1. Biker chuyên nghiệp

    Ca sĩ Tina Tình lái Honda Fury 1300 trên phố

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 11 Tháng sáu 2015.

    Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp Tina Tình lái chiếc mô tô phân khối lớn mang nhãn hiệu Honda Fury 1300 ra phố. Được biết, đây chính là chiếc mô tô mà Tina Tình mới mua vào cuối năm 2014 với số tiền lên đến gần 30.000 USD, tương đương 600 triệu Đồng.

    Ca si Tina Tinh lai Honda Fury 1300 tren pho
    Chiếc mô tô phân khối lớn đồng hành cùng nữ ca sỹ mang hai dòng máu Việt – Tiệp Tina Tình mang nhãn hiệu Honda Fury 1300.
    Trong làng nhạc Việt, cái tên Tina Tình từ lâu đã trở nên quá quen thuộc. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai, Tina Tình còn được biết đến như một cô nàng cá tính với sở thích chơi mô tô phân khối lớn. Thậm chí, nữ ca sỹ Mù Tạt còn từng khẳng định yêu xe hơn cả phụ nữ yêu giày.

    Ca si Tina Tinh lai Honda Fury 1300 tren pho - 2
    Tina Tình lái chiếc mô tô phân khối lớn Honda Fury 1300 ra phố.

    Ca si Tina Tinh lai Honda Fury 1300 tren pho - 3
    Cận cảnh chiếc Honda Fury 1300 của "bông hồng lai" Tina Tình.
    Chiếc Honda Fury 1300 của nữ ca sỹ mang hai dòng máu Việt – Tiệp được sơn màu nâu mờ khá lạ mắt. Theo Tina Tình, từ xưa đến nay, cô đều có thói quen giữ lại những chiếc xe thay vì bán đi. Với Tina Tình, cô chỉ mua thêm xe chứ không muốn bớt.

    Được ra đời từ năm 2009, Honda Fury là mẫu mô tô thương mại mang kiểu dáng chopper đầu tiên do một hãng xe đại trà sản xuất. Đi ngược lại truyền thống, Honda Fury 1300 đồng thời là mẫu xe chopper đầu tiên được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Tùy theo một số thị trường, Honda Fury 1300 còn được gọi bằng cái tên khác là VT1300CX.

    Kiểu dáng chopper của Honda Fury 1300 được tạo ra từ bộ khung và ống phuộc kéo dài, tay lái nằm cao cùng phần đuôi cứng. Bên cạnh đó, Honda Fury 1300 còn có vành trước 21 inch khá khiêm tốn và yên xe thấp, chỉ 678-683 mm, vốn không xuất hiện trên những mẫu xe chopper khác mà thực chất giống dòng cruiser nhiều hơn.

    Honda Fury lấy sức mạnh từ khối động cơ V-Twin nghiêng 52 độ, SOHC, 3 van/xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.312 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 57 mã lực tại 4.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 107 Nm tại 2.250 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 5 cấp, cho phép Honda Fury 1300 tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,9 lít/100 km.

    Bên cạnh đó là phuộc trước 45 mm, gắp nhôm, giảm xóc đơn tùy chỉnh theo tải, phanh đĩa có đường kính 336 mm trước và 296 mm sau. Bình xăng của Honda Fury 1300 có dung tích 12,9 lít trong khi trọng lượng xe đạt 301 – 309 kg.

    Cùng ngắm một số hình ảnh của Tina Tình trên chiếc Honda Fury 1300:

    Ca si Tina Tinh lai Honda Fury 1300 tren pho - 4

    Ca si Tina Tinh lai Honda Fury 1300 tren pho - 5

    Ca si Tina Tinh lai Honda Fury 1300 tren pho - 6
    Nguồn : autopro.com.vn
    2banh
    2banh.vn