1. Biker tích cực

    Cạnh tranh nảy lửa của Rossi và Marquez tại chặng 8 MotoGP 2015

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 29 Tháng sáu 2015.

    Tay đua dày dặn kinh nghiệm Valentino Rossi đã vượt qua đối thủ trẻ tuổi của đội Honda Repsol để dành chiến thắng chặng đua tại Hà Lan, Motul TT Assen. Khoảng 97.000 khán giả có mặt tại đường đua huyền thoại TT Assen chứng kiến màn so tài hấp dẫn nhất từ đầu mùa giải giữa Valentino RossiMarc Marquez.

    Tay đua người Italy, 9 lần vô địch thế giới, hướng tới chiến thắng thứ 111 trong sự nghiệp. Trong khi đó, Marquez đang cần chiến thắng để nuôi hy vọng bảo vệ ngôi đương kim vô địch, đồng thời để lấy lại tinh thần sau những chặng đua không thành công vừa qua.

    Canh tranh nay lua cua Rossi va Marquez tai chang 8 MotoGP 2015
    Rossi bật khỏi đường đua sau va chạm với Marquez ở khúc cua gần cuối. Ảnh: Crash.

    Hai tay đua hàng đầu thế giới đã thể hiện những gì tốt nhất nhằm đánh bại đối thủ. Sau những chặng đua dài bám đuổi nhau quyết liệt, có lúc tay đua sinh năm 93 của đội Repsol Honda dẫn đầu, có khi Rossi vượt lên.

    Tình huống quyết định phần thắng đã diễn ra ở khúc cua gần cuối của vòng đua cuối cùng. Khi vào khúc cua trước khi về đích, ưu thế dẫn đầu thuộc về Rossi, tuy nhiên Marquez đã thể hiện sự lì lợm, liều lĩnh khi cố lao lên áp sát bên phải.

    Cú va chạm do Marquez tạo ra buộc Rossi phải mở lái trái, lao thẳng vào khu vực trải sỏi bên ngoài đường đua. Tuy nhiên, tay lái người Italy cho thấy đẳng cấp khi vẫn giữ thăng bằng siêu môtô Yamaha M1 vượt qua bãi sỏi trở lại đường đua. Xử lý tình huống ngoài dự kiến thành công giúp Rossi vượt qua khúc cua cuối cùng, đồng thời bỏ Marquez lại phía sau để cán đích ở vị trí đầu tiên ngay sau đó.

    Canh tranh nay lua cua Rossi va Marquez tai chang 8 MotoGP 2015 - 2
    tình huống quyết định chiến thắng của Rossi. Ảnh: Asphalandrubber.

    Ở chặng đua này, Rossi dành được vị trí pole ở vạch xuất phát. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, tay đua Italy được xuất phát ở vị trí thứ nhất. Trong khi đó, Marquez xuất phát ở vị trí thứ 3. Rossi kết thúc chặng đua TT Assen với thời gian 40’54”037, nhanh hơn Marquez ở vị trí thứ 2 khoảng 1”242.

    Trong khi đó, vị trí thứ 3 ở chặng đua trên đất Hà Lan thuộc về đồng đội của Rossi, Jorge Lorenzo. Sau 4 chặng đua về nhất liên tiếp, tay đua của đội Movistar Yamaha đã không thể kéo dài chuỗi chiến thắng bởi phong độ quá ấn tượng của Rossi và Marquez. Lorenzo cán đích với thời gian nhiều hơn Rossi 14”576. Vị trí thứ 4 ở chặng đua thứ 8 thuộc về Andrea Iannone. Anh về sau Lorenzo khoảng 4,5 giây.

    Chặng đua thứ 8 diễn ra tại đường đua TT Assen (Hà Lan). Các tay đua phải hoàn thành quãng đường khoảng 118 km, với 26 vòng đua. Đường đua trên đất Hà Lan gồm 6 cua trái, 12 cua phải. Đoạn đường thẳng dài nhất 487 m.

    Kết thúc chặng đua thứ 8 mùa giải MotoGP 2015, Valentino Rossi đứng đầu bảng tổng xắp với 163 điểm, Lorenzo có 153 điểm đứng thứ 2. Nhà đương kim vô địch Marc Marquez đứng thứ 4 với 89 điểm. Chặng đua tiếp theo diễn ra ngày 12/7 tại đường đua Sachsenring, Đức.

    Sau khi chặng 8 diễn ra, đã có nhiều tranh cãi về chiến thắng của Rossi tại chặng này, đã xảy ra nhiều diễn biến và phân tích tình huống như sau:

    Canh tranh nay lua cua Rossi va Marquez tai chang 8 MotoGP 2015 - 3
    Và những đoạn cua cuối, Rossi đã vào cua trước Marquez và ngay sau đó là cú va chạm giữa 2 tay đua.

    Canh tranh nay lua cua Rossi va Marquez tai chang 8 MotoGP 2015 - 4
    Sau đó cả 2 cùng tách cua nhằm đảm bảo an toàn cho cả 2, nhưng ko ngờ vì cú tách cua khiến Rossi bị lộ cua và chạy thẳng vào đá giảm tốc bên đường đua.

    Canh tranh nay lua cua Rossi va Marquez tai chang 8 MotoGP 2015 - 5
    Theo cách xử lý tình huống này của ban tổ chức, do Rossi đã vào cua trước, Marquez đã xen vào khúc cua đó nên gây ra mất lái của Rossi, Rossi đành chọn cách này để về đích.


    Nguồn: zing news.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 29 Tháng sáu 2015