1. Biker cấp 3

    Cháu bé bị biến dạng khuôn mặt vì ngồi trước xe máy

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 10 Tháng mười hai 2014.

    Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4/12/2014, bệnh viện này đã tiếp nhận bệnh nhi N.V.S, 5 tuổi, nhà ở Tây Ninh bị thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông.



    Chau be bi bien dang khuon mat vi ngoi truoc xe may

    Hình ảnh cháu S. sau khi phẫu thuật.
    Bé S gặp tai nạn khi được ba chở ngồi phía trước xe Honda, đã đâm thẳng vào xe tải đang đậu sát lề đường lúc 22 giờ đêm. Lúc nhập viện, ai nhìn bé cũng thấy thương tâm vô cùng, khi toàn bộ vùng miệng, môi bị rách nát, một phần môi trên gần đứt lìa, gãy xương hàm dưới, gãy toàn bộ răng cửa hàm trên và hàm dưới, chảy máu rất nhiều.

    Sau 3 giờ làm việc căng thẳng, ê kíp mổ mới cố định được xương hàm dưới, cắt lọc và tạo hình vùng miệng, mặt, ổ răng cho bệnh nhân.

    Trước đó, đêm 31/10 khoa Răng Hàm Mặt (RHM) tiếp nhận 1 bệnh nhân ở tỉnh chuyển đến với khuôn mặt gần như biến dạng. Tuy đã được sơ cứu và xử lý vết thương nhưng cũng còn rất kinh khủng. Bé tên C. Ch, trú tại An Giang.
    Người nhà khai cách đó 1 ngày ba chở bé đi đám giỗ về, tông vào xe thùng (xe đạp chở thùng chứa đồ). Bé ngồi đằng trước và bị té xuống đường. Khám thấy mặt bé bị rách 1 đường dài khoảng 15 cm từ trái sang phải, gãy góc hàm, toàn bộ răng lung lay và rách trong sàn miệng kèm mặt sưng nề, bầm tím.


    Sau 1 ngày dùng kháng sinh, bé được chuyển phòng mổ. Tại đây sau khi gây mê, dưới lớp chỉ may tạm, toàn bộ phần mềm mặt ngoài và trong bị rách nát, hàm dưới biến dạng, di lệch do gãy góc hàm. Các răng hàm trên, hàm dưới lung lay nhiều. Bé được cố định xương gãy bằng nẹp ốc. Bé được cắt lọc phần mô hoại tử, may tạo hình vùng mặt. Sau gần 3 giờ phẫu thuật, khuôn mặt bé đã trở lại gần như nguyên vẹn.
    Được biết thời gian gần đây khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện Nhi Đồng 1 liên tục nhận cấp cứu nhiều trường hợp tai nạn rất phức tạp do người lớn uống rượu và chở bé ngồi phía trước. Khi gặp tai nạn người ngồi trước thường bị rất nặng, đã có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.
    Các bậc phụ huynh cần phải lưu ý, khi chở con trẻ tham gia lưu thông, tuyệt đối tránh việc say rượu vẫn lái xe chở người thân hoặc trẻ nhỏ. Khi chở trẻ trên xe gắn máy, nếu trẻ trên 6 tuổi nên cho trẻ đội mũ bảo hiểm cẩn thận. Còn nếu chở trẻ nhỏ nên địu trẻ một cách chắc chắn để tạo sự an toàn khi chở trẻ trên đường phố đông đúc.
    Nguồn infonet - Khánh Ngọc
    2banh
    2banh.vn