1. Biker chuyên nghiệp

    Bị CSGT phạt vì chở con không đội mũ bảo hiểm, ông bố lăn ra đường ăn vạ

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 25 Tháng hai 2020.

    Mới đây, tại bang Gujarat (Ấn Độ) đã xảy ra sự việc dỡ khóc dỡ cười, ông bố chở con đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi bị CSGT xử phạt ông bố này đã không đồng ý & lăn ra đường nằm ăn vạ.

    Bi CSGT phat vi cho con khong doi mu bao hiem ong bo lan ra duong an va
    Ảnh minh họa.
    Theo trang tin Cartoq, ông bố đang trên đường đưa con đi học thì bị cảnh sát dừng xe tại ngã tư. Ngoài lỗi không đội mũ bảo hiểm cho con, chủ xe còn không mang theo giấy đăng ký phương tiện và bảo hiểm. Đây là lỗi khá nặng nên cảnh sát muốn giữ chiếc xe.

    Bi CSGT phat vi cho con khong doi mu bao hiem ong bo lan ra duong an va - 2
    Ông bố có vẻ không muốn đóng tiền phạt nên đã phản đối bằng cách lăn ra giữa đường, gây ách tắc giao thông.

    Ông bố chia sẻ rằng, việc làm của cảnh sát là trái luật bởi ông chỉ đưa con tới trường, chạy xe rất chậm nên việc đội mũ bảo hiểm là không cần thiết. Tại nhiều bang ở Ấn Độ, người ngồi sau xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, quy định này lại không áp dụng với một số bang.

    Tại Việt Nam, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định về mức xử phạt không đội mũ bảo hiểm, không cài quai đúng cách là 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Đối với trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc không mang theo sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 400.000 đồng.
    2banh
    2banh.vn