1. Biker chuyên nghiệp

    Thanh niên 21 tuổi chạy xe máy 'bốc đầu' tốc độ cao bị phạt tù 14 tháng

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 31 Tháng mười hai 2019.

    Mới đây, Tòa án Jalan Kota Kinabalu Papar, Malaysia đã tuyên phạt một Vlogger có tên là Adzrul Adzman, 21 tuổi với mức phạt 14 tháng tù giam & đóng phạt 5000RM tương đương gần 30 triệu đồng về tội danh bốc đầu xe chạy tốc độ cao trên đường cao tốc.

    Thanh nien 21 tuoi chay xe may boc dau toc do cao bi phat tu 14 thang
    Thanh niên 21 tuổi chạy xe máy 'bốc đầu' tốc độ cao bị phạt tù 14 tháng.

    Cảnh sát đã tập hợp ít nhất khoảng 5 nhân chứng sống nhìn thấy phong cách đứng của Adzrul Adzman bốc đầu xe trên cao tốc ở Jalan Kota Kinabalu Papar. Adzul đã phải đối mặt với bản cáo trạng của tòa án, đây được cho là một bản án rất nặng đối với thanh niên 21 tuổi này khi lãnh án 14 tháng tù giam. Bên cạnh đó thanh niên này còn phải chịu phạt tiền 5000RM tương đương gần 30 triệu đồng, vào năm 2018 thanh niên này đã bị bắt một lần vì thực hiện tổ chức một cuộc đua bất hợp pháp.

    Trọng tâm của họ là bảo vệ sự an toàn của những người lái xe khác để có những hình phạt nghiêm khắc được yêu cầu đối với những người chạy xe vào đường cao tốc & thực hiện hành vi bốc đầu xe ở tốc độ cao. Có thể lực lượng cảnh sát Malaysia hy vọng rằng hình phạt này sẽ tạo ra hiệu ứng răn đe và trị liệu sốc cho những người khác muốn làm điều tương tự.

    Thanh nien 21 tuoi chay xe may boc dau toc do cao bi phat tu 14 thang - 2
    Chân dung Adzrul Adzman, anh là Vlogger chỉ mới 21 tuổi. Với hành động bốc đầu xe tốc độ cao trên cao tốc thì anh đã lãnh án 14 tháng tù giam & đóng phạt 5000RM tương đương khoảng 30 triệu đồng.

    Tại Việt Nam, Điểm b Khoản 9 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định về việc xử lý đối với hành vi này như sau:

    Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Cùng với đó, người điều khiển xe thực hiện hành vi này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi này thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện.


    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 31 Tháng mười hai 2019