1. Biker cấp 4

    Cách độ bình xăng lên đến 7 lít dành cho Exciter 150 của biker nước bạn

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 28 Tháng ba 2018.

    Với dòng Yamaha Exciter 150 là 1 underbone ở hạng 150cc của Yamaha. Exciter 150 với thiết kế bình xăng nằm dưới yên đặc trưng của dòng underbone. Do đó, bình xăng chỉ có dung tích 4,2 lít mà thôi. Với nhu cầu đi lại ở quãng đường dài nên biker nước bạn đã nâng lên thành 7 lít thoải mái sử dụng.

    Cach do binh xang len den 7 lit danh cho Exciter 150 cua biker nuoc ban
    Cách độ bình xăng lên đến 7 lít dành cho Exciter 150 của biker nước bạn.

    Với nhu cầu đi lại với quãng đường dài, nên chủ xe đã phải độ lại bình xăng lớn của mình từ 4,2 lít lên 7 lít để thoải mái sử dụng. Bằng cách tạo ra 1 bình xăng khác có chiều cao hơn so với bình xăng và tất nhiên bề ngang của bình xăng vẫn như cũ để đặt vừa chỗ trên xe.

    Cach do binh xang len den 7 lit danh cho Exciter 150 cua biker nuoc ban - 2

    Cach do binh xang len den 7 lit danh cho Exciter 150 cua biker nuoc ban - 3
    Bình xăng 7 lít bên trái cao hơn nhiều so với bình xăng 4,2 lít bên phải.

    Cach do binh xang len den 7 lit danh cho Exciter 150 cua biker nuoc ban - 4
    Khi ráp vào không ai có thể nhận ra điều khác biệt, vừa y chỗ mặc định trên Exciter 150.

    Cach do binh xang len den 7 lit danh cho Exciter 150 cua biker nuoc ban - 5
    Nhưng chiều cao đã cao hơn 1 chút.

    Cach do binh xang len den 7 lit danh cho Exciter 150 cua biker nuoc ban - 6
    Khi đóng yên thì yên sẽ cao hơn 1 chút so với ban đầu, do đó phải độ lại luôn cả phần đế yên. Kết quả, phần yên có vẻ như theo chiều ngang chứ không chia thành 1 tầng như ban đầu.
    2banh
    2banh.vn