1. Biker cấp 3

    Torres bây giờ mới tiết lộ lý do gia nhập Chelsea

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 30 Tháng năm 2014.

    Dù không còn là người của Liverpool, tiền đạo Fernando Torres vẫn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về người đồng đội Steven Gerrard. Theo Torres, việc cầu thủ này tiết lộ chuyện sẽ chuyển sang khoác áo Chelsea với Gerrard là một trong những quyết định khó khăn nhất mà anh từng đưa ra.

    Torres bay gio moi tiet lo ly do gia nhap Chelsea
    Torres (trái) từng có thời gian chơi cho Liverpool​

    Hồi tháng giêng năm 2011, Torres đã được Chelsea mua về từ Liverpool với giá 50 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng được hoàn tất đúng vào ngày Liverpool bỏ ra 35 triệu bảng để đưa tiền đạo Andy Carroll của Newcastle về Anfield. Ở Chelsea, Torres không thể hiện được gì nhiều, nhưng khi chơi cho Liverpool chân sút người Tây Ban Nha đã chơi rất tốt và từng ghi được 81 bàn trong 142 trận.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên tạp chí So Foot của Pháp, Torres đã có những chia sẻ liên quan đến Gerrard và đội bóng cũ. “Một hôm, Gerrard đã đến gặp tôi và nói rằng: “Bây giờ cậu phải nghĩ về bản thân, hãy làm điều mà cậu nghĩ là phải làm”. Khi tôi nói với Gerrard rằng mình sẽ chấp nhận lời đề nghị từ Chelsea thì cậu ấy gần như suy sụp”, El Nino thừa nhận.

    “Phải nói với Gerrard về chuyện mình sẽ chia tay Liverpool là một trong những quyết định khó khăn nhất của tôi. Gerrard và tôi là những người đồng đội tốt nhất của nhau. Tôi không chắc trong tương lai mình có thể tìm được một người đồng đội nào tuyệt vời như anh ấy nữa hay không”.

    Torres bay gio moi tiet lo ly do gia nhap Chelsea - 2
    Mascherano và Alonso​

    Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Torres đã tiết lộ lý do khiến anh đồng ý đầu quân cho Chelsea: “Tôi có mọi thứ ở Liverpool trừ những chức vô địch. Ở đó tôi chẳng khác gì một ông vua, vấn đề là Liverpool càng ngày càng suy yếu. BLĐ đội bóng đã quyết định bán Javier Mascherano cho Barca và Xabi Alonso cho Real, sau đó họ lại không chịu dùng khoản tiền thu được để nâng cấp đội hình”.

    “Ở tuổi 27 vào thời điểm ấy, tôi muốn có được chức vô địch Champions League. Với việc Liverpool bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình và không chịu đầu tư mạnh tay như PSG hay Man City, tôi nghĩ đội bóng này còn lâu mới có thể đăng quang ở những giải đấu lớn. Đó là lý do tôi không tiếp tục gắn bó với The Kop".
    2banh
    2banh.vn