1. Biker bán chuyên

    Cuộc cạnh tranh gay cấn ở vị trí thứ 2 chặng 6 MotoGP

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 2 Tháng sáu 2015.

    Thường thì trong MotoGP ở vị trí thứ nhất, nhì và ba là cạnh tranh "nóng" nhất. Trong cuộc đua ở chặng 6 này nằm ở vị trí thứ 2 ở chặng đua trên đất Italy diễn ra quyết liệt giữa các tay đua hàng đầu. Nhà đương kim vô địch Marquez đã phải trả giá cho sai lầm của chính mình.

    Chặng thứ 6 mùa giải MotoGP năm nay diễn ra tại đường đua Autodromo del Mugello Italy. Các tay đua hoàn thành quãng đường tổng cộng 120,6 km qua 23 vòng đua. Đường đua Mugello bao gồm 15 khúc cua. Đoạn đường thẳng dài nhất 1.141 m.

    Chặng đua Italia GP diễn ra quyết liệt ngay từ vòng đầu tiên. Ở vị trí xuất phát thứ 13, tay đua trẻ Marc Marquez đã vươn lên rất mạnh mẽ, dù có những tình huống chạy xe không thật sự an toàn, để nằm trong top 5 tay đua dẫn đầu. Chiều ngược lại, đồng đội của Rossi ở Movistar Yamaha Team, Jorge Lorenzo xuất phát ở vị trí thứ 2 đã nhanh chóng vượt mặt 2 tay đua của Ducati để lên dẫn đầu. Kết thúc vòng đua đầu tiên, Dovizioso, IannoneMarc Marquez là những tay đua lần lượt xếp sau Lorenzo. Trong khi đó, Valentino Rossi của Yamaha Team ở vị trí thứ 9.

    Cuoc canh tranh gay can o vi tri thu 2 chang 6 MotoGP
    Thêm một chiến thắng xứng đáng dành cho Jorge Lorenzo ở mùa giải năm nay. Ảnh:Crash.

    Nhà vô địch chặng đua thứ 5 Jorge Lorenzo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi nhanh chóng bứt khỏi tốp bám đuổi phía sau ở vòng đua thứ 6, dù có thời điểm Marc Marquez đã bám rất sát Lorenzo. Cũng kể từ vòng đua này, Lorenzo đã một mình một đường, không gặp áp lực nào để về đích đầu tiên sau 23 vòng đua với thời gian 41’39”173. Đây là chiến thắng thứ 4 của Lorenzo tại đường đua Mugello Italy và là chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở mùa giải năm nay.

    Trong khi Jorge Lorenzo của đội Movistar Yamaha băng băng về đích mà không gặp bất cứ áp lực bám đuổi nào, cuộc chiến cho vị trí thứ 2 trở nên gay cấn hơn bao giờ hết với sự tham gia của 5 tay đua: Andrea Dovizioso, Andrea Iannone của đội Ducati, Marz Marquez, Pedrosa của đội Repsol HondaValentino Rossi.

    Cuoc canh tranh gay can o vi tri thu 2 chang 6 MotoGP - 2
    Cuộc đua tranh cho vị trí thứ 2 ở chặng đua Italy rất gay cấn. Ảnh: Asphalandrubber.

    Nhà đương kim vô địch Marquez có những khởi đầu không thuận lợi ở mùa giải năm nay. Chính vì vậy, tay đua trẻ của Honda Repsol đã thể hiện hết mình để vươn lên tại chặng đua thứ 6. Marquez vượt qua một loạt đối thủ để vươn lên cạnh tranh vị trí thứ 2 dù phải xuất phát thứ 13. Có những thời điểm tay đua 23 tuổi này chiếm được vị trí thứ 2 từ các đối thủ khác.

    Tuy nhiên, mùa giải năm nay, 2 tay đua của đội Ducati đã trở lại rất mạnh mẽ. Trong nỗ lực lấy lại vị trí thứ 2 từ Iannone của đội Ducati, Marquez đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Cú ngã ngựa tai hại trong một khúc cua, ở vòng đua 17, đã cướp đi mọi nỗ lực từ đầu chặng của Marquez. Đây là lần thứ 2 tay đua 23 tuổi phải dừng cuộc đua ở mùa giải MotoGP năm nay.

    Cuoc canh tranh gay can o vi tri thu 2 chang 6 MotoGP - 3
    Valentino Rossi về đích ở vị trí thứ 3 khi vượt qua Pedrosa của đội Repsol Honda. Ảnh:Crash.

    Dù có màn trình diễn ấn tượng, khi liên tục tranh chấp vị trí thứ 2 với Marquez, nhưng Dovizioso gặp sự cố với cỗ máy Ducati GP15, khiến anh phải dừng cuộc đua ở vòng 14, trong khi đồng đội Iannone đã tận dụng tốt sai lầm của Marquez để về đích thứ 2, thời gian chậm hơn khoảng 5 giây so với Lorenzo.

    Người giành vị trí thứ 3 trên bục podium là “The Doctor” Valentino Rossi. Dù xuất phát ở vị trí thứ 8, tay đua của đội Movistar Yamaha đã kiên trì bám đuổi, dần thu hẹp khoảng cách với nhóm cạnh tranh vị trí thứ 2. Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu đã giúp “The Doctor” hoàn thành chặng đua Italy đầy ngoạn mục. Kết thúc ở vị trí thứ 3 là kết quả xứng đáng cho tay đua từng 9 lần vô địch thế giới.

    Chặng tiếp theo của mùa giải MotoGP 2015 sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tại Tây Ban Nha.


    Nguồn: zing news.
    2banh
    2banh.vn