Nghị định 168/2024/NĐ-CP vừa được ban hành đã mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong các quy định về an toàn giao thông, trong đó mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến gương chiếu hậu của xe máy cũng có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự nếu không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có gắn gương nhưng không có tác dụng sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng. (cao hơn đáng kể so với trước đây chỉ từ 100.000 đến 200.000 đồng) Ngoài ra, nghị định mới cũng đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về kích thước, chất lượng và cách lắp đặt gương, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người tham gia giao thông. Theo luật mới về gương chiếu hậu xe máy, trang bị này đáp ứng điều kiện tham gia giao thông khi thoả mãn điều kiện sau: Quan sát được rõ với khoảng cách tối thiểu 50 m cả phía bên trái và phải. Diện tích bề mặt phản xa gương chiếu hậu không được nhỏ hơn 69 cm2. Nếu là gương tròn, đường kính bề mặt phản xạ không được nhỏ hơn 94 mm và không lớn hơn 150 mm. Nếu không phải gương tròn, kích thước bề mặt phản xạ phải đủ chứa một hình tròn nội tiếp có đường kính 78 mm và phải nằm trong một hình chữ nhật kích thước 120 mm x 200 mm. Thông tin trên tôi thu thập được từ baochinhphu.vn - Việc tuân thủ các quy định về gương chiếu hậu không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho chính người lái và những người tham gia giao thông khác. Vì thế anh em ra đường hãy gắn gương đúng quy định nha.