1. Biker chuyên nghiệp

    Tiết lộ sự thật về đoàn xe Exciter chặn đường ở giao lộ

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 22 Tháng bảy 2019.

    Chia sẻ trên cộng đồng mạng rầm rộ, đoạn Clip đã tạo nên làn sóng tiêu cực cho người xem về đoàn xe Exciter khoảng 40 chiếc qua giao lộ đã có những hành động chặn xe ở đoạn ngã tư Hiệp Sơn (Kinh Môn - Hải Dương) vào sáng 21/7.

    Tiet lo su that ve doan xe Exciter chan duong o giao lo
    Tiết lộ sự thật về đoàn xe Exciter chặn xe ở giao lộ.


    Dựa vào chiếc cờ gắn ở đầu xe, nhiều dân mạng đoán đây là một nhóm phượt và thanh niên kia chặn đường để đoàn xe di chuyển thuận lợi hơn. Thành viên của CLB Exciter Kinh Môn khẳng định nhóm của anh không cố tình "làm màu" hay thích gây sự chú ý. Nhân ngày kỷ niệm của câu lạc bộ nên các thành viên tập trung lại để chúc mừng. Anh gửi lời xin lỗi tới những người dân đã bị ảnh hưởng bởi việc làm này của nhóm. Được biết CLB Exciter Kinh Môn đã đưa ra nhiều kế hoạch & thực hiện thành công tốt đẹp về các chương trình thiện nguyện tại Hải Dương cũng như các tỉnh thành lân cận. Thú vui đam mê xe luôn được phát triển & khẳng định qua các chuyến kết nối đam mê - chia sẽ cộng đồng trên mảnh đất hình chữ S tuyệt đẹp ở Việt Nam, những chuyến đi này sẽ để lại nhiều kinh nghiệm bổ ích cũng như gắn kết tình anh em hơn.

    Tiet lo su that ve doan xe Exciter chan duong o giao lo - 2
    CLB Exicter Kinh Môn cũng đã có quyết định thành lập CLB thiện nguyện của hội chữ thập đỏ huyện Kinh Môn, Hải Dương xác nhận.

    Tiet lo su that ve doan xe Exciter chan duong o giao lo - 3

    Đại diện CLB cũng đã giải thích rõ về sự việc chặn xe của đoàn, anh cho biết sự kiện thành lập CLB có chạy Roadshow với đội hình không lạn lách, đánh võng gây mất trật tự mà thay vào đó là 2 hàng với ý thức cao. Do đoàn dài nên các bạn libero trong đoàn có xin phép người dân dừng đèn đỏ ở đó cho đoàn chạy qua. Dựa trên đoạn Videoclip được đăng tải trên mạng xã hội nếu xét về góc độ pháp lý thì việc đoàn Exciter chặn xe để dành quyền ưu tiên trong việc di chuyển là không đúng với luật giao thông đường bộ.

    Vì theo điều 22 (Luật Giao thông đường bộ) các loại xe ưu tiên khi bao gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đoàn xe tang.

    Tuy nhiên, nếu xét về "cái tình" thì việc xin phép người dân đang chờ đèn đỏ 1 cách lịch sự cũng được xem là một hành động vì sự an toàn của tất cả mọi người tham gia giao thông khi có đoàn xe lớn đi qua. Còn các bạn thấy sao về vấn đề này, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2019