khá bận rộn.
    Nguồn VNE - Nguyễn Phát
    2banh
    2banh.vn