1. Biker cấp 4

    Bugatti Veyron của giới mô tô khiến anh em chơi xe bị kích thích

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 26 Tháng hai 2015.

    Một thương hiệu xe máy kinh điển đến từ xứ sở sương mù Hesketh Motorcycles khiến dân mê tốc độ đầy phấn khích, khi tung ra chiếc xe 2 bánh hoành tránh được mệnh danh "Bugatti Veyron của giới môtô”.

    Bugatti Veyron cua gioi mo to khien anh em choi xe bi kich thich
    Hesketh 24 nổi bật với động cơ V-Twin 1950cc làm mát bằng không khí cho công suất cực đại 118 mã lực

    Hesketh Motorcycles chỉ mới hồi sinh dưới bàn tay của Paul Sleeman từ năm 2010 và trở lại ấn tượng bằng sự kiện ra mắt mẫu môtô theo tinh thần xe đua F1 - Hesketh 24 sản xuất chỉ có 24 chiếc - hồi tháng 6-2014.

    Đến nay, hãng bán được 16 chiếc Hesketh 24 và lên kế hoạch thu lợi nhuận bằng mẫu "Bugatti Veyron" mới trong năm 2016.

    Hesketh 24 - được ông Sleeman gọi là "con quái vật lồng lộn không bao giờ dành cho những kẻ nhút nhát - là chiếc xe 2 bánh phân khối lớn đầu tiên của hãng Hesketh sau 32 năm ấp ủ, giá bán tầm 35.000 bảng Anh (khoảng 54.055 USD).

    Hesketh 24 nổi bật với động cơ V-Twin 1950cc làm mát bằng không khí cho công suất cực đại 118 mã lực, đi kèm với hệ thống truyền động Baker 5 cấp.

    Thành tích đạt công suất 125 mã lực tại vòng quay 6.000 rpm và momen xoắn cực đại 196 Nm tại vòng quay 3.000 rpm thực sự là những con số quá ấn tượng với loại động cơ v-twin nòng lớn. "Nếu ví Hesketh 24 là Aston Martin, thì nay chúng tôi đang làm thêm chiếc Bugatti Veyron”.

    Ông Sleeman là nhà sưu tập tư nhân các loại xe máy Anh đồng thời cũng là kỹ sư cơ khí. Ông từng bỏ ra "chưa đến 200.000 bảng Anh" để mua lại thương hiệu Hesketh vào năm 2010.

    Tính đến nay, ông chi khoảng 1 triệu bảng để "trẻ hóa thương hiệu" và cho ra đời chiếc Hesketh 24, nhờ nguồn tài chính từ doanh thu bán dụng cụ chống rò rỉ nhiên liệu Diesel Key của mình.

    Hesketh được thành lập vào năm 1980 bởi tham vọng tái sinh ngành công nghiệp xe 2 bánh ảm đạm nước Anh của Nam Tước Lord Hesketh Alexander.

    Tại thời điểm đó, đội xe đua F1 của Lord Hesketh là đội tư nhân duy nhất giành chiến thắng giải F1 Grand Prix danh giá, do tay đua James Hunt cầm lái.

    Chính Hesketh 24 phần nào tái hiện lại chiếc xe đua F1 Hesketh nổi tiếng một thời, sau danh hiệu vô địch Dutch Grand Prix năm 1975.

    Hiện moto Hesketh được thiết kế, sản xuất và bán ra tại duy nhất một địa điểm ở Redhill, Surrey - nơi công ty đóng đô với đội ngũ nhân công chỉ gồm 6 kỹ sư cấp cao.

    Bugatti Veyron cua gioi mo to khien anh em choi xe bi kich thich - 2
    Hesketh 24


    Bugatti Veyron cua gioi mo to khien anh em choi xe bi kich thich - 3
    Xe có thiết kế cổ điển

    Bugatti Veyron cua gioi mo to khien anh em choi xe bi kich thich - 4
    Được trang bị những phụ tùng hàng hiệu như phuộc trước và sau Ohlins.


    Bugatti Veyron cua gioi mo to khien anh em choi xe bi kich thich - 5
    Mẫu xe F1 từng cùng James Hunt vô địch giải Dutch Grand Prix năm 1975. Đây là nguồn cảm hứng khai sinh ra chiếc môtô Hesketh 24 danh tiếng sau này - Ảnh:Telegraph, Autoevolution

    Nguồn: tuoitre.vn
    2banh
    2banh.vn