1. Không chuyên nghiệp nhưng là chuyên gia tạo nghiệp

    Chạy xe máy điện có cần bằng lái không

    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 6 Tháng tư 2022.

    Trong thời điểm giá xăng lên cao như hiện nay, xe máy điện đã trở thành một phương tiện được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu bởi quá trình vận hành tiết kiệm. Tuy nhiên trước khi mua xe máy điện, chắc chắn anh em nào cũng sẽ thắc mắc rằng liệu nó có đòi hỏi bằng lái như xe máy bình thường hay không.

    Chay xe may dien co can bang lai khong
    Chạy xe máy điện có cần bằng lái không

    Chay xe may dien co can bang lai khong - 2
    Chay xe may dien co can bang lai khong - 3
    Ở thời điểm năm 2022, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa ban hành chính thức bất cứ điều luật nào liên quan đến việc điều khiển xe máy điện bắt buộc phải có bằng lái.

    Chỉ có duy nhất quy định tại khoản 1, điều 60 của Luật giao thông đường bộ 2008 cho biết: người từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được phép điều khiển xe máy điện, hoặc những loại xe có dung tích xy lanh không quá 50cc mà không cần bằng lái.

    Chay xe may dien co can bang lai khong - 4

    Đồng thời xe máy điện cũng được định nghĩa theo một cách cụ thể ở điều 3, nghị định 100/2019 NĐ-CP là: 'Xe máy điện là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h'.

    Nhưng trên thực tế hiện cũng có rất nhiều dòng xe điện hai bánh có công suất hơn 4 kW và có thể đạt vận tốc hơn 50 km/h. Tuy nhiên các dòng xe điện hai bánh này vẫn chưa được định nghĩa thuộc dòng xe nào khi không nằm trong định nghĩa của xe máy điện.

    Chưa dừng lại ở đó, trong tất cả các loại giấy phép lái xe dành cho xe máy như: A1, A2, A3, A4 thì không có loại giấy phép nào cho phép người lái sử dụng các mẫu xe điện có công suất tối đa hơn 4 kW. Đó cũng là lí do Cảnh sát Giao thông thường chỉ kiểm tra giấy đăng ký xe, biển số và số khung, số sườn đối với xe điện chứ mặc nhiên không hỏi tới bằng lái.

    Chay xe may dien co can bang lai khong - 5
    Nên từ giờ đến khi Chính phủ ban hành điều luật mới về các loại xe điện có công suất trên 4 kW thì các bạn có thể tự tin không cần bằng lái và vẫn có thể chạy được mọi loại xe điện bất kể công suất lớn nhỏ.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2022