1. Biker cấp 1

    Bạn có ý định xây nhà hãy chọn ngày xây nhà 2018

    Thảo luận trong 'Xe đạp - Xe đạp điện - Xe điện' bắt đầu bởi , 8 Tháng mười một 2017.

    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Loại:
    Phụ tùng
    Địa chỉ:
    Chưa cập nhật
    Điện thoại:
    Chưa cập nhật
    Ông cha có câu “ Tậu trâu,cưới vợ , làm nhà” , câu này cho ta biết ba việc trọng đại trong đời người theo phong tục ngày xưa . Bây giờ với xu thế hiện tại thì con trâu không còn được coi trọng nữa vì máy móc dần dần đã thay thế sức mạnh của nó rồi . Lấy vợ vẫn là một chuyện quan trọng trong cả cuộc sống , mọi người hay cẩn thận chuẩn bị kĩ càng để có một đám cưới thật thành công . Việc cuối cùng đó là xây nhà cửa thì mọi người vẫn chưa nắm rõ hết được những điều cần lưu ý và kiêng kỵ khi khởi công xây dựng căn nhà của mình . Đầu tiên chúng ta cần phải xem ngàyđể có được một ngày tốt nhất khi tiến hành xây dựng .

    Để chọn ngày làm nhà mời bạn bấm vào : xem ngày khởi công xây nhà năm 2018 để biết thêm thông tin , một cách chính xác



    Tiếp theo bạn cần biết những nơi xây nhà theo phong thủy lên tránh :



    -Tránh làm nhà cạnh đường lớn hoặc trong ngõ sâu , cuối ngõ : Theo phong thủy thì tránh xây nhà gần đường lớn vì khu vực này an ninh không tốt hay xảy ra trộm cắp , chưa kể đến việc gần đường quốc lộ thì số xe đi lại lớn , di chuyển qua làm ồn ào ảnh hưởng tới giấc ngủ cho gia chủ . Giấc ngủ rất quan trọng vậy nên không nên làm nhà ở đây . Bạn cũng không nên làm nhà ở cuối ngõ hoặc ngõ sâu vì nơi này hay gây không thuận lợi và lúc có chuyện xấu xảy ra rất khó thoát hiểm và ứng biến.



    -Kiêng kỵ làm nhà trên các mảnh đất hình tam giác : Theo phong thủy mảnh đất này là nơi mà hai con đường giao nhau việc này ảnh hưởng đến những thành viên trong gia đình , khiến cho họ không yên ổn , gặp phải cãi vã và tranh chấp nhau . Hơn nữa khi làm nhà trên mảnh đất hình tam giác sẽ khó khăn trong việc thiết kế phòng .



    -Kiêng không được xây dựng nhà ở chân núi và đầu hẻm núi : Khu vực này tuy có phong cảnh đẹp nhưng dễ bị núi lở,lũ quét khi trời mưa bão . Ngoài ra khu vực này đất đai thường không ổn định , nền nền yếu dễ gây sụt lún .



    -Kiêng trồng các cây lớn phía trước cửa căn nhà : một cái cây lớn trước cửa nhà thì gây cản trở trong việc di chuyển , chặn khí dương chảy vào trong căn nhà, khí âm tích tụ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của những thành viên . Mùa mưa bão , gió to có thể làm đổ cây hoặc gãy cành cây gây nguy hiểm đến mạng sống của thành viên gia đình và mọi người xung quanh .



    -Không nên làm nhà cao quá : vì nhà cao thì bốn bề không được che chắn , lộ liễu gây tâm lý không yên tâm cho thành viên bên trong gia đình. Ngoài ra vì không được che chắn nên sẽ bị ánh nắng chiếu cả ngày làm dương thịnh âm suy gây mất cân bằng phong thủy nên không tốt cho chủ nhà .



    -Không nên làm tường bao quanh nhà cao quá : Tường bao xây quá cao sẽ làm bí bách cho người trong gia đình , bởi vì có cảm giác như đang bị nhốt , cầm tù không tốt đến tâm lý . Về mặt thẩm mỹ làm tường cao thì ngôi nhà xấu đi và chặn mất ánh nắng , thông gió đến ngôi nhà . Vậy nên khi làm tường bao thì nên làm cao tầm 1,5 mét và cách nhà ít nhất 0,5 mét .



    -Tránh xây nhà sát đền chùa vì đền chùa thường hút hết linh khí , không tốt cho con người . Chính vì yếu tố tâm linh nên người ta cũng không nên xây dựng các công trình gần nơi này

    Nguồn: http://thuatphongthuy.com.vn/
    2banh
    2banh.vn