Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp với di chuyển hằng ngày trong đô thị mà vẫn mang đậm chất ăn chắc mặc bền đặc trưng của Honda, thì chiếc Honda Dio STD 2026 vừa ra mắt tại Colombia là cái tên rất đáng để bạn tham khảo. Với mức giá niêm yết 7.500.000 COP (khoảng 41 triệu đồng Việt Nam), mẫu xe này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Honda Vision tại thị trường trong nước. Nhưng nếu nhìn vào những nâng cấp mà Dio STD 2026 sở hữu, bạn sẽ thấy đây là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn có một chiếc xe tay ga nhỏ gọn nhưng vẫn hiện đại và tiện nghi. Ở phiên bản 2026, Honda Dio STD được khoác lên mình hai phối màu thời thượng là Xám mờ xanh và Xám mờ đỏ, tạo cảm giác hiện đại và cá tính, phù hợp với giới trẻ hoặc những ai yêu thích phong cách năng động. Dù tổng thể thiết kế không quá hầm hố và góc cạnh, nhưng lại rất gọn gàng, linh hoạt một điểm cộng lớn cho việc di chuyển trong phố đông. Kích thước xe cũng được giữ ở mức lý tưởng với chiều dài 1.781 mm, rộng 710 mm và cao 1.113 mm, với trọng lượng chỉ 104kg. Xe sử dụng mâm đúc 10 inch và lốp kích thước 90/100 – 10 cả trước lẫn sau, đảm bảo độ linh hoạt khi ôm cua hoặc di chuyển ở các ngõ nhỏ. Dù nằm ở phân khúc phổ thông, Dio STD 2026 vẫn có nhiều trang bị đáng chú ý. Với hệ thống đèn pha và định vị LED giúp cải thiện khả năng chiếu sáng, đồng thời tăng tính thẩm mỹ. Xe vẫn dùng đồng hồ analog truyền thống và chìa khóa cơ, giữ đúng tinh thần đơn giản - dễ dùng - ít hỏng vặt. Một điểm đáng khen là sự xuất hiện của cổng sạc 12V, một trang bị rất hữu ích cho những ai thường xuyên dùng điện thoại khi đi đường hoặc cần sạc thiết bị di động. Về an toàn, Honda trang bị cho xe hệ thống phanh tang trống 130 mm ở cả hai bánh, đi kèm phanh kết hợp CBS, giúp người lái kiểm soát phanh tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp. Cung cấp sức mạnh cho Honda Dio STD 2026 là khối động cơ 4 thì, dung tích 109,2cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 7,9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,9 Nm tại 5.000 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động V-Matic và có cả khởi động điện lẫn bàn đạp truyền thống, rất tiện khi xe hết bình. Đặc biệt, phiên bản 2026 đã được nâng cấp để đáp ứng chuẩn khí thải Euro 3, đồng thời ứng dụng công nghệ Honda Eco, giúp tối ưu hóa hiệu suất đốt cháy nhiên liệu và tăng tuổi thọ động cơ, đúng chất ăn ít chạy bền. Với mức giá quy đổi chỉ khoảng 41 triệu đồng tại thị trường Colombia, Honda Dio STD 2026 không chỉ hấp dẫn về chi phí đầu tư ban đầu mà còn “thân thiện ví tiền” về lâu dài. Nếu phiên bản này được nhập khẩu về Việt Nam trong tương lai, chắc chắn sẽ thu hút không ít sự chú ý từ người tiêu dùng trẻ và những ai yêu thích sự thực dụng, nhỏ gọn trong đô thị.