1. Biker cấp 1

    World Cup 2014 : Giải đấu cuối cùng của một số ngôi sao !

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 28 Tháng năm 2014.

    Đối với những ngôi sao kỳ cựu, World Cup này có thể là lần cuối cùng họ góp mặt ở ngày hội lớn nhất hành tinh.

    Didier Drogba (36 tuổi)
    Drogba có một sự nghiệp đại thành công ở cấp CLB khi đã vô địch Premier League, FA Cup và Champions League cùng Chelsea, đội bóng mà anh đã chơi 8 mùa đỉnh cao nhất trong sự nghiệp (ghi 157 bàn sau 341 trận). Sau khi chuyển tới Galatasaray, dù tuổi cao nhưng “Voi rừng” vẫn chơi khá ấn tượng để chinh phục một loạt danh hiệu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    World Cup 2014 Giai dau cuoi cung cua mot so ngoi sao

    Cơ hội cuối cho Drogba

    Trong màu áo ĐTQG, Drogba cho thấy vai trò đầu tàu trên hàng công khi đã “nổ súng” 63 lần chỉ sau 99 trận. Thế hệ hiện tại của Bờ Biển Ngà được xem là một thế hệ vàng với những ngôi sao lớn đang chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên, họ lại chưa có được những danh hiệu xứng tầm. Vì thế, World Cup này là cơ hội cuối cùng để Drogba tỏa sáng hòng chinh phục chiếc cúp nữ thần vàng.

    Andrea Pirlo (35 tuổi)

    Pirlo từng góp công giúp Italia vô địch World Cup 2006 và NHM xứ sở mỳ ống đang hy vọng anh sẽ tỏa sáng ở Brazil để đưa đội nhà lên ngôi vô địch. Thực tế, dù tuổi đã cao nhưng Pirlo là hạt nhân quan trọng nhất ở hàng tiền vệ Juventus và Azzurri lúc này. Lối chơi kỹ thuật, nhãn quan tuyệt vời và khả năng đá phạt siêu đẳng của Pirlo là những yếu tố mà đội quân thiên thanh đang mong chờ.

    Một trong những lý do giúp Pirlo duy trì được phong độ cao dù đã luống tuổi là lối chơi khôn ngoan, tiết kiệm sức. Ở cấp độ CLB cũng như ĐTQG, không ai phủ nhận được tầm ảnh hưởng của Pirlo và nếu anh “cháy” lên lần cuối ở Brazil tháng sau, ĐT Italia có hy vọng tiến sâu.

    Miroslav Klose (35 tuổi)

    Klose vừa tuyên bố Brazil 2014 là cơ hội để anh vượt mặt Ro “béo” trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Hiện Klose đã có 14 bàn thắng ở các kỳ World Cup và chỉ kém “Người ngoài hành tinh” đúng 1 bàn.

    HLV Joachim Loew đã tiếp tục đặt niềm tin vào lão tướng 35 tuổi sau khi chứng kiến phong độ cao mà anh thể hiện ở Lazio, cũng như việc Mario Gomez sa sút thảm hại ở Fiorentina. Có lẽ không chỉ muốn phá kỷ lục của Ro “béo”, Klose còn muốn ĐT Đức lên ngôi để chia tay sự nghiệp đỉnh cao bằng một danh hiệu lớn.

    Frank Lampard (35 tuổi)

    Dấu hiệu tuổi già của Lampard vừa được thể hiện qua quyết định không gia hạn hợp đồng của phía Chelsea. Lampard sẽ trở thành cầu thủ tự do từ tháng sau và anh cũng đang ở giai đoạn cận kề ngày giải nghệ. World Cup 2014 sẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà ngôi sao trưởng thành từ lò West Ham tham dự với tư cách thành viên ĐT Anh.

    World Cup 2014 Giai dau cuoi cung cua mot so ngoi sao - 2

    Sau giải này, nhiều khả năng Lampard sẽ không còn khoác áo ĐT Anh

    Tam sư đang tiến hành công cuộc trẻ hóa và sau giải đấu này, gần như chắc chắn Lampard phải nhường vị trí cho các đàn em trẻ trung, giàu khát khao hơn. Lampard đã thi đấu cho ĐT Anh tổng cộng 15 năm mà chưa có nổi danh hiệu cao quý nào. Thế nên, anh cần rất nhiều quyết tâm và cả may mắn để lên ngôi vô địch thế giới tại Brazil.

    Xavi Hernandez (34 tuổi)

    Anh là một trong những tiền vệ tài hoa nhất mà bóng đá Tây Ban Nha từng có được. Thậm chí, trên bình diện thế giới cũng khó tìm được mẫu ngôi sao như Xavi. Lối đá thông minh, kỹ thuật điêu luyện và đặc biệt là khả năng chuyền bóng có một không hai đã đưa Xavi vào ngôi đền của những huyền thoại.

    Mọi vinh quang trong màu áo CLB và ĐTQG đã được nhạc trưởng của Barca chinh phục trong hơn nửa thập kỷ qua. Nhưng chắc chắn, ở giải đấu lớn có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, Xavi sẽ khao khát chiếc cúp vàng làm món quà chia tay những người đã yêu mến và ủng hộ anh mỗi khi khoác áo ĐT Tây Ban Nha.

    Diego Forlan (35 tuổi)

    Cũng giống như Drogba và Klose, Forlan là một “thợ săn” đích thực trên hàng công. Anh có thể ghi những bàn thắng chớp nhoáng nhưng cũng đủ khả năng vẽ nên những pha bóng đậm chất nghệ sỹ. Cách đây 4 năm, Forlan ở đỉnh cao phong độ và đã có một World Cup tuyệt vời ở Nam Phi với vị trí thứ 4 chung cuộc cùng ĐT Uruguay.

    Mặc dù đã sa sút khá nhiều và đang ở buổi hoàng hôn của sự nghiệp nhưng Forlan vẫn được triệu tập cho World Cup lần này. Anh được xem là dự bị hạng sang cho hai đàn em rất tài năng là Cavani và Suarez. Dù kết quả của Uruguay có ra sao, sau giải đấu rất có thể Forlan sẽ đưa ra quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế.

    T.A
    2banh
    2banh.vn